“Đại ca, đại tỷ, các ngươi làm gì vậy?” Nàng không khỏi hỏi.
Lúc này, khi thấy Trương Thu Trì có vẻ như đã rơi xuống nước, Trương Mi Thọ không thể không lo lắng, lòng đầy bất an.
Trương Thu Trì liếc mắt nhìn Trương Mi Nhàn, chỉ nói: “Tam muội, ngươi để đại tỷ nói cho ngươi rõ ràng.”
Trương Mi Thọ trong lòng đầy nghi hoặc.
Nàng nhớ rõ Trương Thu Trì và Trương Mi Nhàn hình như chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt.
Tuy vậy, khi thấy Trương Mi Nhàn có vẻ muốn nói lại thôi, Trương Mi Thọ chỉ đành nói: “A Lệ, mau lấy một bộ y phục cho đại tỷ.”
A Lệ vâng lời, nhanh chóng đi lấy.
Lúc này, Trương Thu Trì liếc Trương Mi Thọ một cái, ánh mắt ra hiệu như muốn nói: “Chúng ta quay lại rồi nói tiếp.” Sau đó, hắn lại nói: “Tam muội, ta đi về trước thay y phục.”
Trương Mi Thọ dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng rõ ràng lúc này không phải lúc để hỏi chuyện, đành phải gật đầu đồng ý.
Trương Thu Trì đi rồi, A Lệ mang theo bộ y phục mới tinh trở lại.
“Đại cô nương, đây là nô tỳ mới may xong, chưa từng mặc qua. Nếu ngài không chê, xin nhận tạm thay.” Nàng cao ngang với Trương Mi Nhàn, dáng người không khác lắm.
Trương Mi Nhàn nhận lấy bộ y phục, hướng Trương Mi Thọ cúi đầu cảm ơn.
Trương Mi Nhàn vào phòng thay y phục, A Đậu cũng đến hầu hạ nàng, giúp nàng vắt khô tóc.
“Ngươi mang bộ y phục này giặt sạch, treo trong viện phơi khô.” Trương Mi Nhàn khách khí dặn dò A Đậu.
A Đậu hơi ngẩn người, rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi Trương Mi Nhàn thay xong xiêm y, trở lại chính đường, nàng không thấy Trương Mi Thọ đâu, chỉ có một nha hoàn hạng hai, A Lăng, đang đứng chờ tại đó, tay cầm theo một chén canh gừng còn nóng hổi.
Chén canh gừng này là do Trương Mi Thọ dặn dò chuẩn bị, điều này khiến Trương Mi Nhàn cảm thấy khá ngạc nhiên.
Tuy nhiên, nàng cũng không biểu lộ sự phản kháng, mà lặng lẽ nhận lấy, một hơi uống hết chén canh gừng có vị cay nồng.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, tay chân vốn lạnh lẽo giờ trở nên ấm áp, phía sau lưng nàng cũng đột ngột toát ra một lớp mồ hôi.
“Tam muội đâu?” Trương Mi Nhàn hỏi A Lăng.
“Tam cô nương đang ở phòng trong,” A Lăng đáp.
Trương Mi Nhàn do dự một chút, nghĩ đến chén canh gừng vừa rồi, nàng quyết định nhấc chân đi vào phòng trong.
Nàng dừng bước trước rèm châu, nhẹ nhàng hỏi: “Tam muội đã ngủ chưa?”
Bên trong, thanh âm trong trẻo của nữ hài vọng ra: “Chưa đâu, đại tỷ vào đi.” Vừa dứt lời, chủ nhân của giọng nói liền ngáp một cái dài.
A Lệ từ trong phòng vươn tay vén mành, mời Trương Mi Nhàn bước vào.
Trương Mi Thọ vốn đang ngồi tựa trên ghế gần cửa sổ, nhìn ngắm tập tranh đã được khép lại. Nàng xuống giường, mang đôi giày vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mời Trương Mi Nhàn cũng ngồi.
Hai người ngồi đối diện, một lúc lâu không ai lên tiếng. Trương Mi Nhàn cảm thấy có chút không tự nhiên.
“Tam muội, cảm ơn ngươi.” Cuối cùng, nàng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng dài.
“Đại tỷ khách khí, chuyện nhỏ thôi mà.”
Trương Mi Thọ đáp lời một cách thoải mái, vẻ điềm tĩnh khiến Trương Mi Nhàn không khỏi chăm chú nhìn nàng một lúc.
Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, Trương Mi Thọ cười nhẹ: “Đại tỷ yên tâm, đêm nay ta sẽ không nhắc lại chuyện này với ai. Nha hoàn trong viện này, cũng không phải là người nhiều lời.”
Trương Mi Nhàn cảm thấy ngạc nhiên, không biết phải nói gì thêm, chỉ đành lặng im, lòng đầy cảm động.
Nàng vốn định cảm thấy khó xử khi phải nhắc đến việc giữ bí mật với Tam muội, nhưng không ngờ tam muội lại chủ động bảo đảm với nàng, không hề hỏi han thêm gì, làm giảm bớt rất nhiều xấu hổ và băn khoăn trong lòng nàng.
Nàng trước đây sao lại không nhận ra tam muội lại tinh tế và hiểu lòng người đến vậy, thật là thông minh và tri kỷ.
“…Vậy ta cảm ơn tam muội.” Trương Mi Nhàn nói, giọng điệu rõ ràng ấm áp hơn nhiều so với lần cảm tạ trước, mang theo một chút thân thiết.
Trương Mi Thọ khẽ cười, đáp: “Nếu đại tỷ tối nay không về, ta sẽ sai nha hoàn truyền lời, nói rằng chúng ta tỷ muội vui vẻ trò chuyện, tối nay ngươi cứ nghỉ lại Du Viện.”
Trương Mi Nhàn nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.
Biện pháp này thật tuyệt!
“Làm phiền tam muội rồi.” Nàng nhìn tam muội, càng cảm thấy tiểu nữ hài này thật dễ mến, đôi khi, những điều nhỏ nhặt lại khiến người ta cảm thấy rất ấm áp.