Đến nội dung chính

Chương 95

admin 781 Chữ Cài Đặt

Tống thị bất đắc dĩ, đúng lúc ấy chợt nghe Trương Loan lên tiếng: “Bế Trăn Trăn đến đây đi.”

Dù tâm trạng không tốt vì bị một kẻ lừa gạt, nhưng trước yêu cầu của nữ nhi, hắn vẫn muốn cố gắng đáp ứng.

Nàng còn nhỏ, chưa đến độ cần kiêng dè quá nhiều phép tắc.

Triệu ma ma liền bế Trương Mi Thọ đặt lên ghế cạnh Trương Loan, lại chuẩn bị sẵn cho nàng một chiếc bàn con bên cạnh, trên đó bày sẵn điểm tâm.

Trương Thu Trì chủ động bước đến chăm sóc nàng.

Bên kia, nam nhân trung niên có chút khó xử, chậm rãi kể lại sự tình.

Thì ra hôm nay, hắn vội vàng thúc lừa vào kinh, nhưng giữa trưa trời nắng gắt nên không vội vào thành ngay, mà dừng chân nghỉ mát tại một quán trà bên ngoài vài dặm.

Nào ngờ, lúc ấy có một đạo sĩ già tiến đến, vừa trông thấy hắn liền tấm tắc khen ngợi, sau đó tiến lên bắt chuyện.
Lão đạo sĩ còn nói: “Các hạ tất là Văn Khúc Tinh chuyển thế! Lần này nhập kinh tám chín phần mười sẽ đỗ Trạng Nguyên!”

Liễu Nhất Thanh vốn là vào kinh ứng thí cử nhân, nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hắn còn đang định mời lão đạo sĩ dùng trà thì đối phương lại nói tiếp: “Nhưng ngươi bị tà khí quanh quẩn. Nếu muốn con đường làm quan hanh thông, cần phải trừ khử sớm ngày.”

Liễu Nhất Thanh suy nghĩ một lát, rồi cười nhạt đáp: “Vãn bối mang theo lộ phí chẳng còn bao nhiêu, ngày sau hữu duyên gặp lại, xin nhờ đại sư chỉ điểm thêm.”

Nói trắng ra là: Ta không có tiền, ngài nên tìm người khác mà lừa gạt đi.

Không ngờ, lão đạo sĩ chỉ lắc đầu, chậm rãi nói: “Đã gặp nhau, tức là có duyên. Ta không vì tiền tài mà giúp người.”

Liễu Nhất Thanh ngẩn người.

Phải biết rằng, bất kể nghề nghiệp nào, đặc biệt là những nghề cao thâm khó lường, một khi không thu tiền, ngược lại càng khiến người ta tin tưởng hơn vài phần.
Vậy nên, Liễu Nhất Thanh liền xem lão đạo sĩ kia như thế ngoại cao nhân.

Vị thế ngoại cao nhân ấy cẩn thận bấm quẻ, cuối cùng chỉ ra rằng có tai tinh bám theo Liễu Nhất Thanh, lại còn ẩn náu trên thân con lừa mà hắn vẫn kiêng kỵ bấy lâu. Vì vậy, lão đạo sĩ quyết định lập tức thi pháp trừ tà.

Liễu Nhất Thanh vô cùng cảm kích, lập tức cung kính thỉnh mời đại sư ra tay hiển lộ thần thông.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Lão đạo sĩ mới thi pháp được một nửa, trước tiên bị con lừa vung đuôi quét trúng mặt, kế đó lại bị một cước đá ngã lăn xuống đất, còn vô tình dẫm phải thứ không nên dẫm, đã kéo ra rồi vẫn không sao rút chân lên nổi!

Trước khi ngất xỉu, lão đạo sĩ trợn trừng hai mắt, cầm phất trần run rẩy chỉ vào con lừa, giọng căm phẫn: “Giỏi cho con súc sinh nhà ngươi… Tu vi thế nhưng lại cao thâm đến thế! Quả nhiên là lão đạo ta đã coi thường ngươi rồi!”
Dứt lời, liền bất tỉnh nhân sự.

Liễu Nhất Thanh sợ đến tái mặt.

Vội vàng sai người hợp lực nâng lão đạo sĩ đặt lên lưng lừa, đưa vào thành tìm y quán gần nhất để nhanh chóng băng bó vết thương.

Trong y quán người đến người đi, không ít người nhận ra vị đạo sĩ này.

“Ô, chẳng phải Trương lão gia ở Tiểu Thời Ung phường sao? Mấy năm trước đã phát điên rồi mà!”

“…”

Lúc này, Liễu Nhất Thanh mới bàng hoàng nhận ra thế ngoại cao nhân mà hắn kính cẩn bái lạy, hóa ra lại là một kẻ điên!

Hắn đáng lẽ ra phải sớm nhận ra ngay từ lúc lão nhân gia bị lừa lấy điểm đàn hương để đổi lấy trò vớ vẩn kia!

Liễu Nhất Thanh lúc này vừa hối hận, vừa áy náy, không dám chậm trễ thêm. Hắn vội vàng mượn một đỉnh trúc dư từ y quán, lại thuê hai kiệu phu, lập tức đưa Trương lão gia trở về Tiểu Thời Ung phường.

Sau đó mọi chuyện thế nào, Trương Loan đều đã rõ.

“…”

Nghe xong lời thuật lại của Liễu Nhất Thanh, không chỉ Trương Loan mà cả Trương Kính, Trương Thu Trì lẫn Trương Mi Thọ đều lặng người, nhất thời không biết nên nói gì.

Thì ra bị kẻ khác lừa gạt, ngay cả nguyên nhân cũng hoang đường đến vậy…