Ninh Nhất và Ninh Nhị nhìn chủ tử của mình đang ôm một đứa bé trai xinh đẹp, trong lòng cảm thấy khó tin.
Chủ tử vốn tự phụ, sao có thể làm việc này? Vì thế Ninh Nhất liếc mắt ra hiệu cho Thu Thiên.
Thu Thiên cũng có cùng suy nghĩ, liền cười thử nói: “Chủ tử, hay là để nô tỳ ôm thay?”
Ninh Khê đặt Lạc Dận Hoàng xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ của hắn, “Không cần, bổn vương dắt hắn đi là được!”
Trong lòng Lạc Dận Hoàng tuy có chút không tự nhiên nhưng vẫn để mặc cho Ninh Khê dắt đi. Dù sao bị dắt tay vẫn tốt hơn là bị ôm.
Ba người thở phào nhẹ nhõm.
Đi một đoạn, Thu Thiên nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử, ngài bảo chủ nô đi tìm quản gia của Vương phủ yêu cầu trả nợ, liệu quản gia có chịu thanh toán không? Đến lúc đó có thể sẽ lại lan truyền những tin tức bất lợi cho ngài không?”
Những người kia chỉ cần có cơ hội là nhất định sẽ bôi nhọ chủ tử.
Ninh Khê cong môi, không thèm để ý mà cười nhàn nhạt: “Bôi nhọ càng tốt, ta càng dễ dàng vạch trần bọn họ.”
“Huống hồ Ninh Vương phủ vốn là của bổn vương. Giấy nợ có đóng dấu của bổn vương, bọn họ muốn quỵt nợ là chuyện không thể. Ngươi đừng quên chủ nhân thực sự đứng sau thị trường nô lệ là ai.” Ninh Khê đã tính toán kỹ lưỡng trước khi đào hố này.
Dần Quốc có tứ đại Vương phủ. Trong đó Ninh Vương phủ của nàng và Lệ Vương phủ là hai Vương phủ khác họ với hoàng tộc, cùng nắm giữ một phần quyền quân sự.
Cẩm Vương phủ và Tiêu Dao Vương phủ là hai Vương phủ trực thuộc hoàng tộc.
Cẩm Vương phủ là phủ của ca ca cùng cha khác mẹ với Hoàng đế. Người này từng ủng hộ Hoàng đế trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, vì thế rất được trọng dụng.
Cảnh Phong chính là tam công tử của Cẩm Vương phủ.
Tiêu Dao Vương phủ thuộc về đệ đệ ruột cùng mẹ với Hoàng đế, hai huynh đệ tình cảm rất tốt.
Tiêu Dao Vương không thích chính sự, lại rất giỏi kinh thương, quản lý nhiều mảng kinh doanh ngầm cho hoàng tộc. Đây là thông tin mà Ninh Kỵ Thập Bát Vệ âm thầm điều tra được.
Tiêu Dao Vương cũng giống nàng, là một kẻ ăn chơi trác táng thích đoạn tụ.
Thị trường nô lệ ở Hoàng Đô chính là sản nghiệp của Tiêu Dao Vương. Điều này không phải bí mật gì trong giới quyền quý ở Hoàng Đô. Quản gia của Ninh Vương phủ chắc chắn không dám quỵt nợ.
Thu Thiên là người thông minh, được tuyển chọn từ hơn một ngàn ứng viên để bồi dưỡng, nàng cười khẽ gật đầu: “Chủ tử dùng chiêu này thật cao tay.”
Không phải bọn hắn từng nói không có tiền sao? Giờ thì xem xem quản gia của Vương phủ sẽ xử lý ra sao khi người của Tiêu Dao Vương phủ đến đòi nợ.
“Chủ tử, có cần tiếp tục mua người không?”
Khóe môi Ninh Khê hơi nhếch lên, cho thấy tâm trạng nàng rất tốt: “Nếu gặp người hợp ý thì mua, không thì để sau hãy tính.”
Hôm nay mua được Lạc Dận Hoàng quả thật là một thu hoạch không tồi.
Sau đó Ninh Khê đi dạo thêm một vòng trong thị trường nô lệ nhưng không tìm được ai vừa ý, bèn rời đi.
Khi đi trên con phố phồn hoa nhất kinh đô, Ninh Khê có chút ghét bỏ nhìn bộ quần áo tang trên người Lạc Dận Hoàng: “Ngươi thường mặc kiểu quần áo này sao?”
“Không quen mặc, nhưng ở nơi này nô lệ chỉ có những bộ quần áo như vậy để mặc thôi.” Lạc Dận Hoàng ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp lời.
Ninh Khê khẽ cười, nhéo nhẹ bàn tay nhỏ của hắn: “Tốt lắm, không quen là đúng. Người của bổn vương nên được cẩm y ngọc thực, sống trong nhung lụa.”
“…” Ninh Nhất và Ninh Nhị không khỏi giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: Chủ tử chắc không phải đang định dưỡng ra thêm một kẻ ăn chơi trác táng nữa chứ?
“Được, ta cũng không thích cơm canh đạm bạc.” Lạc Dận Hoàng thuận theo lời Ninh Khê.
Hắn tuy không quá khó tính nhưng trong cuộc sống vẫn giữ sự tinh tế và tỉ mỉ, về điểm này lại rất giống Ninh Khê.
Ninh Khê càng nhìn Lạc Dận Hoàng càng thấy thuận mắt: “Đi, bổn vương mang ngươi đi chọn quần áo.”
“Được!”