Vậy thì, đến cuối cùng, chẳng phải là đã sớm chôn vùi bản thân vì sự quá nghiêm túc sao?
Thái Tử điện hạ hiện giờ đang hỏi Vương Thủ Nhân về việc hôm nay tại Thời Nguyệt tư thục có con rắn xuất hiện.
Vương Thủ Nhân lúc đó chưa kịp trả lời ngay, chỉ nói: “Trên đường có nghe nói con rắn kia không độc, nhị tiểu thư Định Quốc Công phủ bị cắn một ngụm, nhưng không gặp phải tình huống nguy hiểm, cũng không có gì đáng ngại.”
Thái Tử điện hạ nhận ra rằng sự việc này có vẻ liên quan đến những gì hắn đã biết từ kiếp trước, nhưng càng nghĩ lại, hắn chỉ có thể thở dài.
Hắn muốn nghe, nhưng không phải là về nhị tiểu thư Định Quốc Công phủ.
“Nhưng còn có ai bị thương, bị chấn kinh không?” Thái Tử điện hạ hỏi. “Mọi người ở đây đều có chút sợ hãi, nhưng không ai bị thương.”
“…” Thái Tử điện hạ không hỏi gì thêm.
Chỉ cần tiểu Hoàng Hậu nhà hắn không bị thương, thế là tốt rồi.
Trong Định Quốc Công phủ, người trong phủ cứ nhắc mãi, khiến Trương Mi Thọ không nhịn được mà che miệng, quay đầu hắt hơi.
Trong phủ đã có đại phu đợi sẵn, và lúc này, ông đã đắp thuốc vào miệng vết thương của Từ Uyển Hề, đồng thời đưa phương thuốc cho hạ nhân ra ngoài lấy thuốc.
Trương Mi Thọ nhìn tay mình một lúc, rồi nói: “Cũng không lo ngại.” Nói xong, nàng lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ thuốc mỡ lưu thông máu, tự mình phân phó nha hoàn dùng thuốc mỡ xoa nắn đôi tay của Trương Mi Thọ.
Từ Vĩnh Ninh vẫn luôn ở bên cạnh, lúc này, Thế Tử Định Quốc Công cũng đã quay lại.
“Quý đại phu, nhị cô nương thương thế thế nào rồi?” Thế Tử vừa vào đã hỏi.
Mặc dù hắn không thể nhìn ra thái độ mệt mỏi của Thái Tử, nhưng lúc này, thương thế của nữ nhi mới là điều quan trọng nhất.
Đại phu hành lễ với hắn trước, rồi không vội, không chậm đáp: “Thế Tử yên tâm, vết thương do rắn cắn của nhị cô nương không có độc, miệng vết thương không sâu, tiểu nhân đã đắp thuốc rồi, chỉ cần mấy ngày nữa sẽ lành.”
Thế Tử nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhận ra mình chưa hành lễ với Trương Mi Thọ.
Đây là cô nương nhà ai?
Nữ nhi giao hảo với tiểu cô nương, tựa hồ không phải là người đẹp như vậy.
“Phụ thân, đây là Trương gia tam cô nương.” Từ Uyển Hề vội vàng trả lời trước khi phụ thân có thể hỏi thêm, chủ động giới thiệu về thân phận của Trương Mi Thọ. Sau đó, nàng nói tiếp: “Hôm nay chính là Trương tam cô nương đã cứu con, nếu không thì con sợ mình không chết vì bị rắn cắn thì cũng sẽ bị hù chết!”
“Cái gì mà chết hay không chết, nữ nhi nói chuyện sao có thể không có quy củ như vậy?” Thế Tử Định Quốc Công bất đắc dĩ gõ nhẹ vào trán Từ Uyển Hề.
Dù trong phủ gia giáo nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ Từ Uyển Hề không có mẫu thân bên cạnh chăm sóc, việc giáo dưỡng nữ nhi cuối cùng cũng có chút thiếu sót.
Thế Tử Định Quốc Công trong lòng thở dài, sau đó quay sang nhìn Trương Mi Thọ, tỏ ra rất tò mò, hỏi: “Cùng là nữ nhi gia, ngươi sao lại không sợ con rắn đó?”
Hắn thật sự rất muốn biết.
Trương Mi Thọ đáp: “Ta đương nhiên sợ rắn, nhưng rắn cũng phải sợ ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ không còn sợ nữa.”
Lời nói này khiến Thế Tử Định Quốc Công sửng sốt.
Một bên, Từ Vĩnh Ninh kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài trước mặt.
Đôi mắt nàng sáng lên, tựa như ẩn chứa một sức mạnh kiên cường, không chịu khuất phục.
Thế Tử Định Quốc Công lấy lại tinh thần, nở một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức, khẽ nói: “Tốt lắm, thật là tốt!” Sau đó, hắn lại quay sang nhìn con trai duy nhất của mình, mỉm cười: “Ninh Nhi, nghe không? Nhìn xem, một tiểu cô nương mà còn có tiền đồ hơn cả ngươi!”
Từ Vĩnh Ninh, vốn đã quen bị phụ thân răn dạy, nhưng hôm nay lại có Trương Mi Thọ ở đây, hắn cảm thấy thật sự có chút xấu hổ. Không khỏi đỏ mặt, tai cũng hơi nóng, liền vội vàng phản bác: “Lúc đó ta cũng có giúp, chỉ là đi hơi chậm thôi… Nhị muội, ngươi mau làm chứng cho ta, ta không phải là kẻ nhát như chuột đâu!”