Đến nội dung chính

Chương 16: Hội bạn ế tụ hợp

admin 2.420 Chữ Cài Đặt

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Nhật Hạ bỗng trở nên rời rạc. Cô đang ngồi trong căn phòng nhỏ ấm cúng tại resort, những con chữ trên màn hình laptop bỗng nhòe đi bởi tâm trí cô vẫn vương vấn ở “Daily Funny” và bóng hình trầm tĩnh của Hoài Phong. Một tuần qua, những tương tác nhỏ bé giữa họ đã tạo nên những gợn sóng dịu dàng trong lòng cô, và cô vẫn đang miên man với cảm giác ấm áp từ lời mời pha cà phê đặc biệt của anh hôm qua. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, phá tan sự tĩnh lặng. Là một tin nhắn từ Linh, cô bạn thân chí cốt với cái tính sôi nổi, bốc đồng và luôn là người tiên phong trong mọi cuộc vui của nhóm. “Bất ngờ chưa bé Hạ ơi! Tụi tao sắp đổ bộ resort của mày đây! Chuẩn bị tinh thần đón tiếp nha!”.

Nhật Hạ tròn mắt ngạc nhiên, rồi một nụ cười rạng rỡ bỗng bừng sáng trên môi cô. Vui thì có vui thật đấy, nỗi nhớ bạn bè sau bao ngày xa cách ùa về khiến cô chỉ muốn nhảy cẫng lên. Nhưng cùng với niềm vui ấy, một thoáng lo lắng cũng len lỏi trong cô. Linh và Phương, hai cô bạn “lắm chiêu” của cô, một người thì năng động đến mức đôi khi hơi “lố”, một người thì điềm tĩnh nhưng lại có cái nhìn sắc sảo đến khó ngờ. Hai người này mà đến, liệu Hoài Phong, người đàn ông vốn đã khép kín và mang nhiều tâm sự ấy, có “chịu nổi” không đây? Cô thầm hình dung ra cảnh Linh sẽ tạo nên một cơn lốc năng lượng thế nào, và Phương sẽ quan sát anh với ánh mắt “thẩm định” ra sao. Một cảm giác vừa háo hức, vừa thấp thỏm bao trùm lấy Nhật Hạ.
Đúng như dự đoán, chỉ vài tiếng sau đó, một sự náo động hiếm thấy bỗng nổi lên ở sảnh resort. Tiếng cười nói giòn tan, tiếng vali kéo lạch cạch và cả những câu cảm thán đầy phấn khích vang vọng khắp không gian vốn dĩ rất đỗi yên bình. Phương, cô bạn điềm tĩnh hơn, vẫn giữ vẻ thanh lịch thường thấy, mái tóc bob ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo khẽ quét một lượt không gian sảnh. Cô ấy kéo theo chiếc vali nhỏ, trông có vẻ khá điềm đạm. Thế nhưng, Linh thì đã nhanh chóng biến sảnh resort thành sàn diễn của riêng mình. Mái tóc nhuộm tím khói của cô bay bay theo từng bước chân nhanh nhẹn, nụ cười rộng đến mang tai, cô ấy vẫy tay chào Nhật Hạ từ xa, hành lý lỉnh kỉnh trên tay cứ như thể cô ấy vừa dọn nhà vậy.

Linh: (Giọng oang oang, tràn đầy năng lượng) “Hạ ơiii! Tụi tao đến rồi đây! Resort của mày đẹp hơn trong hình nhiều nhé!”
Một màn chào hỏi ồn ào, vui vẻ giữa ba cô gái diễn ra ngay giữa sảnh. Những cái ôm siết chặt, những tiếng reo hò phấn khích thu hút không ít ánh mắt tò mò từ những vị khách khác. Sự sôi nổi của họ lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng thường ngày của resort, mang đến một làn gió mới đầy năng lượng, như một bản hòa tấu ngẫu hứng giữa những thanh âm dịu nhẹ của biển cả. Nhật Hạ cảm thấy một sự ấm áp trào dâng trong lòng. Dù lo lắng về “tương lai” của Hoài Phong, nhưng có bạn bè bên cạnh vẫn là điều tuyệt vời nhất.

Ngay khi cả ba đã an vị trong căn phòng của Nhật Hạ, cánh cửa vừa khép lại, Linh đã không chờ đợi được mà nhảy cẫng lên, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu. Cô nàng ngồi phịch xuống giường, kéo Nhật Hạ lại gần, giọng đầy vẻ nôn nóng:
Linh: “Khai mau! Tình hình “Hoài Phong” sao rồi? Có tiến triển gì không? Kể nghe lẹ đi con! Tao nghe bảo mày đã “đặt gạch” được chỗ anh ấy rồi đúng không?”

Phương ngồi điềm đạm hơn, dựa lưng vào thành ghế, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ hóng hớt không kém. Nhật Hạ bật cười, gương mặt hơi ửng hồng khi bị hai cô bạn thân “thẩm vấn” kịch liệt. Cô hắng giọng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang cuộn tròn trong đầu trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.

Nhật Hạ: “Thì… cũng có chút tiến triển. Anh ấy đã cởi mở hơn một chút. Hôm qua còn bảo sẽ pha cho tao một loại cà phê đặc biệt nữa.” Cô không giấu được sự hào hứng trong giọng nói khi nhắc đến những thay đổi tích cực từ Hoài Phong.

Linh reo lên sung sướng: “Hú hồn! Có tiến triển rồi đây! Tao đã bảo rồi mà, trai tốt không bao giờ ế lâu đâu. Mà ổng có đẹp trai như mày tả không? Có lạnh lùng “soái ca” như trong truyện mày viết không? Ảnh có kiểu mặt buồn buồn u uẩn không?”

Phương, với vẻ trầm tĩnh hơn, xen vào: “Ngoại hình không quan trọng bằng tính cách, Hạ. Anh ta có vẻ là người tốt không? Có đáng tin cậy không? Quá khứ anh ấy sao rồi?” Ánh mắt Phương tỏ rõ sự quan tâm chân thành.

Nhật Hạ hào hứng kể thêm về vẻ trầm tĩnh, sự quan tâm tinh tế và nỗi buồn sâu kín của Hoài Phong, về câu chuyện tình buồn của anh và ý nghĩa của quán “Daily Funny”. Linh thì liên tục chêm vào những lời bình luận hài hước, những chiến lược “cua trai” dở hơi mà cô nàng tự phong là “chuyên gia tình trường”.

Linh: “Thế thì phải “tấn công” dồn dập vào chứ! Anh ấy đang yếu lòng là cơ hội vàng đó mày! Hay là mình mở một “chiến dịch giải cứu trái tim băng giá” đi?”

Phương thì lắng nghe kỹ hơn, thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên thực tế hơn: “Mày cứ từ từ thôi, đừng quá vội vàng. Một người đàn ông mang nhiều tâm sự như anh ấy cần sự chân thành và kiên nhẫn. Quan trọng là anh ấy có cảm nhận được sự khác biệt ở mày không.”

Căn phòng ngập tràn tiếng cười, những lời khuyên nhủ, và cả những câu chuyện tình cảm vụng về của Nhật Hạ. Không khí ấm áp, vui vẻ của tình bạn thân thiết khiến Nhật Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng.

Sáng hôm sau, với “nhiệm vụ” chính là “soi” Hoài Phong, cả ba cô gái cùng nhau đến “Daily Funny”. Vừa bước vào quán, Linh đã nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm “mục tiêu” như một thám tử. Khi Hoài Phong xuất hiện sau quầy pha chế, bộ đồ pha chế màu cà phê quen thuộc ôm lấy vóc dáng cao ráo của anh, ánh mắt của Linh và Phương đồng loạt đổ dồn về phía anh, đầy vẻ tò mò và đánh giá.

