Đến nội dung chính

Chương 37: Khủng hoảng

admin 770 Chữ Cài Đặt

Đám người đứng trong viện thấy vậy cũng kéo nhau tới, đồng loạt quỳ xuống. “Cứu chúng ta với, cầu xin các ngươi cứu chúng ta đi!”

Còn có một số người ánh mắt dại ra, chỉ biết đứng thẫn thờ, lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng tử khí sau khi bị lăng nhục.

Đặc biệt là mấy đứa bé trai chỉ khoảng vài tuổi, đang thu mình trong góc run rẩy vì sợ hãi hoặc thút thít khóc nhỏ, trông vô cùng đáng thương.

Những người ở đây khi thấy cảnh tượng ấy đều không khỏi kinh hãi.

Ninh Khê từ trước tới nay chưa bao giờ là người tốt bụng, nhưng khi nhìn thấy những người này trong viện, nàng cũng không nhịn được nhíu chặt mày.

“Đại đô đốc, phiền ngươi lo liệu chuyện thẩm vấn.” Ninh Khê không trực tiếp hỏi những người này tại sao bị bắt tới đây, cũng không hỏi họ đã trải qua điều gì, hoàn toàn vì muốn giữ lại cho họ một chút tự tôn, không muốn xát muối lên vết thương của họ.
Vân Phong vốn nghĩ rằng Ninh Khê sẽ ở trước mặt mọi người tra hỏi những kẻ kia đã gặp chuyện gì, nhân cơ hội ép Ninh Thư Dung thêm một bậc, nhưng không ngờ nàng lại chọn cách xử lý như vậy.

Đôi mắt hắn không khỏi ánh lên vẻ vui mừng, không hổ là nhi tử của hai người đó.

Không còn mải mê với sắc đẹp của Cảnh tam thiếu, Ninh tiểu vương gia cuối cùng đã lấy lại phong thái và khí độ nên có của người thừa kế Ninh gia.

“Được, bản quan sẽ dẫn họ đi thẩm vấn, mong tiểu vương gia chờ một lát.”

“Đại đô đốc xin mời!”

Vân Phong dặn dò vài câu, sau đó cùng thị vệ chia những người trong viện thành từng nhóm nhỏ và đưa vào các phòng khác nhau, chính hắn cũng đi vào một gian.

Ninh Khê phân phó Thu Thiên: “Ngày hè nắng gắt, mọi người đứng lâu ắt mệt mỏi khát nước, các ngươi đi dọn ghế ra sân, chuẩn bị thêm trà lạnh.”
Thu Thiên cười, gật đầu đáp: “Vâng!”

Thu Thiên làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có người chuyển ghế bàn đến dưới mái hiên sân, để mọi người vừa ngồi vừa uống trà vừa chờ Đại đô đốc tra hỏi.

Ninh Khê dẫn đầu kéo Lạc Dận Hoàng đến ngồi trên chiếc ghế mềm của mình, Xuân Thiên và Hạ Thiên lập tức quạt mát và bưng trà lạnh cho nàng.

“Các vị xem diễn không cần khách sáo, nếu không chê thì mời ngồi uống trà cùng chờ xem.” Ninh Khê nhấc chung trà lên uống một ngụm, lười nhác lên tiếng.

Thanh niên trẻ tuổi kia bật cười, thoải mái kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, “Nếu đã vậy, chúng ta không khách khí nữa!”

Thấy Ninh tiểu vương gia chu đáo như thế, thêm vào việc vừa rồi nàng không làm mất mặt các nạn nhân trước đám đông, không ít công tử thế gia ở đây đã thay đổi ấn tượng về nàng, lần lượt ngồi xuống.
Vì Cảnh Phong và Lệ Trạch Vũ luôn giữ một khoảng cách ở phía sau nên ban đầu không ai chú ý đến họ. Giờ đây khi mọi người đã ngồi xuống hết mới kinh ngạc phát hiện Cảnh tam thiếu cũng tới xem náo nhiệt, khiến không ít người lộ vẻ nghiền ngẫm.

Cảnh Phong thoáng lúng túng, vốn định rời đi nhưng lại bị Lệ Trạch Vũ cứng rắn kéo ngồi xuống ở vị trí phía sau.

Ninh Khê sở hữu tinh thần lực rất mạnh. Trong thế giới tương lai, tinh thần lực siêu cấp S đã theo nàng đến đây, sau khi dung hợp với linh hồn nguyên thân, tinh thần lực ấy lại càng mạnh thêm.

Ngay từ đầu nàng đã biết Cảnh Phong theo sau, nhưng không quan tâm cũng chẳng để ý.

Ninh Thư Dung và Ninh Thư Thành lúc này đương nhiên không có tư cách ngồi xuống. Ninh Thư Dung mồ hôi lạnh túa đầy đầu, hắn không ngờ Ninh Khê lại hành động dứt khoát đến vậy.

Nhìn những ánh mắt ghét bỏ khinh thường thỉnh thoảng liếc tới, hắn thật muốn bóp chết Ninh Khê. Sau đó là một cảm giác khủng hoảng chưa từng có ập tới.

Dù hắn có biến thái, tâm cơ thâm trầm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đối mặt với viễn cảnh thanh danh và tương lai bỗng chốc trở nên mờ mịt, trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi.