Đến nội dung chính

Chương 73

admin 1.584 Chữ Cài Đặt

Những lời được ghi trong sách kia, mỗi lần nàng đọc đều cảm thấy cả người khó chịu, thử tưởng tượng một chút, nếu có người dám nói với nàng như thế, e rằng nàng sẽ nổi da gà không ngớt!

Nhưng vì sao mẫu thân lại có thể hưởng thụ đến vậy?

Nàng nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi.

“Ngày mai chúng ta đến Đặng gia từ hôn, thật sự không cần thương nghị với lão phu nhân sao? Dù gì đây cũng là chuyện hệ trọng.” Tống thị tuy tâm trạng tốt, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự.

Sau khi bàn bạc, bà cũng cảm thấy cách làm này vô cùng hả giận, song vẫn lo phu quân chỉ vì nóng giận nhất thời mà quyết định, lỡ sau này hối hận thì sao?

“Không cần lo lắng.” Động tác trên tay Trương Loan không hề dừng lại, hắn chậm rãi giải thích với thê tử: “Ta không bàn bạc với mẫu thân, chẳng phải vì giận dỗi. Đại ca bọn họ toan tính như vậy, mẫu thân tuy ngoài mặt không phản đối, nhưng kỳ thực cũng không thực lòng tán thành. Mẫu thân từ trước đến nay coi trọng thể diện, nhưng trong lòng bà cũng có cân nhắc riêng… Việc này tất sẽ khiến người tức giận, cũng khó tránh khỏi thất vọng về ta, nhưng cơn giận này sớm muộn cũng sẽ nguôi ngoai thôi…”
So với việc chọc giận mẫu thân, hắn càng để tâm đến chuyện này hơn.

Hắn không phải kẻ bất hiếu, chỉ là không muốn trở thành một kẻ ngu hiếu.

Xét về lý, Trăn Trăn không hề sai.

Xét về tình, hắn là nhi tử, nhưng cũng là phu quân và phụ thân. So với mẫu thân, thê tử và nữ nhi lại càng cần hắn hơn.

Chỉ khi hoàn thành những việc cần làm với tư cách là một người cha, hắn mới có thể an tâm làm tròn đạo hiếu của một người con.

Trương Mi Thọ tựa hồ nhận ra lựa chọn kiên quyết của hắn, nhất thời không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai hắn.

Bờ vai của phụ thân rộng lớn, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

Nhưng hắn lại nghiêm trang đổi tư thế, ngồi sang phía còn lại của mẫu thân, rồi trầm giọng nói: “Hồ nháo! Vai của phụ thân đâu phải muốn ấn là ấn? Vai của ta, chỉ có mẫu thân ngươi mới có thể xoa bóp!”
Trương Mi Thọ: “… Ta cũng đâu có muốn ấn đâu.”

Phụ thân đại nhân, người mau đọc sách đi thì hơn!

Tống thị bật cười khẽ, tay vô thức đấm nhẹ vào lưng phu quân, chờ hắn xoay người để nàng ấn vai thư giãn.

Dù là bông đùa, khóe mắt bà vẫn không kìm được mà đỏ hoe.

Bà chưa từng nghĩ rằng, thì ra cuộc sống vẫn có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy.

Có lẽ, bà thật sự nên thay đổi cách nhìn nhận và đối đãi với mọi người, với mọi việc.

Giống như hôm nay, bà mở lời khen ngợi Trương Thu Trì. Sau đó ngẫm lại, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn, tựa như hương thơm còn vương trên tay sau khi chạm vào cánh hoa.

Thì ra cuộc sống không hẳn khổ sở như bà vẫn tưởng…

Những ngăn cách trong quá khứ, nếu không thể tự thuyết phục bản thân buông bỏ, vậy xem như buông tha chính mình cũng tốt.
Nếu không thể nói lời tha thứ, vậy thử thốt một câu “Thôi bỏ đi”, có lẽ theo thời gian, thật sự có thể nhẹ lòng hơn chăng

Sáng sớm hôm sau, Trương Mi Thọ đã ra ngoài từ sớm.

Hôm qua, nàng đã nhờ người nhắn lại với Vương Thủ Nhân và Thương Lộc, hẹn bọn họ cùng ra phố xem náo nhiệt.

Thương Lộc hễ gọi là có mặt, mà hôm nay Vương Thủ Nhân cũng không cần vào cung làm thư đồng. Khó khăn lắm mới có được nửa ngày rảnh rỗi, vốn dĩ chẳng muốn ra ngoài, nhưng nghe nói có chuyện náo nhiệt để xem, liền không khỏi hứng thú mà theo cùng.

Ba người ngồi chung một xe ngựa, phía sau còn một chiếc xe khác chở theo mấy gã sai vặt, bọn họ tụ tập đánh bài, cùng nhau hướng về phố phía nam, nơi có bốn cổng chào lớn.

“Rốt cuộc chúng ta đi xem náo nhiệt gì vậy?” Thương Lộc nhịn không được mà hỏi.

Vương Thủ Nhân cũng quay sang nhìn Trương Mi Thọ, chờ nàng trả lời.

“Đợi đến nơi các ngươi sẽ biết.” Trương Mi Thọ thần bí cười, không chịu nói rõ, mà ngược lại quay sang hỏi Vương Thủ Nhân: “Bá An ca, hôm nọ ở ngoài Cô Xuân Lâu, vị công tử đi cùng huynh rốt cuộc là ai vậy?”

Vương Thủ Nhân nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu.

