Đến nội dung chính

Chương 133

admin 916 Chữ Cài Đặt

Tuy ba nhi tử của hắn đều do hắn nuôi dưỡng, nhưng từ khi lớn lên, đứa trưởng thành tuy mới mười ba tuổi, đã bắt đầu lộ rõ tiềm năng vạm vỡ. Hắn không lo lắng, vì không sợ cháu gái nhà ai tính tình mềm yếu, vốn dĩ nam nhân cường tráng thì chẳng ngại gì mắng mỏ hay khiêng vác. Nam nhân mạnh mẽ, có thể đánh, có thể khiêng, chẳng sợ gì cả!

Cách xa nơi Tô Châu, tam công tử Tống gia lúc này đang run rẩy sợ hãi.

Dưới ánh nắng mùa hè, Trương Mi Thọ không nhịn được mà rùng mình một cái.

Nàng không phải là nghĩ rằng biểu ca không xứng với mình hay như thế nào, rốt cuộc giữa nàng và bọn họ gần như chẳng có nhiều cơ hội gặp mặt, với lại cữu cữu nhắc đến hắn nàng cũng chẳng có chút ấn tượng nào.

Thế nhưng, nàng rùng mình vì một lý do khác, chỉ cần nàng tưởng tượng đến việc phải gả cho mấy nam nhân thô kệch như những củ cải, trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác… Như trâu già gặm cỏ non, cảm thấy thẹn thùng vô cùng.
Phải biết rằng, nàng hiện tại thậm chí cảm thấy phụ thân mình tuổi trẻ quá mức, trái lại, tối qua tại bờ sông Tây Tào, nhìn thấy Tần lão gia, trong mắt nàng, ông ta có một vẻ tao nhã, mi thanh mục tú, khiến lòng nàng không khỏi dao động.

Nghĩ đến đây, Trương Mi Thọ không khỏi cảm thấy, tìm được một người như ý lang quân chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Trương Loan và Tống thị đều vô cùng kinh ngạc trước lời nói của Tống Tụ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, lại có thể lý giải phần nào.

Hai tỷ muội Tống gia, trước hết là Tống Cẩm Nương, vì gả nhầm cho một kẻ xấu, chồng bà lại bị những nữ nhân nhỏ nhoi, lẳng lơ mê hoặc, khiến bà trong nhà phải chịu vô vàn khổ sở, gặp đủ những khó khăn. Cuối cùng, chính Tống lão gia mới tự mình dẫn Tống Tụ về, đem người ấy trả lại.
Cũng chính vì chuyện này mà phụ tử Tống gia luôn rất thận trọng trong việc chọn phu quân cho tiểu nữ nhi, sợ rằng tiểu nữ nhi sẽ mắc phải vết xe đổ của trưởng tỷ.

Mặc dù bọn họ đã chọn lựa bao nhiêu cho tiểu nữ nhi, nhưng tất cả đều khiến Tống gia chướng mắt. Cuối cùng, sau bao lần chọn lựa, họ mới vất vả tìm được Trương Loan. Để làm Tống gia yên tâm, Trương Loan đã thề tuyệt không nạp thê, vốn tưởng rằng nàng có thể thay đổi vận mệnh cho Tống gia nữ nhi… Nhưng ai ngờ, mọi chuyện lại diễn biến theo một cách không ngờ.

Nói cho cùng, trong mắt người Tống gia, hai nữ nhi bảo bối của gia đình này đều vì nhân duyên mà hủy hoại cả đời.

Vì thế, Tống Tụ đưa ra quyết định muốn gả Trương Mi Thọ, cho nhi tử của ông. Lý do không phải vì gì khác, mà vì ông lo ngại chất nữ sẽ gặp bất lợi ở nhà phu quân, nước xa không thể cứu lửa gần, chi bằng để nàng ở ngay dưới mí mắt ông, để có thể bảo vệ che chở.
Trương Mi Thọ cũng có thể hiểu được tâm tư của cữu cữu mình.

Nhưng chuyện gả chồng, liệu có thể chỉ dựa vào sự quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối mà quyết định sao?

Nàng mơ hồ cảm thấy, cữu cữu tuy rằng cách thức sắp xếp hôn nhân của người khác là “ổn thỏa”, nhưng lại không phải là thứ nàng thực sự mong muốn, thứ mà nàng gọi là nhân duyên.

Nhưng rốt cuộc, nàng muốn cái gì gọi là nhân duyên đây?

Kiếp trước, nàng là người có nhân duyên thậm chí được sách sử ghi chép lại, được thiên hạ ca ngợi là một mối lương duyên vô song, nhưng tất cả những điều ấy chỉ là vở diễn dành cho người ngoài mà thôi. Chính vì vậy, nàng thường tự hỏi, những câu chuyện tình yêu như trong các thoại bản, những người vì tình yêu mà cam chịu hy sinh tính mạng, liệu có phải là sự thật hay không?

Nàng cảm thấy đó có lẽ chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Huống hồ, những người sống tốt đẹp thì sao, một chút khổ sở là lại nói đến chuyện sinh tử, thật sự không biết trân trọng cuộc sống.

Vì vậy, mặc dù nàng thấy mẫu thân yêu thương phụ thân, nhưng lại không thể thực sự lý giải được vì sao mẫu thân lại có thể lấy tình yêu mà làm mờ mắt, khiến đầu óc trở nên cố chấp như vậy.

Nàng sẽ giúp đỡ mẫu thân, dẫn đường mẫu thân, nhưng giữa những ái hận, mối thâm thù chất chứa giữa mẫu thân và phụ thân, nàng vẫn luôn là người đứng ngoài cuộc, không thể đồng cảm, dù bản thân cũng cảm thấy đau lòng.

Nếu tình yêu giữa người với người, cứ như thế mà dày vò, thì nó sẽ trở thành gánh nặng khó thể chịu đựng nổi. Tình cảm vốn ôn nhu, dịu dàng lại hóa thành thô bạo, đáng sợ. Cái gọi là “thích” ấy, chẳng khác gì trận lũ dữ cuốn trôi hết thảy.