Đến nội dung chính

Chương 14: Đều Có An Bài

admin 882 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Xuân Thiên và Hạ Thiên, tiểu Vương gia của các nàng chính là chủ tử cao quý nhất của Ninh Vương phủ, đương nhiên không cần để ý ánh mắt của kế lão Vương phi hay Tam lão gia, Tứ lão gia mà hành sự.

Hạ Thiên mỉm cười, nhắc nhở: “Bên người chủ tử cần tìm thêm hai gã sai vặt đáng tin cậy để hầu hạ mới được.”

Ninh Khê gật đầu tán đồng: “Đúng vậy!”

Nữ giả nam trang thì nhất định phải có gã sai vặt hầu hạ. Nếu không khi ra ngoài mà chỉ mang theo nha hoàn thì vừa bất tiện vừa dễ bị nghi ngờ.

Ninh Khê suy nghĩ rồi hỏi: “Nếu bổn vương muốn tự mình mua người thì nên đến chỗ nào?”

Tự tay lựa chọn mới có thể yên tâm dùng lâu dài.

Xuân Thiên đáp ngay:

“Chuyện này nô tỳ biết. Thông thường muốn mua người thì hoặc là đến tìm người môi giới để họ dẫn người đến tuyển chọn, hoặc là đi thị trường nô lệ để mua.”
“Chỉ là thị trường nô lệ rất hỗn loạn. Nghe nói không ít nô lệ ở đó là tù binh nước khác, hoặc là những người bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà, thân nhân lưu đày, còn có cả tội nô và lưu dân.”

“Nếu chủ tử muốn chọn người, chi bằng để nô tỳ nhờ người môi giới dẫn người đến?”

Ninh Khê mỉm cười: “Không cần, bổn vương sẽ trực tiếp đến thị trường nô lệ chọn.”

Những người trong tay môi giới thường là từ gia đình nghèo khó bị mua về, rất khó tìm được người thực sự nổi bật. Nàng lại thích những người có điểm đặc sắc hơn.

Ninh Khê lập tức phân phó:

“Xuân Thiên, ngươi đến phòng thu chi của Vương phủ lấy một vạn lượng ngân phiếu. Ngày mai chúng ta đi thị trường nô lệ.”

“Rõ!”

Xuân Thiên vốn định khuyên can vì thị trường nô lệ quá hỗn loạn, sợ chủ tử mua phải người có vấn đề. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh của chủ tử, nàng không dám nói thêm lời nào.
Hiện tại chủ tử đã thay đổi, các nàng thật sự rất thích sự thay đổi này. Vì thế Xuân Thiên nhanh chóng rời rừng trúc để đi lấy ngân phiếu.

Ninh Khê cúi đầu nhìn Hạ Thiên, hỏi:

“Miệng vết thương của bổn vương nếu động võ có phải sẽ rách ra không?”

Xuân Thiên giỏi giao tiếp và dò la tin tức, Hạ Thiên am hiểu y thuật và dùng độc, Thu Thiên giỏi nữ công gia chánh cùng nấu nướng, còn Đông Thiên thì chuyên về bảo vệ và cải trang. Bốn người này đều tinh thông võ nghệ.

Hạ Thiên đứng lên thưa: “Để nô tỳ kiểm tra cho chủ tử.”

Ninh Khê gật đầu: “Được.”

Hạ Thiên rửa sạch tay, lau khô rồi cẩn thận cởi áo ngoài và áo trong của Ninh Khê. Sau khi kiểm tra vết thương trên lưng, nàng nói:

“Nhờ vào thuốc dán Thái Tử từng sai người đưa tới, miệng vết thương của chủ tử đã hoàn toàn lành lại, thậm chí không còn để lại sẹo.”
“Nhưng nếu có thể không động võ thì tốt nhất vẫn đừng động. Thương gân động cốt cần một trăm ngày để hồi phục hoàn toàn, chủ tử nên nghỉ ngơi thêm một thời gian.”

“Ta biết rồi.” Ninh Khê gật đầu, chỉnh lại quần áo.

Một lát sau, Xuân Thiên thở hổn hển trở về.

Ninh Khê cười khẽ, hỏi: “Ai chọc giận ngươi vậy?”

Nhìn vẻ mặt tuấn tú của chủ tử mang theo nụ cười tà mị, Xuân Thiên không khỏi đỏ mặt, sau đó nàng mới nhớ tới chuyện quan trọng, vội nói:

“Chủ tử, nô tỳ đến phòng thu chi để lấy ngân phiếu, nhưng quản gia nói hiện tại quỹ của Vương phủ căn bản không thể xuất ra một vạn lượng, chỉ còn lại một ngàn lượng có thể dùng.”

Xuân Thiên nhìn Ninh Khê, giọng hơi ấp úng:

“Quản gia còn nói, chủ tử gần đây tiêu pha quá nhiều, nếu không phải Tam thái thái dùng của hồi môn để trợ cấp thì ngay cả chi tiêu bình thường của Vương phủ cũng khó duy trì. Nô tỳ nghĩ hắn đang nói dối.”

Hiện tại quyền quản gia của Vương phủ đang nằm trong tay kế lão Vương phi, nhưng Tam thái thái là người trực tiếp lo liệu.

Ánh mắt Ninh Khê khẽ nheo lại, nàng bình tĩnh phân phó: “Đi lấy vài miếng ngọc do Hoàng thượng ban cho mang đi cầm đồ.”

Xuân Thiên sững người, nói: “Chủ tử, tư khố của ngài vẫn có thể xuất ra một vạn lượng…”

Đồ hoàng thượng ban cho mà mang đi cầm, nếu bị đám ngự sử biết được chắc chắn sẽ dâng sớ buộc tội chủ tử. Hai vị lão gia kia trong Vương phủ e rằng cũng sẽ lợi dụng chuyện này để làm ầm lên.

“Yên tâm, cứ mang đi cầm, ta đã có an bài.” Ninh Khê nhếch môi cười. Nàng nhất định sẽ khiến bọn họ không những không thành công mà còn mất sạch mặt mũi.

Xuân Thiên nhìn vẻ mặt như muốn “chơi xấu” của chủ tử, đành nuốt lại lời định khuyên:

“Rõ, nô tỳ sẽ đi ngay.”