Hắn vốn tưởng kéo dài thêm hai ngày, Trương Mi Thọ sẽ quên đi, nào ngờ nàng vẫn nhớ rõ chuyện này.

Hắn không muốn nói dối bạn tốt, nhưng cũng không thể tiết lộ thân phận Thái Tử điện hạ. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn đành đáp: “Là một vị không tiện lộ danh tính.”

Câu trả lời này là sao chứ?

Thật đúng là qua loa đến mức khiến người ta tức giận!

A Lệ bực bội nói: “Nhưng ngày đó, Vương công tử đã hứa sẽ nói cho nô tỳ biết!”

“Không phải ta không muốn nói, mà thật sự là không thể nói… Hơn nữa, có nói ra, các ngươi cũng không nhận biết.” Vương Thủ Nhân nhìn Trương Mi Thọ, khuyên nhủ: “Trăn Trăn, dù sao ngươi cũng không quen biết hắn, hà tất phải cố chấp hỏi thăm?”

Nhìn phản ứng của Vương Thủ Nhân, Trương Mi Thọ càng cảm thấy thân phận người kia không hề đơn giản.

“Ta từng gặp hắn ở chùa Khai Nguyên.” Nàng vừa nói, vừa quan sát sắc mặt Vương Thủ Nhân, chậm rãi bổ sung: “Chính là hôm xảy ra vụ hỏa hoạn ở thiện phòng.”

Nàng hỏi A Đậu, A Đậu cũng nói từng trông thấy, nhưng khi đó tình hình hỗn loạn, chưa kịp nhìn rõ diện mạo đối phương.

Vị tiểu công tử kia trông phong thái bất phàm, rõ ràng xuất thân không tầm thường. Sau đó, nàng còn nhờ phụ thân dò hỏi xem ngoài Trương gia, trong thiền viện còn có gia đình nào khác lưu lại hay không, nhưng kết quả lại là ngoại trừ người Trương gia, không còn ai khác.

Vậy thì hắn từ bên ngoài thiền viện tiến vào sao?

Thế nên, thân phận của vị bạch y tiểu công tử kia liền trở thành một điều bí ẩn.

Vương Thủ Nhân kinh ngạc không thôi.

Trăn Trăn thế nhưng lại gặp Thái Tử điện hạ ở chùa Khai Nguyên ư?

Khó trách hôm đó nàng đột nhiên hỏi đến chuyện kia…

Hắn vốn tưởng rằng chỉ là sự thưởng thức lẫn nhau giữa những người dung mạo xuất chúng mà thôi.

Tựa như hắn với Trăn Trăn, lại thêm A Lộc.

Bọn họ cũng chưa từng cảm thấy bản thân có diện mạo đặc biệt xuất chúng.

Trương Mi Thọ cùng Thương Lộc hoàn toàn không hay biết ý nghĩ này của hắn, lại càng không ngờ rằng không biết từ lúc nào, Vương Thủ Nhân đã nảy sinh một hiểu lầm to lớn đến vậy.

“Thì ra vị tiểu lang quân kia sớm đã cùng cô nương kết xuống duyên phận rồi!” A Lệ khoanh tay trước ngực, vui mừng nói.

“…”

Mấy người đồng loạt nhìn về phía nàng.

“Trăn Trăn muốn biết, ngươi cứ nói cho nàng là được, chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài.” Thương Lộc đứng bên cạnh khuyên nhủ.

Hắn xưa nay vẫn luôn đứng về phía Trương Mi Thọ.

Vương Thủ Nhân lắc đầu, vẫn giữ im lặng.

“Thật sự không thể nói?” Trương Mi Thọ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

Vương Thủ Nhân không nhịn được than khổ: “Thật sự không thể! Trăn Trăn, ngươi đừng làm khó ta.”

“Vậy được rồi.” Trương Mi Thọ khẽ chọc vào cánh tay Thương Lộc, hạ giọng nói: “A Lộc, ngươi giúp ta đoán thử đi.”

Thương Lộc bật cười, gật đầu đồng ý.

Trương Mi Thọ tựa lưng vào ghế, ngón tay chống cằm, vừa suy nghĩ vừa nói: “Ngoài chúng ta ra, Bá An ca còn có bằng hữu nào khác không?”

“Cũng không có.”

Vương Thủ Nhân xưa nay không thích kết giao bằng hữu.

“Vậy trong kinh còn ai cùng tuổi với hắn, là thân thích mà chúng ta không biết sao?”

“Hắn không có huynh đệ ruột. Hai vị biểu huynh thường lui tới Vương gia, ngươi hẳn đã gặp qua.”

“Đúng vậy, hơn nữa nếu chỉ là người tầm thường, tại sao hắn không dám nói?”

“Điều đó chứng tỏ người kia có thân phận đặc biệt, không tiện để người ngoài biết.” Thương Lộc trầm ngâm, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến.

Vương Thủ Nhân nghe hai người suy đoán, lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

“Từ khi tự tiến cung làm thư đồng, ngày nào ngươi cũng than không có tự do, làm gì có thời gian rảnh để dẫn người đến Cô Xuân Lâu?” Thương Lộc nghi hoặc nhìn hắn.

“Ta không rảnh giải thích với ngươi!” Vương Thủ Nhân chột dạ, ho nhẹ một tiếng, vén màn xe nhìn ra bên ngoài.

“Trăn Trăn, ta biết là ai rồi.” Thương Lộc nhướng mày, bất ngờ bật cười.

Vương Thủ Nhân nghe vậy, lén liếc nhìn hắn.