Đến nội dung chính

Chương 109

admin 989 Chữ Cài Đặt

Gần lúc chạng vạng, Trương lão gia tại Tùng Hạc Đường tỉnh lại, vẻ mặt sâu kín.

Mọi người trong phòng đều đi thăm, đại phu cũng nhanh chóng được mời vào.

“Chẳng có gì trở ngại, chỉ cần dụng tâm điều dưỡng, sẽ không để lại di chứng.”

Nghe xong chẩn đoán của đại phu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, lão gia không bị mất trí, nếu còn để lại di chứng thì Tùng Hạc Đường thật sự sẽ không thể chịu nổi.

Sau khi đại phu rời đi, Trương lão gia liền muốn xuống giường.

“Ngươi lại định làm gì?” Trương lão phu nhân tức giận chất vấn.

“Trảm yêu trừ ma!”

Trương lão gia vừa khoác chiếc đạo bào rách tả tơi lên người, vừa bắt phất trần định bước ra ngoài.

Trương lão phu nhân tức giận đến mức mặt mũi biến thành màu đen, suýt nữa ngất đi.

Hắn trảm yêu trừ ma? Trương Mi Thọ thật sự muốn cắt đứt mọi liên hệ với hắn, để hắn biến mất hẳn mới là!
“Phụ thân, ngài có thương tích trên đầu, tạm thời không thể đi lại được.” Trương Loan tiến lên, kiên nhẫn khuyên can.

“Chỉ là một vết thương nho nhỏ, có đáng là gì? Yêu ma quỷ quái tàn sát nhân gian, sinh linh đồ thán, ta làm sao có thể một bên tự lo cho bản thân mà bỏ mặc chúng?” Trương lão gia giọng đầy tức giận, nắm lấy tay Trương Loan: “Ngươi mau thả ta xuống núi, giúp ta một tay!”

Trương Loan: “…”

“Đem hắn trói lại!” Trương lão phu nhân giận dữ, ngón tay run run chỉ vào Trương lão gia.

Lập tức, một người hầu mang theo dây thừng tiến vào.

Trương lão gia cười lạnh một tiếng: “Chút tài mọn này, cũng muốn ngăn cản được bổn đạo?”

Ngay sau đó, hắn đã bị trói chặt trên giường.

“Lại là Khốn Tiên Thằng! Các ngươi lấy ở đâu ra?” Hắn hoảng hốt, mặt mày biến sắc, cố gắng vùng vẫy.
Trương lão phu nhân cười nhạt: “Chính là lấy từ chỗ con chó, dùng trên người ngươi chẳng phải là tốt nhất sao?”

Trương lão gia đang định nói gì đó, thì ánh mắt bất chợt lướt qua, lại thấy Tống thị ôm Trương Mi Thọ vào trong lòng.

“Ai nha, tiên nhân đến rồi, tiên nhân cứu ta!” Hắn hướng về Trương Mi Thọ kêu lên.

Tống thị hoảng hốt, vội vàng ôm Trương Mi Thọ lùi lại xa một chút.

Trương lão phu nhân giận dữ, bèn túm lấy một mẩu vải thô, nhét vào miệng Trương lão gia, cảm thấy trong lòng phấn chấn hơn nhiều.

Mọi người trong phòng lặng lẽ rời đi, sắc mặt phức tạp, không ai lên tiếng.

Trên đường về, Trương Loan cùng Tống thị và nhóm người gặp phải Liễu Nhất Thanh đang đứng chờ ngoài cửa Thuỳ Hoa.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp nơi, người đàn ông trung niên phong thái hào hoa lễ độ chắp tay thi lễ với họ.
“Liễu huynh.” Trương Loan mỉm cười đáp lại một lễ.

Đã nhiều ngày trôi qua, Trương Loan cùng Liễu Nhất Thanh giao du thân thiết, hai người có nhiều điểm hợp nhau, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn màng.

“Mới vừa nghe nói lão gia đã tỉnh lại, ta chưa dám tự tiện đến quấy rầy, không biết lão gia thương thế hồi phục thế nào rồi?” Liễu Nhất Thanh nói ra lý do mình đợi ở đây.

Trương Loan liền thuật lại lời của đại phu, cuối cùng nói: “Liễu huynh cứ yên tâm đi.”

Liễu Nhất Thanh nhẹ nhõm thở ra, rồi khẽ cúi đầu chuẩn bị cáo từ.

“Hôm nay đã muộn rồi, Liễu huynh ngày mai lại đi không muộn đâu.” Trương Loan cười nói: “Lần trước Liễu huynh không phải đã tính tìm chỗ ở ở kinh thành sao? Mấy ngày nay ta đã cho người thăm dò, có chút manh mối rồi. Ngày mai Liễu huynh có thể đi xem thử.”

Liễu Nhất Thanh nghe xong, không khỏi cảm kích.

“Liễu huynh tài cao bậc nhất, năm sau nhất định có thể cao đỗ. Ở kinh thành này, sau này chúng ta cũng sẽ thường xuyên qua lại, cần gì phải nói cảm ơn?”

Liễu Nhất Thanh nghe vậy, mỉm cười rộng rãi.

“Vậy thì, ta liền mượn lời của Trương hiền đệ.”

Trương Mi Thọ đứng bên cạnh, thấy vậy trong lòng vui mừng.

Nàng vốn chỉ nghĩ sẽ giúp Liễu tiên sinh tránh khỏi một kiếp nạn, không ngờ lại để cho phụ thân và Liễu tiên sinh kết duyên tốt đẹp.

Đã qua nhiều ngày, có thể thấy rõ tâm trạng của Tống thị trở nên rất tốt, sắc mặt cũng khá lên rất nhiều, hai tròng mắt dường như cũng bắt đầu có thần.

Thê tử tâm trạng tốt, Trương Loan tự nhiên cũng mỗi ngày thần thái sáng láng, bước đi mang theo phong thái khác hẳn.

Trương Mi Thọ trong trí nhớ, rất ít khi nhìn thấy phụ thân có bộ dạng như vậy.

Nàng tự nhiên cũng thật sự cao hứng.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều tai họa ngầm và phiền toái đang chờ đợi nàng, Chúc Hựu Đường, kẻ không biết số mệnh ấy, cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu nàng, nhưng những điều này cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của nàng trong lúc này.

Một đời người, phiền muộn thường không thể dễ dàng giải quyết, nhưng chúng chỉ chiếm một góc nhỏ trong sinh hoạt mà thôi. Chúng từ từ tích tụ thành một đám mây, nhưng người ta có cần phải tự làm khổ mình, đem những phiền phức này phóng đại lên hay không?

Chỉ cần mọi thứ vẫn hướng về một hướng tốt mà phát triển, vậy thì chính là điều đáng vui mừng.

Trương Mi Thọ buông tay A Lệ, chậm rãi bước lên hai bước, dù động tác vụng về như một hài tử lần đầu học đi, nhưng nàng vẫn tràn đầy niềm tin.