Đến nội dung chính

Chương 169

admin 776 Chữ Cài Đặt

Triệu ma ma rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của Tống Tụ và tiếng chén trà được rót vào tĩnh lặng, không còn âm thanh nào khác.

Không khí này khiến những nha hoàn quỳ gối bên ngoài không khỏi xôn xao, lòng đầy suy đoán.

Miêu di nương được thỉnh đến phía trước, rồi lại có những người khác cũng tới Hải Đường Cư.

Các nha hoàn vội vàng hành lễ.

“Lão phu nhân, đại phu nhân, đại cô nương.” Phương Cúc sắc mặt khó xử, đón nhận trước.

“Nha, viện này là làm sao vậy?” Đại phu nhân Liễu thị đảo qua mãn viện hỗn loạn, ngạc nhiên hỏi.

Phương Cúc cúi đầu, không biết phải đáp lời ra sao.

Trương lão phu nhân nắm chặt quải trượng, cười lạnh một tiếng.

Còn có thể là làm sao vậy? Tất nhiên là do Tống thị gây ra!

Mới vừa nghe đại nhi tức nói rằng Tống thị ở đây có vẻ đang giận dỗi, bà ta sợ đến mức giật mình, liền lập tức tự mình đến đây. Nhị nhi tử sắp đến, bà ta sợ chính là Tống thị lại gây chuyện, làm rối loạn mọi thứ.
Nhưng cho dù sợ đến đâu, cuối cùng cũng phải tới!

Trời không thể cản nổi, hay là trời muốn cắt đứt đường lui của Trương gia?

Dù bà đã tức giận, nhưng vẫn nghĩ phải nhanh chóng đến đây, khuyên nhủ một chút. Nhị nhi tức gần đây ngoan ngoãn hơn, trước hết ổn định tình thế đã rồi nói, nhưng ai ngờ vừa vào sân đã thấy đồ đạc của nhị nhi tử bị ném lung tung khắp nơi… Thế này nếu bà không tức giận, chẳng phải làm mất hết uy nghiêm sao?

Cái này là ép buộc bà, một thục nữ luôn hiền hòa, phải nổi giận rồi!

Vì thế, Trương lão phu nhân nắm quải trượng, gõ nhẹ xuống đất – âm thanh vững vàng: “Thật là hồ nháo!”

Liễu thị vội vàng khuyên nhủ: “Ngài đừng vội giận, trước tiên cứ hỏi thử xem nhị đệ muội có chuyện gì lớn không đã…”

“Chuyện gì đại sự? Nàng không phải chỉ là gây sự thôi sao?” Trương lão phu nhân ngồi một bên, nhớ lại những chuyện xưa, trong lòng không thoải mái liền nổi giận, cũng không phải là lần đầu tiên có chuyện như vậy.
Cái đáng ghét là nhị nhi tử lại còn che chở cho nàng ta, không ngừng biện giải trước mặt Tống thị: “Mẫu thân không hiểu đâu, Cẩm Nương chỉ là người có cá tính thôi mà!”

Nhớ tới nhi tử che chở cho Tống thị, Trương lão phu nhân càng cảm thấy Tống thị thật là không biết điều.

“Ba ngày náo loạn nhỏ, mười ngày náo loạn lớn! Nếu Tống gia còn ở đây, ta thật sự muốn hỏi bọn họ một câu, làm sao mà có thể nuôi một nữ nhi như vậy được! Ta cũng muốn nuôi một đứa như thế, rồi sau này gả cho kẻ thù, xem thử cái gì thủ đoạn độc ác đều có thể dùng!”

Trương lão phu nhân nói ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo, lạnh lùng và đầy ác ý.

Bà nói hết sức quả quyết, nhưng một bên, nha hoàn bên cạnh lại nhỏ giọng nhắc nhở: “Lão phu nhân, Tống gia cữu gia và di nãi nãi đều ở trong phòng đó…”
Trương lão phu nhân nghe xong, sắc mặt lập tức ngưng lại, huyệt thái dương đập thình thịch, nhói đau.

Dù thanh âm của bà rất lớn, và Hải Đường Cư rất yên tĩnh, nhưng không thể chắc chắn là âm thanh có thể không lọt vào tai người Tống gia.

Trương lão phu nhân điều chỉnh lại, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, bước đi vào trong.

Ngay khi bà vừa bước vào, mắt liền nhìn thấy Tống thị, Tống Tụ và Tống Cẩm Nương đang đứng chờ, mỗi người đều nhìn bà với những thần sắc khác nhau.

Đặc biệt là Tống Tụ, đôi mày nhíu chặt như thể đang cố gắng kẹp chết một con ruồi, ánh mắt đầy vẻ bất mãn không hề giấu diếm.

Trương lão phu nhân: “…”

Rốt cuộc là nhìn bà như vậy làm gì?

Bà nói chỉ là sự thật mà thôi!

Nhưng sự thật cũng phải tùy vào tình huống mà nói, khụ, từ nay về sau, bà vẫn phải cẩn thận hơn.

“Lão phu nhân , lâu rồi không gặp, gần đây thân thể vẫn ổn chứ?” Tống Cẩm Nương với giọng điệu vẫn giữ được sự kính cẩn, khuôn mặt mịn màng nở một nụ cười nhạt, trông có vẻ rất hòa nhã, nhưng ẩn chứa sự châm chọc bên trong.