Đến nội dung chính

Chương 165

admin 781 Chữ Cài Đặt

Trương Mi Thọ bảo A Lệ chờ bên ngoài, một mình bước vào nội gian.

Nội gian im ắng ngoài dự đoán, nàng nhìn thấy mẫu thân mình, Tống thị, mặc bộ y phục lụa màu vàng nhạt với thêu thùa tỉ mỉ, kiểu dáng áo ngắn và váy nhũ đỏ bạc. Tống thị ngồi thinh lặng bên bàn trà, ánh mắt không vui.

Mẫu thân gần đây thường chọn những bộ quần áo sáng màu tinh xảo, trông có vẻ trẻ trung hơn, lại càng tôn lên nét đẹp của bà. Nhưng hôm nay, sao lại như thế này?

Trương Mi Thọ tiến lại gần, nhẹ giọng gọi: “Mẫu thân.”

Tống thị lúc này mới chú ý đến nàng, lại trách cứ Triệu ma ma: “Sao lại để cô nương vào đây?”

Bà thực sự không muốn để nữ nhi nhìn thấy mình trong tình trạng như thế này.

Triệu ma ma không nói gì, chỉ đứng thở dài.

“Mẫu thân, ngài đừng trách Triệu ma ma.” Trương Mi Thọ nắm lấy tay Tống thị, ngẩng mặt lên hỏi: “Mẫu thân, ngài vì sao lại giận?”
Tống thị cúi đầu, nhìn thấy đôi tay của Trương Mi Thọ bầm tím, sưng vù, vội vàng hỏi: “Tay con sao vậy?”

Trương Mi Thọ nhẹ nhàng giải thích: “Hôm nay trong thư đường có rắn, nó quấn quanh tay con.” Nàng nói với giọng đầy uất ức và sợ hãi.

“Sau đó sao? Rắn có cắn con không? Thư đường sao lại có rắn?” Tống thị lo lắng, đau lòng hỏi lại.

Trương Mi Thọ lắc đầu.

Tống thị vội vàng ôm lấy nữ nhi, nhìn đôi tay bị thương mà đau lòng, nhẹ giọng an ủi: “Chắc là chỉ do dọa con thôi. Đừng sợ, mẫu thân ở đây.”

Trương Mi Thọ quay mặt, dựa vào lòng mẫu thân, lại nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Trong vòng tay của mẫu thân, nàng cảm thấy vô cùng an toàn, như thể tất cả nỗi sợ hãi đều tan biến.

Tống thị là mẫu thân, lòng tràn đầy thương yêu và lo lắng, thấy vậy liền mềm lòng. Nhưng khi bà định lên tiếng, nước mắt đã rơi xuống, không thể kiềm chế được.
“Mẫu thân không làm tốt, lại làm con phải lo lắng.” Giọng bà nghẹn ngào, đầy cảm giác hổ thẹn và bi thương. Ánh mắt bà trở nên rối bời, đầy khó chịu. “Mẫu thân nghĩ sẽ đưa các con về nhà ngoại, để tổ phụ và cữu cữu đến Trương gia thương lượng việc hòa ly.”

Hòa ly?

Trương Mi Thọ kinh hãi mở to mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà lại khiến mẫu thân sinh ra ý định muốn hòa ly?

Trương Mi Thọ lập tức cảm thấy hoảng hốt, vội vàng hỏi:

“Vì sao phải hòa ly?”

“Tự con còn quá nhỏ, mẫu thân nói với con, con có lẽ cũng chưa hiểu được. Con chỉ cần biết một điều, mẫu thân tuyệt đối sẽ không bỏ các con ra đi.” Tống thị lau khô nước mắt, giọng điệu kiên quyết mà nói: “Ta đã sai người đến Đăng Khánh Lâu báo cho di mẫu và cữu cữu các con, ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Tô Châu.”
Trương Mi Thọ nghe mà như không thể tiếp nhận nổi.

Chưa nói đến việc hòa ly thế nào, làm sao bà có thể mang theo ba hài tử, chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến người ta suy sụp rồi!

“Phụ thân đâu?” Trương Mi Thọ lập tức nhìn về phía Triệu ma ma mà hỏi.

Triệu ma ma đáp lại: “Nhị gia sáng nay đã đi Quốc Tử Giám…” Nói rồi, bà nhìn Tống thị một cái, tiếp tục: “Phu nhân không cho chúng nô tỳ đi tìm nhị gia về.”

Đây lại là chuyện hiếm thấy.

Trước đây, mỗi khi Tống thị không vui, bà đều lập tức sai người đi tìm Trương Loan về, dù là mắng hay đánh cũng không sao, chỉ cần khiến bà nguôi giận là được. Nhưng hôm nay lại khác, bà không chỉ tức giận vứt hết đồ đạc của Trương Loan ra ngoài, mà còn không cho ai đi tìm, thật sự là điều chưa từng có.

“Ta không thể cứ tiếp tục làm phiền hắn nữa, làm vậy chỉ làm hại đến tiền đồ của hắn.” Tống thị bình tĩnh lại, giọng nói có vẻ lý trí hơn.

Trương Mi Thọ nghe mà trong lòng cảm thấy không thể chấp nhận, nàng không muốn tiếp tục nghe những lời không đâu này nữa.

Mẫu thân cứ mải làm loạn mà chẳng quan tâm gì đến trọng yếu, còn nàng thì không thể làm vậy được!