Đặng Thường Ân tức giận, đập mạnh chiếc khay sơn đỏ xuống mặt đất, chỉ vào Đặng phu nhân mà rít lên: “Hôm nay là Dự Nhi cầu tình cho ngươi, ta vì thế mà tha cho ngươi. Nếu ngươi còn không biết an phận, đừng trách ta không nhớ tình phu thê!”
Đặng phu nhân chỉ biết khóc, tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết hơn, như muốn xé nát lòng người.
Sau khi Đặng Thường Ân rời đi, Đặng Dự vội vã đứng dậy, quyết định đi mời đại phu chữa trị cho mẫu thân.
Trên mặt Đặng phu nhân đều là vết máu, nhưng bà vẫn một mực ngăn cản, khóc lóc nói: “Có thể nào thỉnh một đại phu đến đây? Nếu không, không phải lại để người ta chê cười sao?”
“Nhưng trên người ngài có thương tích, không thể không trị liệu!” Đặng Dự khẩn trương nói.
Đúng là không nên sĩ diện vào lúc này, nhưng cũng không thể làm lỡ việc trị thương.
Đặng phu nhân nức nở, tựa vào trên vai nhi tử, vừa khóc vừa than: “Hắn sao có thể đánh ta, sao có thể đánh ta như vậy…”
Đặng Dự không khỏi thở dài.
Phụ thân động thủ quả thật là lỗi của phụ thân.
Nhưng mẫu thân như vậy… Chỉ sợ không ai có thể chịu đựng nổi mà không ra tay.
“Phụ thân chỉ nhất thời tức giận mà thôi. Nếu ngài có thể thay đổi, sau này hắn nhất định sẽ không…” Đặng Dự muốn khuyên nhủ, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Đặng phu nhân đánh gãy.
“Vậy ngươi cũng nói ta có sai sao? Ta sai ở đâu? Ta muốn bạc, sĩ diện có ích gì? Chẳng phải vì ngươi sao!”
“….” Đặng Dự nghe xong, trong lòng như bị lửa thiêu đốt, cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Các ngươi phụ tử đều là những kẻ vô lương tâm, vong ân bội nghĩa! Ta còn sống có ý nghĩa gì nữa?” Đặng phu nhân khóc không ngừng, không thể bình tĩnh.
Đặng Dự nghe vậy, tâm trí và thể xác đều cảm thấy mệt mỏi.
“Sống còn có ý nghĩa gì?” Nếu không thật sự có ý định tìm đến cái chết, sao lại nói những lời như vậy.
Hắn chỉ một hồi nữa lại lĩnh giáo cảm giác không thể chịu đựng được nữa. Điều đáng buồn là, người khiến hắn cảm thấy như vậy lại chính là mẫu thân của mình.
Hắn đứng dậy, không nói thêm gì, chỉ để lại một câu: “Mẫu thân muốn mời đại phu xem thương hay không, người tự quyết định đi. Hài nhi cáo từ.”
Dứt lời, Đặng Thường Ân không thèm để ý đến Đặng phu nhân đang khóc lớn phía sau, chỉ bước nhanh rời khỏi căn phòng, như thể muốn trốn tránh một nơi khiến hắn không thể thở nổi.
Đặng phu nhân cuối cùng cũng không kiên trì nữa mà sai nha hoàn đi thỉnh đại phu.
Vết thương của bà ta vốn không nặng, chỉ là những thương tích ngoài da, nhưng đêm xuống, cơn đau khiến bà ta trằn trọc mãi không thể ngủ.
Mùa hè ban đêm oi ả, bà ta ra lệnh cho nha hoàn mở hết cửa sổ, để cho chút gió mát thổi vào, nhưng chỉ một lúc sau, không khí vẫn nóng bức, khiến bà ta cảm thấy càng thêm khó chịu.
Dần dần, Đặng phu nhân thiếp đi, không hề hay biết rằng, trong đêm, mưa đã rơi, không khí trong nhà lại trở nên ẩm ướt.
Sáng hôm sau, Đặng gia lại xảy ra chuyện lớn.
Nha hoàn trong nhà hoảng hốt chạy ra ngoài, váy bay phấp phới, vội vã đi thỉnh đại phu.
“Phu nhân trúng gió rồi… Nửa người không thể nhúc nhích, mặt mũi cũng sưng lên, nói năng không rõ!”
Sau giờ ngọ, Vương Thủ Nhân đến Trương gia tìm Trương Mi Thọ.
Từ mấy ngày trước, Trương Mi Thọ đã sai người giúp hắn chú ý đến mọi việc trong kinh, lớn nhỏ đều không bỏ sót.
Hắn nghĩ Trương Mi Thọ lo lắng về sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nhà Trương Đặng, bèn mở lời: “Hiện giờ đại cục đã định, ngươi có thể yên tâm. Đặng gia nhất thời không thể tạo ra sóng gió gì nữa. À, ta hôm nay còn nghe nói, Đặng phu nhân bị trúng gió rồi.”
“Trúng gió?” Trương Mi Thọ nhìn hắn, vẻ mặt có phần nghi hoặc.
Đây là chuyện mà trong kiếp trước không hề có.
Vương Thủ Nhân gật đầu: “Hiện giờ người trong kinh đều đang bàn tán. Họ nói gì đó kiểu người làm trời xem, báo ứng khó tránh… Linh tinh đủ thứ.”
“Xứng đáng.”
A Lệ, ngồi bên cạnh thêu thùa may vá, căm phẫn lên tiếng, như thể muốn đâm chiếc kim đang cầm trên tay vào người Đặng phu nhân, hàm răng nghiến chặt, chiếc quai hàm căng cứng.
Trương Mi Thọ cũng chỉ cười nhẹ.
Đặng phu nhân đối với việc trung không trúng phong không quá để tâm, nhưng qua sự việc này, nàng dần nhận ra rằng ngày càng có nhiều điều có thể làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình.
“Trong thành mấy ngày nay có chuyện gì mới mẻ không?” Nàng lại hỏi Vương Thủ Nhân.
Mới mẻ?
Vương Thủ Nhân ngừng lại, suy nghĩ một lát.
Quả thật có một chuyện… Chỉ là, hình như không thích hợp để nói cho tiểu cô nương nghe.
Nhưng nếu để Trăn Trăn nghe một chút, cũng có thể giúp nàng đề phòng những chuyện sau này, cũng không phải là điều không thể.
Vương Thủ Nhân suy nghĩ một hồi, cuối cùng mở miệng.
“Phố Song Niễn, tiệm gạo Lưu Ký, ngươi có biết không?” Vương Thủ Nhân hỏi.
Trương Mi Thọ lắc đầu, trong lòng đang suy đoán.
Nàng không rõ ràng lắm về nơi xảy ra sự việc, nhưng nếu như Vương Thủ Nhân tiếp theo nói đúng tình hình, có lẽ đây chính là sự việc mà nàng đang muốn tìm hiểu.
“Hôm qua, sau giờ ngọ, có người đến tiệm Lưu Ký gây sự, nói là gạo nhà họ ăn vào khiến người chết… Sau đó, người kia yêu cầu bồi thường một ngàn lượng bạc, nếu không sẽ không bỏ qua.”