Đến nội dung chính

Chương 155

admin 834 Chữ Cài Đặt

Dù chỉ là một nữ hài bảy tám tuổi mà có thể can đảm như vậy, nếu hắn không làm gì, danh vị tiểu bá vương của mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì!

Lúc này, hắn mới nhận ra rằng, nữ hài dù không khóc, không yếu đuối, và không nói lời nào, lại có thể khiến người khác cảm thấy sự kiên cường vững chắc trong lòng.

Phía sau, đám tiểu công tử tiểu thiếu gia đều lùi lại, không dám tiến lên, hoặc thầm hút khí lạnh, hoặc chỉ đứng xem náo nhiệt.

“Các ngươi có mang theo chủy thủ không?” Từ Vĩnh Ninh hướng về nhóm người hỏi.

Mọi người xung quanh đều sôi nổi lắc đầu.

Thời Nguyệt tư thục vốn luôn nghiêm khắc quản lý, đặc biệt là đối với những nam hài tử, nơi này luôn là nơi họ tranh tài đấu sức, so tài dũng khí. Từ trước đến nay, nơi này đã được kiểm soát rất chặt chẽ, đừng nói đến vũ khí, ngay cả việc hạ nhân mang thư vào nội đường cũng không được phép. Ngày thường, họ chỉ có thể ở ngoài viện mà chờ đợi.
“Vậy ngươi thử buông nó ra đi!” Từ Vĩnh Ninh nhìn Trương Mi Thọ, nói.

Không có vũ khí hỗ trợ, hắn thật sự cũng chẳng biết làm gì khác.

“Không được, nó sẽ cắn người!” Từ Uyển Hề vội vàng nói, trong lòng lo lắng cho Trương Mi Thọ. Đột nhiên, nàng mới nhớ ra mình bị rắn cắn, vết thương ở cổ chân vẫn âm ỉ đau. Nàng không dám để Trương Mi Thọ trải qua nỗi sợ hãi giống như nàng.

Nói rồi, nàng quay sang trách cứ Từ Vĩnh Ninh vì không giúp được gì vào lúc quan trọng, lại còn nói: “Nhị ca, ngươi đừng chỉ đứng đó mà nói nữa!”

Lời này của nàng khiến lòng tự trọng của Từ Vĩnh Ninh bị chạm đến.

“…” Từ Vĩnh Ninh cau mày, đôi tay vươn ra một nửa, nhìn thấy con rắn xanh lục lóe sáng, lại cảm thấy không dám hành động.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy đôi tay của Trương Mi Thọ đã bắt đầu tím lại, hắn đột nhiên quyết tâm, lập tức không chút do dự bắt lấy thân rắn!
Cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt của con rắn khiến Từ Vĩnh Ninh suýt nữa nôn ra, nhưng hắn vẫn cố gắng gồng mình kéo rắn xuống, định kéo nó ra khỏi Trương Mi Thọ. Mặc dù hành động này chẳng có gì hiệu quả, nhưng ít ra đôi tay của Trương Mi Thọ đã đỡ đau phần nào.

“Mau đánh vào bảy tấc của nó!” Trương Mi Thọ nói.

Từ Vĩnh Ninh ngẩn người: “Bảy tấc? Bảy tấc ở đâu?”

Cái gọi là “bảy tấc” của con rắn, thực ra chỉ là một tục ngữ mà thôi, chưa ai thật sự đánh vào đúng vị trí ấy cả!

Trương Mi Thọ hoàn toàn im lặng, không lên tiếng. Từ Uyển Hề vội vàng tìm thước gỗ, nhắm mắt lại, dùng hết sức mà quất vào thân rắn mỗi một chỗ.

Mặc dù nàng không biết chỗ bảy tấc của con rắn ở đâu, nhưng thế này đánh chắc hẳn cũng sẽ trúng được!

Dù sao, chỉ cần đánh đến khi nó gần chết là được!
Cảnh tượng này khiến những tiểu công tử và các tiểu nương tử bên ngoài cửa sổ đều mở to mắt nhìn.

Đây là đích trưởng nữ của Định Quốc công phủ, sao lại có thể tàn nhẫn đến mức này?

Đây có phải là hành động mà một tiểu thư khuê các có thể làm không?

Nhưng thật trớ trêu, Trương Mi Thọ bên cạnh nàng lại còn không thấy đủ tàn nhẫn, liên tục thúc giục: “Uyển Hề, dùng thêm sức đi, đánh xuống, mau đánh chết nó!”

Nữ hài nghiến răng nghiến lợi, âm thanh vì đau đớn mà kéo dài khiến Từ Vĩnh Ninh cũng phải giật mình.

Hắn ngẩng lên nhìn, chỉ thấy nữ hài không biết có phải vì đau quá mà trở nên tàn nhẫn, mặt mày phấn hồng, đôi mắt đỏ ửng, hốc mắt chứa đầy một lớp sáng mờ, lệ quang lấp lánh, lại mang theo một vẻ kiên quyết tàn nhẫn, không chút sợ hãi.

“Nó động, đánh vào chỗ đó! Đánh chuẩn vào!” Nữ hài gào lên, vừa chỉ huy muội muội của mình.

Muội muội hắn vốn dĩ luôn không phục, lúc này lại gật đầu như bầm tỏi, cắn chặt hàm, đắc lực nghe theo, hướng con rắn quất mạnh một nhát vào phần dưới thân.

Từ Vĩnh Ninh lúc ấy thực sự cảm thấy muội muội của mình, nét mặt dữ tợn đến mức như thể bị quỷ ám!

Nhưng ngay sau đó, trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy con rắn từ từ buông lỏng, như thể mất hết sức lực, bất ngờ trượt khỏi tay nữ hài, buông lỏng cổ tay của nàng.

Từ Uyển Hề ngẩn người một chút rồi vui mừng nhảy lên: “Chết rồi, chết rồi! Ha ha ha!”