Đến nội dung chính

Chương 27: Chọc Chỗ Đau

admin 830 Chữ Cài Đặt

Ninh Khê nhanh chóng nhận ra ánh mắt Ninh Thư Dung nhìn Lạc Dận Hoàng, đôi mắt nàng lập tức lạnh lẽo như băng.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Ninh Khê rõ ràng, Ninh Thư Dung tuy bề ngoài là một thiếu niên tuấn lãng, thiên phú tu luyện không tồi, nhưng thực chất lại là một kẻ biến thái có sở thích luyến đồng, thậm chí còn không phân biệt nam nữ.

“Bổn vương tìm được ở đâu, liên quan gì đến ngươi?” Ninh Khê nhướng mày, giọng điệu đầy khinh miệt.

Danh tiếng “khinh nam bá nữ” của nàng ở kinh đô hoàn toàn là do Ninh Thư Dung gây ra. Hắn mượn danh nghĩa của nàng, cướp đoạt không ít bé trai bé gái để nuôi dưỡng trong một viện riêng ở Ninh Vương phủ.

Chuyện này Ninh Khê vừa mới biết được từ Ninh Nhất và đang định tìm thời gian xử lý. Không ngờ hôm nay Ninh Thư Dung lại tự mình đưa tới cửa.
Ninh Thư Dung thấy Ninh Khê lạnh mặt thì chẳng để tâm. Trước đây khi bị Cảnh Phong làm khó dễ, Ninh Khê cũng thường xuyên tỏ vẻ bất mãn như vậy.

Hắn cho rằng Ninh Khê dù có thay đổi nhưng vẫn là kẻ bị bọn họ dễ dàng chơi đùa trong lòng bàn tay. Thái độ lãnh đạm hiện tại chắc chắn là do người bên cạnh xúi giục, chỉ cần hắn dỗ ngọt, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Nhìn thấy đứa bé trai xinh đẹp vẫn bình thản ăn cơm, lòng Ninh Thư Dung ngứa ngáy. Hắn thích nhất là nhìn những đứa trẻ như thế này phải khóc lóc cầu xin mình.

“Tam đệ, ngươi hiện tại là Vương gia thân phận cao quý, còn thường xuyên bận rộn với Cảnh tam thiếu, sao có thời gian chăm sóc tiểu hài tử? Chi bằng giao hắn cho ta giúp ngươi nuôi dưỡng.”

Trước đây, bất cứ thứ gì Ninh Thư Dung muốn, hắn đều trực tiếp mở miệng xin. Ngoại trừ chuyện liên quan đến Cảnh Phong, Ninh Khê gần như chưa từng từ chối hắn.
Hắn nghĩ rằng một đứa trẻ mà thôi, Ninh Khê chắc chắn sẽ không tiếc rẻ.

Ninh Khê nhếch môi, nở một nụ cười tà mị, nhìn Ninh Thư Dung bằng ánh mắt châm chọc:

“Ngươi thay bổn vương nuôi dưỡng? Sau đó dưỡng đến trên giường ngươi sao?”

Khóe môi nàng cong lên, giọng nói tràn đầy giễu cợt:

“Khó trách bổn vương nghe nói ngươi lén lút cướp đoạt không ít dân nữ, dân nam cùng tiểu đồng về nuôi trong hậu viện. Hóa ra tất cả đều là vì bổn vương mà dưỡng!”

Nàng nhấn mạnh từng từ khiến câu nói thêm phần cay nghiệt.

Ninh Khê cảm thấy ghê tởm với ánh mắt của hắn khi nhìn Lạc Dận Hoàng. Hôm nay nàng nhất định phải khiến hắn trả giá đắt!

Sắc mặt Ninh Thư Dung lập tức thay đổi. Hắn lạnh lùng nói:

“Ninh Khê, ngươi tuy là người thừa kế của Ninh Vương phủ nhưng đừng hòng ngậm máu phun người.”
Giọng nói của hắn nghiêm khắc hơn, cố lấy dáng vẻ của một người anh cả để áp chế:

“Một đứa trẻ mà thôi, ta vốn có ý tốt muốn thay ngươi chăm sóc vài ngày rồi thả đi, giúp ngươi tránh bị người khác phát hiện làm ảnh hưởng đến thanh danh. Không ngờ ngươi chẳng những không cảm kích lại còn vu khống ta. Ngươi đúng là ngày càng không ra gì.”

Ninh Thư Dung vốn là một kẻ âm hiểm, biến thái. Khi nghe Ninh Khê nói ra sự thật, hắn không hề nổi giận hay tranh cãi. Ngược lại, hắn giả vờ như một người anh cả hết lòng bao dung, tỏ vẻ đau lòng vì đệ đệ ăn chơi trác táng của mình.

Hắn cố tình bôi nhọ Ninh Khê, ám chỉ nàng thích đồng tính và có sở thích luyến đồng.

Ninh Khê cười lạnh, ánh mắt sắc bén:

“Bổn vương như thế nào còn không đến lượt ngươi quản! Ninh Thư Dung, nếu ngươi biết cái gì là nên làm thì tốt nhất phân cho rõ tôn ti.”

Nàng biết Ninh Thư Dung và mấy người kia căm hận nhất là thân phận chênh lệch giữa họ với nàng. Vì thế Ninh Khê cố tình chọc vào điểm yếu đó.

“Trước đây bổn vương còn công nhận ngươi là đường ca, ngươi muốn làm càn thế nào cũng được. Nhưng bây giờ bổn vương đã không còn muốn nhìn mặt ngươi. Nếu ngươi còn dám dựa vào cái gọi là ca ca để ép bổn vương thì đừng trách bổn vương không khách khí!”

Lệ khí trong mắt Ninh Thư Dung càng thêm sâu. Hắn hận nhất chính là vấn đề thân phận.

Tại sao quyền thừa kế Vương phủ lại rơi vào tay một kẻ ăn chơi trác táng như Ninh Khê, trong khi bất kỳ ai trong số họ đều vượt trội hơn nàng? Thật quá bất công!