Đến nội dung chính

Chương 49: Mỹ nhân lưu lại

admin 814 Chữ Cài Đặt

Ba ngày sau, Ninh Khê dùng xong cơm trưa, kéo tay Lạc Dận Hoàng cùng đi dạo.

Ninh Nhất xuất hiện ở phía sau hoa viên, cung kính nói: “Chủ tử, Trương Triệt vừa rời khỏi nhà.”

“Hắn hiện tại ở đâu? Chúng ta đi gặp hắn một lần.” Trong mắt Ninh Khê ánh lên tia hứng thú.

Trong lòng Ninh Nhất vô cùng bất đắc dĩ, chẳng lẽ chủ tử gấp không chờ nổi muốn đi ngắm dung mạo người ta sao?

“Thuộc hạ đã để Ninh Ngũ theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hắn.”

Ninh Khê càng hài lòng với Ninh Kỵ Thập Bát Vệ: “Tốt, vậy đi thôi.”

…

Trong một con hẻm nhỏ ở kinh đô, một nam tử mặc áo vải thô bị sáu hắc y nhân che mặt vây đánh.

Tu vi của nam tử áo vải đạt hoàng giai nhị phẩm, nhưng những hắc y nhân kia cũng đều có tu vi tương đương. Chẳng mấy chốc hắn rơi vào thế yếu, bị đánh ngã gục xuống đất.
Ninh Khê đứng ngoài hẻm quan sát một lúc, liền tinh ý phát hiện nam tử áo vải đã lén lấy ra một cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào hai hắc y nhân khiến bọn chúng ngã xuống bất động.

Tuy nhiên hắn vẫn bị một hắc y nhân từ phía sau đánh lén và ghì chặt lại. Ba người còn lại lập tức tiến tới, dùng dây thừng trói hắn. Một trong số đó có giọng nói khàn khàn lạnh lẽo: “Đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”

Nói xong hắn rút ra một cây chủy thủ, nhắm thẳng vào trái tim nam tử áo vải mà đâm tới.

Sắc mặt nam tử áo vải vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ không cam lòng và căm hận.

Hắn giãy giụa không ngừng, đầu ngón tay khẽ động lộ ra một cây ngân châm, ý định đâm kẻ đang trói mình. Hiển nhiên, hắn chưa chuẩn bị nhận lấy cái chết.
Nhưng lần này kẻ địch đã cảnh giác trước, nhanh chóng chế trụ động tác của hắn.

Mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào tim, hắn tiếp tục giãy giụa điên cuồng, không hề tỏ ra tuyệt vọng hay buông xuôi. Mỗi cử động đều biểu hiện rõ sự không cam lòng và khát vọng sống mãnh liệt.

Khi bị ba người cùng đè xuống, hoàn toàn không thể cử động, lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt, trong mắt Trương Triệt lóe lên vẻ không cam lòng lớn hơn bao giờ hết. Nhưng hắn biết hôm nay mình e rằng không thoát khỏi cái chết.

Bỗng một đạo hồng quang lóe lên, chủy thủ trong tay hắc y nhân bị chém gãy làm hai đoạn.

“Ai đó!” Hắc y nhân cầm đầu quay đầu nhìn về phía đầu ngõ.

Chỉ thấy Ninh Khê đang nắm tay Lạc Dận Hoàng, cùng Ninh Nhất và Ninh Ngũ nghênh ngang đi tới.

Mấy hắc y nhân nhìn thấy Ninh Khê liền giật mình, hiển nhiên nhận ra thân phận của nàng.
“Chậc chậc, các ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Một mỹ nhân như vậy mà các ngươi cũng nỡ ra tay tàn nhẫn như thế.” Ninh Khê hờ hững nói, ánh mắt dừng lại trên người Trương Triệt.

Nam tử áo vải mặc dù ăn mặc đơn sơ, làn da tái nhợt, ánh mắt mang theo sắc xanh nhạt, vóc dáng gầy gò yếu ớt, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ bi tráng tựa như một mỹ nhân dẫu rơi vào tuyệt cảnh vẫn giữ được phong thái riêng, không hề nữ tính mà lại tràn đầy cuốn hút.

Tên cầm đầu trong đám hắc y nhân đã nghe nói về vị tiểu vương gia này, chỉ có thể ôm quyền nhún nhường nói: “Tiểu vương gia, chúng ta chỉ là nhận tiền của người khác để làm việc, mong ngài rộng lượng bỏ qua.”

“Bọn hắn là ai?” Ninh Khê hỏi Ninh Nhất.

Ninh Nhất đáp: “Bọn chúng là sát thủ Ám Dạ Môn, hẳn là nhận nhiệm vụ ám sát.”

Nghe vậy, đám hắc y nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như tiểu vương gia này chỉ tình cờ đi ngang qua.

“Bổn vương từ trước đến nay không thích xen vào chuyện người khác.” Ninh Khê dừng lại một chút, rồi chuyển giọng: “Nhưng lại không thể chịu được cảnh mỹ nhân bị ức hiếp.”

“Ý của tiểu vương gia là gì?” Tên cầm đầu suýt nữa thì hộc máu. Hôm nay bọn chúng thật quá xui xẻo, lại gặp phải kẻ ăn chơi trác táng này!

Ninh Khê mỉm cười nhàn nhạt: “Mỹ nhân ở lại, các ngươi có thể cút!”