Linh (Thì thầm vào tai Nhật Hạ, giọng đầy phấn khích): “Trời đất ơi! Đẹp trai thật mày ơi! Đúng kiểu “soái ca” lạnh lùng trong tiểu thuyết của mày luôn! Cái ánh mắt buồn buồn đó nữa chứ! Chuẩn men!”

Phương (Khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo quét một lượt từ đầu đến chân Hoài Phong): “Có khí chất đấy. Đúng là có vẻ trầm tính thật. Nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh lùng như mày miêu tả ban đầu đâu.”

Hoài Phong, với sự nhạy cảm vốn có, dường như cảm nhận được những ánh mắt tò mò đó. Anh khẽ cau mày, có chút bối rối trước sự xuất hiện của những vị khách mới ồn ào và đầy vẻ đánh giá này. Ánh mắt anh lướt qua ba cô gái, dừng lại ở Nhật Hạ một chút, rồi lại trở về với công việc của mình.

Nhật Hạ cảm thấy hơi ngượng ngùng, cố gắng giữ bình tĩnh, tiến đến quầy và giới thiệu hai cô bạn một cách tự nhiên nhất:

Nhật Hạ: “Chào anh Hoài Phong. Đây là hai cô bạn thân của em, Linh và Phương. Họ vừa từ thành phố đến chơi và rất tò mò về quán cà phê độc đáo của anh.”

Hoài Phong khẽ gật đầu chào, nụ cười lịch sự nhưng có phần gượng gạo. Anh nhanh chóng quay lại với chiếc máy pha cà phê, dường như muốn tránh né những ánh mắt soi mói từ phía ba cô gái.

Sự xuất hiện của Linh và Phương đã mang đến một “luồng gió” hoàn toàn mới, và đôi khi là những tình huống dở khóc dở cười tại quán “Daily Funny”. Linh, với bản tính vô tư và ồn ào, thường xuyên khiến Nhật Hạ thót tim. Một lần, khi Hoài Phong đang bận rộn pha chế, Linh bất ngờ nói lớn, đủ để cả quán nghe thấy:

Linh: “Này Hạ, mày có thấy anh ấy pha cà phê đúng kiểu “nghệ thuật tán tỉnh” không? Tao thấy chiến lược của mày đang đi đúng hướng đó! Cứ thế mà phát huy!”

Nhật Hạ đỏ bừng mặt, vội vàng bịt miệng Linh lại, lắp bắp chữa cháy, giọng lí nhí như muỗi kêu: “À… ý nó là… pha chế giống một nghệ sĩ ấy mà! Nghệ thuật!… Hiểu không! Cà phê là một nghệ thuật đó anh Hoài Phong!” Hoài Phong khẽ nhướn mày, trên môi thoáng nở một nụ cười khó hiểu, nhưng cũng không nói gì.

Phương, dù điềm tĩnh hơn, đôi khi cũng góp phần vào những tình huống hài hước theo cách riêng của mình. Cô có thể cố tình “thử” Hoài Phong bằng cách yêu cầu một loại cà phê vô cùng phức tạp với những yêu cầu chi tiết đến mức khó tin: “Anh ơi, cho em một ly latte art hình con mèo đang ngủ gật, mà phải là mèo Anh lông ngắn, màu xám khói, và bên cạnh nó phải có một tách trà nhỏ xíu nữa nhé!” Hoài Phong, dù có chút bối rối trước yêu cầu “quái chiêu” này, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và cố gắng thực hiện. Sự yên tĩnh của quán đôi khi cũng bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan hoặc những cuộc tranh luận nhỏ của bộ ba về một cuốn sách, một bộ phim, hay đơn giản là về việc nên chọn kiểu váy nào cho buổi tối. Hoài Phong thỉnh thoảng phải thở dài, nhưng cũng không quá khó chịu, thậm chí có lúc anh còn khẽ lắc đầu mỉm cười.

