Trong mắt Lệ Trạch Vũ đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Ninh Khê thực sự từ bỏ Cảnh Phong rồi? Điều này thật không thể tưởng tượng!
“Nàng gần đây không quấn lấy ngươi, cũng không tặng đồ gì sao?”
Cảnh Phong lắc đầu: “Không có!”
Trước đây người hầu của Ninh Vương phủ mỗi ngày đều đúng giờ đưa ba bữa cơm đến Cảnh Vương phủ cho hắn. Nhưng kể từ lần trước khi Ninh Khê chủ động mở miệng cắt đứt quan hệ, mọi chuyện cũng chấm dứt theo.
Trước đây cứ mỗi bảy ngày, Ninh Kỵ Thập Bát Vệ sẽ gửi đến cho hắn những tin tức tình báo cần thiết. Nhưng giờ điều đó cũng không còn nữa.
“Thật là khó được. Nhưng đây chẳng phải điều ngươi luôn mong muốn sao?”
Lệ Trạch Vũ thực ra không mong nhìn thấy mối quan hệ giữa Ninh Khê và Cảnh Phong được cải thiện. Dù sao Lệ Vương phủ và Ninh Vương phủ trước giờ vốn không hòa hợp, hắn và Ninh Khê vì Cảnh Phong mà không tranh cãi gì quá lớn trước mặt người ngoài, nhưng hai bên luôn nhìn nhau không vừa mắt.
“Ừm, như vậy rất tốt, ta không cần bị nàng dây dưa phiền phức nữa.”
Trước đây Cảnh Phong rất vui mừng khi nghĩ tới chuyện này. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn bỗng có cảm giác trống rỗng.
Hắn nghĩ rằng do thói quen cũ nên mới sinh ra ảo giác này. Chỉ cần qua một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Hiện tại thoát khỏi cái đuôi phiền toái kia, ngươi có thể yên tâm theo đuổi Nhạc tiểu thư rồi.” Lệ Trạch Vũ cười nói.
Cảnh Phong cầm chén rượu nhấp một ngụm, cười khổ: “Ngươi đâu phải không biết Nhạc Tú Châu thích đại ca ta.”
“Nếu đại ca ngươi không có hứng thú với nàng, ngươi cứ tiếp tục theo đuổi đi.” Lệ Trạch Vũ nhún vai.
Ai trong kinh đô mà không biết Ninh Khê bám lấy Cảnh Phong không rời, còn Cảnh Phong thì lại đuổi theo Nhạc gia thất tiểu thư không bỏ?
“Chuyện đó để sau hãy nói.” Nhắc tới Nhạc Tú Châu, Cảnh Phong không hiểu sao lại cảm thấy mất đi nhiều hứng thú.
Trước đây, phần lớn lý do hắn đuổi theo Nhạc Tú Châu là để tránh bị Ninh Khê dây dưa.
Dù sao Nhạc Tú Châu không chỉ là cháu gái ruột được Nhạc phu nhân sủng ái nhất mà còn là viên ngọc quý được yêu chiều của Nhạc gia – thế gia đứng đầu về chiến thú tại Dần Quốc. Ninh Khê cũng không dám ngang nhiên tìm tới gây chuyện.
Dĩ nhiên cũng không thể phủ nhận rằng trước kia hắn thực sự có hơi thích kiểu nữ tử xinh đẹp, tài hoa nhưng lại kiêu ngạo như vậy.
“Ồ, kia không phải Ninh Khê sao?” Lệ Trạch Vũ vô tình liếc xuống dưới lầu, đột nhiên thấy Ninh Khê đang dắt tay một đứa bé trai xinh đẹp tiến vào cửa Phúc Chiếu Trai.
“Chẳng lẽ nàng nghe nói ngươi ở đây nên cố ý tới?” Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, cảm thấy rất có khả năng.
Cảnh Phong lại không còn tự tin như trước. Những ngày gần đây hắn luôn có mặt tại Phúc Chiếu Trai, nhưng hôm nay mới lại nhìn thấy Ninh Khê.
“Không biết. Chắc không đến mức đó, trước kia nàng đã nói lời từ bỏ rất dứt khoát.”
Lệ Trạch Vũ nở nụ cười muốn xem kịch vui: “Từ từ rồi sẽ biết.”
Ninh Khê lại không hề để ý tới động tĩnh trên lầu hai. Nàng kéo tay Lạc Dận Hoàng bước vào tửu lầu.
Chưởng quầy vội vã bước tới, cúi chào: “Tiểu vương gia giá lâm!”
“Chuẩn bị cho bổn vương một gian phòng, bổn vương muốn dùng cơm.” Ninh Khê cười nhạt, phân phó.
Chưởng quầy cười gượng nói: “Tiểu vương gia, thật ngại quá, hôm nay tất cả các phòng đều đã kín chỗ.”
Ninh Khê biết các phòng ở Phúc Chiếu Trai phần lớn đều phải đặt trước, chưởng quầy cũng không dám lừa nàng. Vì vậy nàng liếc nhìn đại sảnh, chỉ vào một bàn gần cửa sổ tương đối yên tĩnh:
“Nếu vậy bổn vương sẽ ngồi bàn kia.”
Chưởng quầy thoáng sững sờ. Hắn vốn nghĩ rằng tiểu vương gia đến đây vì Cảnh tam thiếu, không ngờ vị này thật sự chỉ tới dùng bữa.
Hy vọng rằng bữa ăn này sẽ trôi qua êm ả, đừng xảy ra chuyện gì.