Đến nội dung chính

Chương 113

admin 1.013 Chữ Cài Đặt

A Lệ bước vào liền trông thấy cô nương nhà mình khoác một lớp áo lót trắng, dáng vẻ còn ngái ngủ. Đôi chân trần trắng nõn đặt trên mặt đất, một bên gương mặt hằn lên vết ấn đỏ rực do chăn gối để lại, môi hơi mím lại, tựa hồ đang hờn dỗi.

Ban đầu, A Lệ chỉ nghĩ cô nương lại đang nổi giận vì bị đánh thức sớm, vừa định tiến lên dỗ dành thì sắc mặt bỗng cứng đờ, sau đó lập tức vui mừng thốt lên: “Cô nương có thể tự mình xuống giường mà đứng vững rồi sao?”

A Lệ thanh âm trong trẻo vang vọng, đem tiếng ve ngoài cửa sổ hoàn toàn át đi.

A Đậu nghe thấy tiếng, vội vàng bước nhanh tới, nhìn thấy Trương Mi Thọ đang đứng vững vàng tại chỗ, nhất thời mắt đỏ hoe.

Trong lòng nàng, là vì sự sơ suất của mình mà làm cô nương gặp phải tai nạn hoả hoạn, chân tật. Ngày nào nàng cũng áy náy, lòng dạ dày vò không yên.
“Cô nương… Người có thể đi rồi sao?” A Đậu nghẹn ngào, không dám tiến lại gần, sợ làm gì hỏng mất. Chỉ có thể dùng giọng nói nhẹ nhàng, từng bước một, hỏi: “Cô nương thử đi vài bước xem sao?”

Trương Mi Thọ trong lòng mơ hồ, nâng chân phải lên.

Hai chân vững vàng chạm xuống đất, từng bước một di chuyển chậm rãi cảm giác này không cần ai nâng đỡ, vừa xa lạ lại quen thuộc, mang lại cảm giác kiên định tuyệt đối!

Nàng thật sự có thể đi được rồi!

Thấy cảnh tượng ấy, trong lòng A Đậu như thả lỏng hoàn toàn, bỗng nhiên nàng không thể kiềm chế được, òa lên khóc nức nở.

“Cô nương có thể đi rồi, đây là điều tốt mà, sao người lại khóc vậy?” A Lệ hân hoan, nắm chặt tay, suýt nữa thì vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nói: “Mau đi báo với nhị gia và nhị phu nhân!”
A Đậu vội vã gật đầu, dùng tay áo lau nước mắt, xoay người vội vã chạy ra ngoài.

Trương Mi Thọ đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Ta tự mình đi!”

Nàng quyết định tự mình đi báo cho phụ thân và mẫu thân!

Trương Mi Thọ bước ra khỏi buồng trong, tiến về phía sân ngoài.

Sân gạch xanh bị ánh nắng chiếu rọi khiến mặt đất hơi nóng lên, Trương Mi Thọ bước chân trần, cảm nhận được từng viên gạch dưới chân. Bất giác, nàng bước đi càng lúc càng nhanh – mỗi bước đi, lòng nàng cũng trở nên vui sướng hơn, thậm chí bắt đầu không thể kìm chế sự hưng phấn đang dâng trào trong lòng.

Khoảnh khắc này, trong lòng nàng chỉ đầy ắp ánh sáng và hy vọng, giống như mùa xuân mới chớm nở, vươn mình mạnh mẽ vươn lên.

Nàng cảm thấy, dường như mỗi nơi nàng đi qua, cây chuối tây lại càng xanh tươi hơn, hoa hải đường càng đỏ thắm, vạn vật như đang hồi sinh.
Đang lúc hưng phấn, A Lệ vội vàng chạy theo, cầm giày trong tay, vừa đuổi theo vừa lo lắng gọi: “Cô nương, chậm một chút, cẩn thận dưới chân!”

Trương Mi Thọ chạy nhanh qua hành lang dài trong hoa viên.

Đến cuối hành lang, nàng nhìn thấy một đám người mặc áo trắng như tuyết đang từ xa tiến lại. Phản xạ đầu tiên của nàng là dừng bước, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác cảnh giác.

“Ôi, kia chẳng phải là Trương Tam sao!”

Đi phía trước, nữ hài tử kêu lên cái tên mà khi còn nhỏ Trương Mi Thọ ghét nhất, đó chính là tên huý của nàng.

Nữ hài tử mở to đôi mắt, nhìn lại càng lúc càng gần Trương Mi Thọ, trong ánh mắt ngập tràn sự không thể tin nổi.

Nàng, đối thủ cạnh tranh số một của nàng, sao lại ăn mặc như vậy mà chạy ra ngoài? Giày cũng chưa mang xong… Một mái tóc đen nhánh lộn xộn vắt ngang vai, một nửa còn ướt đẫm mồ hôi, dính trên khuôn mặt và cổ. Làm sao có thể xuất hiện trong bộ dạng vội vàng và chật vật như thế này?

Nàng đủ can đảm để đối mặt với lời đồn “Trương gia Nhị lão gia từ hôn với Đặng gia, sau đó Tiểu Thời Ung Phường cùng những nữ hài đồng tuổi nghe nói Trương Mi Thọ bị bệnh, hầu hết đều đến thăm”. Chỉ có điều, nàng đến thăm Trương Mi Thọ, cũng phải nghiêm túc trang điểm như Từ Uyển Hề, khiến ai nấy đều phải sửng sốt, cằm suýt rớt xuống đất.

Nói đến huyết mạch và gia thế, mà vẫn không thể thiếu sự tinh xảo, không thể để ai phải chê cười.

“Cái bệnh này không phải ở chân, chắc là ở đầu rồi!”

Trương Tam có vẻ như đã phát điên rồi… Chứng bệnh nặng như vậy, không khó để hiểu vì sao Đặng gia lại có tâm tư muốn tống tiền.

Từ Uyển Hề đứng bên cạnh huynh trưởng Từ Vĩnh Ninh, cũng ngẩn ngơ không kém.

Trước mắt là một thiếu nữ trong bộ trang phục trắng tinh, không một chút tì vết, không có bất kỳ điểm trang trí nào, mặt mày đầy mồ hôi. Đôi mắt đen nhánh của nàng lại sáng ngời đến lạ kỳ, tựa như một ao hồ trong suốt, giữa không gian đó còn điểm xuyết những ngôi sao.

Xuất thân từ Định Quốc Công phủ, Từ Vĩnh Ninh tuy là một bá quan nhỏ trong triều, nhưng lúc này lại bị ánh mắt nàng đột ngột bắt gặp, khiến hắn đỏ mặt, ngay lập tức quay đầu đi, thậm chí có chút hoảng loạn.

Mặc dù Trương Mi Thọ mới chỉ bảy tuổi, nhưng nàng vẫn muốn tự trách mình vì hành động thiếu phép tắc, không thể lấy đó làm lý do để bào chữa.

“Uyển Hề!”

Trương Mi Thọ thấy người đến, chưa kịp để Từ Uyển Hề phản ứng, đã vội vàng nhào tới.