Một lần khác, khi Nhật Hạ đang đứng ở quầy gọi đồ, Linh vô tình vấp phải chân ghế, làm đổ cả cốc nước ép cam trên tay. Tiếng “choảng” vang lên, nước cam văng tung tóe. Hoài Phong lập tức có mặt, ánh mắt không còn vẻ khó chịu mà thay vào đó là sự lo lắng. Anh nhanh chóng giúp dọn dẹp, ánh mắt anh khẽ chạm vào tay Nhật Hạ khi cả hai cùng nhặt mảnh vỡ, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ khiến tim cô đập rộn ràng.

Sau vài ngày ở resort, khám phá cảnh đẹp, “soi” Hoài Phong, và tận hưởng không khí trong lành, hai cô bạn thân bày tỏ sự thích thú tột độ với không gian và không khí nơi đây.

Linh: “Trời ơi, resort này đúng là thiên đường! Không khí trong lành, cảnh đẹp mê ly, đồ ăn ngon, lại còn có “soái ca” cà phê nữa chứ! Tao muốn ở đây mãi thôi!” Cô nàng reo lên đầy phấn khích.

Phương: “Công nhận. Không khí trong lành, lại yên tĩnh một cách vừa phải, rất thích hợp để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng ở thành phố. Tao cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều.”

Và rồi, họ đưa ra một quyết định “động trời” với Nhật Hạ, khiến cô vừa mừng vừa lo.

Linh (Khoanh tay, vẻ mặt đầy quyết tâm): “Tụi tao vừa hoàn thành xong dự án lớn, sếp cho nghỉ dài hạn. Mà ở đây hay quá, nên tụi tao quyết định… sẽ ở lại cùng mày một thời gian nữa! Coi như là… “nghỉ dưỡng dài hạn” luôn!”

Phương (Khẽ cười): “Bên cạnh việc nghỉ ngơi, tụi tao cũng muốn “giám sát” tiến độ “chiến dịch” của mày nữa. Không thể để mày một mình đơn độc chiến đấu được.”

Nhật Hạ vừa vui mừng khôn xiết vì có bạn bè bên cạnh, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cô biết, sự có mặt của hai cô bạn “lắm chiêu” này sẽ mang đến không ít điều bất ngờ và có thể là những rắc rối đáng yêu, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất thú vị và không còn những ngày cô đơn buồn bã.

Sự xuất hiện của Linh và Phương đã thực sự mang đến một làn gió hoàn toàn mới cho khu resort vốn yên tĩnh. Tiếng cười nói rộn ràng, những cuộc tranh luận nhỏ vui vẻ, sự sôi nổi và những hoạt động “quậy phá” đáng yêu của họ khiến không gian resort trở nên sống động hơn bao giờ hết. Từ khu vực hồ bơi với những trò đùa té nước, đến khu vườn với những buổi “cắm trại” ngẫu hứng chỉ với vài chiếc gối và đèn pin, rồi cả quán “Funny”, dấu chân và tiếng cười của ba cô gái hiện diện khắp nơi.

Hoài Phong, dù ban đầu có chút khó thích nghi với sự ồn ào bất chợt này, nhưng dần dần anh cũng cảm thấy không khí xung quanh bớt nặng nề hơn. Anh bắt đầu có những tương tác nhỏ với Linh và Phương, dù vẫn còn dè dặt và giữ khoảng cách nhất định. Đôi khi, anh còn khẽ mỉm cười khi nghe những câu chuyện hài hước mà Linh kể, hay nhìn thấy sự điềm đạm của Phương khi cô ấy nhắc nhở Linh bớt “quậy” hơn. Sự hiện diện của ba cô gái, đặc biệt là sự lạc quan và năng lượng tích cực của Nhật Hạ, đang từ từ len lỏi vào cuộc sống trầm lắng của Hoài Phong, như những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, mang theo hơi ấm và sự sống.