Trương Thu Trì siết chặt tay, quay người nhìn Miêu di nương, vội vàng nói: “Di nương, rốt cuộc vì sao ngài lại phải như thế? Vì sao không thể nói rõ sự thật? Từ nhỏ, con đã luôn nghe ngài dạy dỗ, bảo con kính trọng phụ mẫu, nói phụ thân mẫu thân đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì ngài … Nhưng giờ đây, ngài đang làm gì vậy?”
Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, thậm chí có chút giận dữ vì bà không chịu lên tiếng.
Miêu di nương nghe được lời chất vấn của nhi tử, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng bà chỉ có thể lắc đầu, không thể nói ra một lời.
Bà không phải không muốn nói, không phải không dám nói, mà là bà thực sự không thể nói! Bà sợ không phải Liễu thị, mà là nếu Liễu thị đem chuyện năm đó nói ra, thì lúc đó bà mới thực sự mắc tội không thể tha thứ. Dù có chết cũng không thể đền bù!
Trương Thu Trì lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đột ngột trở nên nhỏ dần, hắn thì thầm: “Có phải vì ta không?”
Hắn chăm chú nhìn vào mắt Miêu di nương, tựa như đã xác nhận được điều gì: “Có phải vì ta mà di nương không dám nói ra chân tướng? Di nương sợ liên lụy đến ta sao?”
Miêu di nương vốn là người tâm tính thanh nhàn, không mặn mà với tranh đấu, thậm chí khi đối diện với phụ thân, mẫu thân, bà vẫn mang nỗi áy náy trong lòng. Người như bà, duy nhất có thể uy hiếp, ngoài nhi tử của mình, thì còn ai được nữa?
Nghĩ đến đó, đôi mắt Trương Thu Trì dần dần đỏ ửng, nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cứ thế để yên trên mặt đất lạnh giá, run rẩy không thôi.
Miêu di nương khẽ mím môi, nhấp một cái, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Trì Nhi, tất cả đều là lỗi của di nương, không liên quan gì đến con.” Bà nói, giọng nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt.
“Không liên quan sao?” Trương Thu Trì, thiếu niên như ngọc, gần như mất kiểm soát mà nói: “Đêm Đoan Ngọ hôm đó, ngài thật sự đã đi ra hậu hoa viên, phải không? Đêm ấy, ta cũng vào vườn, vốn là muốn tìm ngài, mà vì sao ngài lại cấu kết với đại bá mẫu? Ngài chưa từng có một chút mưu đồ gì, ngoài việc bảo vệ ta, phải không?”
Nhưng bảo vệ ấy, hắn làm sao có thể chịu đựng?
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn, Trương Mi Thọ không khỏi cảm thấy tâm trí mình nặng trĩu.
Nàng có thể hiểu được Trương Thu Trì lúc này đang cảm thấy bất lực và tự trách, thậm chí từ đôi mắt đỏ bừng ấy, nàng nhìn thấy rõ sự căm hận bản thân.
Thiếu niên với tâm hồn thuần khiết ấy, trong lòng hắn tin rằng mọi hành động của Miêu thị đều xuất phát từ sự bảo vệ dành cho hắn, nên mới tạo nên sai lầm này. Nhưng trớ trêu thay, hắn không thể oán trách mẫu thân ruột mình, vì vậy, chỉ có thể oán hận chính bản thân.
Hắn tựa hồ lâm vào một tình thế khó xử, xấu hổ vô cùng.
Nhìn thấy hắn thần sắc kích động, dường như đã quyết tâm vội vàng nói ra sự thật về Miêu di nương, nhưng Miêu di nương lại càng quyết không chịu mở miệng, vẫn đứng đó, lòng nặng trĩu, thở dài khẽ khàng.
Khi Trương Thu Trì hành động cực đoan, mọi việc càng thêm rối ren, Trương Mi Thọ cuối cùng vẫn lên tiếng.
Nàng đã có một quyết định. “Phụ thân, mẫu thân. Miêu di nương không phải người thân thiết, vậy thì rời khỏi phủ, bà ấy sẽ có cách tự lo liệu.”
“Trăn Trăn, chuyện này là do bà ấy tự chuốc lấy, không đáng thương hại. Con còn nhỏ, lòng dạ mềm yếu, nhưng nếu không nghiêm khắc hơn, sau này nhất định sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.” Trương Loan vừa nghiêm khắc lại vừa kiên nhẫn giải thích cho nữ nhi.
Thông thường, hài tử có thể không hiểu hết những lời này, nhưng nàng lại là đứa thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được ngay.
Trương Mi Thọ đưa ra đề nghị không phải vì lòng từ thiện, mà thật sự là vì những suy nghĩ trong lòng. Nếu nói ra điều này, cả gia đình có thể sẽ cảm thấy những lời này từ một hài tử là quá mức bất thường.
“Phụ thân lo lắng Miêu di nương sẽ gây thêm phiền toái sao?”
Trương Loan gật đầu: “Đó là lý do thứ nhất.”