Đến nội dung chính

Chương 111

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

Mỗi ngày, người tới tìm Miêu di nương để trị bệnh cho Đặng phu nhân đều không ngừng, suốt năm ngày liên tiếp.

Sau năm ngày đó, Đặng phu nhân cuối cùng cũng có thể thử đứng dậy khỏi giường.

Miêu di nương để lại một đơn phương thuốc, rồi bảo rằng không cần phải tìm bà ấy nữa, chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được.

Căn bệnh do trúng gió tê liệt mà Đặng phu nhân phải trị liệu suốt bao nhiêu ngày không có kết quả, cuối cùng, nhờ một vị di nương từ nhị phòng Trương gia ra tay trị liệu, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Trong chốc lát, kinh thành mọi người đều ngưỡng mộ Trương gia, ngợi khen họ “Lấy ơn báo oán”.

Đến đây, những trò khôi hài trước kia không những không khiến Trương gia chịu tiếng xấu, mà ngược lại, lại giúp họ xây dựng được danh tiếng tốt đẹp. Duy chỉ có Trương Mi Nghiên là không được hưởng thừa.
Ngược lại, Đặng gia giờ đây hoàn toàn rơi vào tình thế xấu hổ, mặt mũi nặng nề, như chìm trong đám mây xám xịt.

Hơn nữa, nghe nói Đặng phu nhân tuy đã qua cơn bệnh nặng, nhưng mặt mày hoàn toàn biến dạng, miệng nói chuyện không rõ ràng, ngay cả uống nước ăn cơm cũng thành vấn đề.

Tống thị nghe xong, suy tư mãi, cuối cùng quyết định vẫn là phải mời Miêu di nương đến.

Miêu di nương cơ hồ chưa từng đặt chân đến Hải Đường Cư, lần này đến, không giấu được vẻ lo lắng, sự căng thẳng rõ ràng hiện ra trên mặt.

Tống thị liếc bà ấy một cái, nhíu mày nói: “Chỗ này không phải núi đao biển lửa, ngươi sợ cái gì?”

Nói đến đây, nàng không nhịn được cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Ta suýt nữa đã quên, ngươi làm chuyện trái với lương tâm không xong, tự nhiên sẽ sợ hãi. Cả đời này chắc sẽ không dám đối mặt với sự thật đâu.”
Lời nói của bà ban đầu chỉ nhằm chọc giận, nhưng không ngờ Miêu di nương cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: “Phu nhân nói đúng, thiếp thân thực hổ thẹn. Phu nhân muốn trách phạt gì, chỉ cần làm cho hết giận, thiếp thân tuyệt không dám một lời oán trách.”

“…”

Tống thị ngược lại bị lời này làm cho nghẹn lại, không nói được lời nào.

Rõ ràng là những lời dối trá tột cùng, nhưng từ miệng bà ấy nói ra lại khiến người ta cảm thấy như thể thật sự chân thành, thật lạ kỳ làm sao.

“Đánh ngươi, phạt ngươi có tác dụng gì? Dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi được gì…” Tống thị như đang lầm bầm một mình.

“Phu nhân, hiện tại chỉ cần quý trọng những gì đang có.” Miêu di nương thở dài nói.

Tống thị theo bản năng muốn gật đầu, rốt cuộc đây cũng là điều mà gần đây bà mới bắt đầu thấm thía.
Nhưng rồi đột nhiên bà lại cảm thấy cả người khó chịu.

Ai muốn cùng Miêu thị tâm sự chứ!

Bà, làm sao có thể để Miêu thị khuyên mình?

Tống thị thu lại ánh mắt có phần kỳ lạ, cố tình dùng giọng điệu hống hách mà nói: “Ta gọi ngươi đến đây là có việc muốn hỏi.”

Nhưng vẻ ngoài hống hách ấy, lại chẳng thể che giấu sự không chắc chắn bên trong.

“Vâng, phu nhân xin hỏi.” Miêu di nương cúi đầu, làm bộ dáng thuận theo, như thể hoàn toàn tuân lệnh.

“Mặt của Cụ thị, sao lại không chữa khỏi?” Tống thị giờ đây cực kỳ chán ghét Đặng phu nhân, liền trực tiếp gọi tên như vậy.

“Phu nhân nghĩ sao?” Miêu di nương giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tống thị nheo mắt lại.

Bà liền hiểu ra… “Không phải trị không hết, mà là ngươi cố tình không trị phải không?”

“Đặng phu nhân nói chuyện làm phu nhân không vui, thân là di nương, ta nghĩ vẫn là không nên để bà ta lại nói lung tung.” Miêu di nương nói xong, nhẹ nhàng cúi đầu, không hề để lộ biểu cảm.

Tống thị ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt phức tạp nhìn Miêu di nương.

Bà đã đoán trước, trước đây khi bà mẫu trúng gió nặng như vậy, Miêu di nương tài giỏi, chữa trị chỉ trong thời gian ngắn, không để lại chút tật tích nào. Nhưng sao đến khi Đặng phu nhân trúng gió, lại chỉ chữa được một nửa, một nửa thì chẳng thấy kết quả gì?

Bà mất công cố ý hỏi một chuyến như vậy, nếu không, chẳng phải sẽ không biết được rằng Miêu thị cố tình làm vậy sao?

“Phu nhân không cần nghĩ nhiều. Đặng gia đến cầu xin, phu nhân chịu gật đầu đáp ứng, đó là phu nhân khoan dung rộng lượng, chứ không phải là bổn phận. Nếu chúng ta không cứu, nàng nửa đời sau phải nằm liệt giường, đó cũng chỉ là số mệnh.” Miêu di nương vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút lý giải, như muốn khai sáng cho Tống thị.

Tống thị nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, thậm chí còn cảm thấy Miêu di nương làm đúng quá…

Vừa giành được mỹ danh lại âm thầm khéo léo giúp bà đỡ gánh nặng.

Tuy nhiên, Tống thị nhìn Miêu di nương như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Không ngờ ngươi lại suy nghĩ như vậy, còn che giấu kỹ càng đến thế.” Tống thị nhìn nàng, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Thiếp thân là người của phu nhân, sống là người của phu nhân, chết là quỷ của phu nhân. Tuyệt đối sẽ không để tâm tư gì sai trái vướng vào phu nhân.” Miêu di nương nói xong, liền quỳ xuống trước mặt Tống thị.

Tống thị trong lòng, cảm giác kỳ lạ càng thêm dày đặc…

Tại sao lại cảm thấy mọi thứ đều có gì đó không ổn, không hợp lẽ thường?