Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.272 Chữ Cài Đặt

Trong bữa cơm, Trần An chê tôi nấu dở, hất nguyên đĩa thức ăn rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Lúc đi ngang qua còn cố tình hất vào bả vai tôi khiến tôi loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Trần Vũ nhìn tôi lồm cồm bò dậy, lạnh nhạt bảo:

“Nếu thấy bất mãn thì cậu có thể nghỉ việc. Toàn bộ số tiền lương trong ba tháng mà cậu ứng trước đều phải hoàn trả.”

Tôi bị đuổi ra khỏi nhà từ hai tháng trước, bây giờ tôi phải làm người hầu giúp việc cho nhà Trần An Trần Vũ để có tiền sinh hoạt đi học.

Lúc đó tôi đã mệt lắm rồi, mặt đỏ lựng lên, đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập không đều nhưng vẫn cắn răng cúi đầu nhận lỗi:

“Em xin lỗi. Tất cả là do em hậu đậu không chú ý. Lần sau em sẽ không thế nữa. Xin hãy tha thứ cho em.”

Hạo Nhiên ôm Trần Vũ nũng nịu:

“Anh hai đã chịu nhận lỗi rồi. Anh đừng ép anh ấy quá, anh hai vẫn cần công việc này để có tiền tiêu xài mà.”
Trần Vũ liếc mắt nhìn tôi, hừ một tiếng.

Tôi phải dọn dẹp hết mớ bừa bộn đó mới được đi về. Vừa bước đến cửa phòng trọ đã không chịu nổi ngã gục xuống. May mắn được bà chủ trọ phát hiện mà đưa đến bệnh viện, đêm đó lên cơn sốt cao.

Bác sĩ ghim ống truyền nước cho tôi, hỏi:

“Còn là học sinh phải không? Không có phụ huynh đi cùng à? Có cần gọi người nhà lên không?”

Tôi nằm trên giường, lắc đầu.

Trần An và Trần Vũ là anh em ruột, là hai người tôi thân thiết và yêu quý nhất.

Trần Vũ lớn hơn tôi và Trần An một tuổi, trông anh ấy chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Trần Vũ luôn bảo ban và nhường nhịn tôi, thỉnh thoảng còn thiên vị tôi hơn em trai ruột, là người tốt nhất mà tôi biết vào lúc đó.

Trong khoảng thời gian sống trong gia đình sắp đổ vỡ, bị bố mẹ ghẻ lạnh không quan tâm, tôi rất khao khát tình thương từ hai người họ.
Sự dịu dàng khi ấy của Trần Vũ khiến tôi đơn phương thích thầm anh gần năm năm.

Ba người chúng tôi chơi thân với nhau, luôn đi chung, hầu như đều ở cạnh nhau, gắn bó tưởng chừng mãi không rời.

Sau này, sự xuất hiện của Hạo Nhiên đã đánh đổ mọi thứ mà tôi có.

Tuổi mười tám là tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng với tôi đó là quãng thời gian kinh khủng nhất.

Ba mẹ tôi quyết định ly hôn sau khi trải qua những trận cãi vã. Mẹ vừa ra nước ngoài thì ba lấy mẹ kế ngay, Hạo Nhiên là con trai riêng của bà ta, em kế của tôi.

Hạo Nhiên rất xinh đẹp, là kiểu da trắng mắt to long lanh, đẹp không phân biệt giới tính, vẻ ngoài lại dịu ngoan hiền lành dễ gây thiện cảm.

Cơn ác mộng bắt đầu kể từ khi Hạo Nhiên xin chuyển đến học chung lớp với tôi.

Nó lôi kéo các bạn khác nói xấu tôi, khóc bù lu bù loa nói rằng tôi vì ghen tị mà bắt nạt nó, còn tỏ ra sợ hãi mỗi khi đến gần tôi như thể tôi rất hung ác vậy.
Các bạn học quý Hạo Nhiên hơn, huống hồ trong lớp tôi không thân thiết với ai, Hạo Nhiên lại hòa đồng dễ mến được lòng mọi người, vì thế bọn họ ghét tôi ra mặt, xa lánh cô lập tôi.

Tôi tuyệt vọng tìm đến Trần An, lại phát hiện cậu ta thích thầm Hạo Nhiên.

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Trần An chất vấn tôi:

“Cậu thật sự không bắt nạt Hạo Nhiên chứ? Vậy vết thương trên mặt cậu ấy từ đâu ra? Tại sao vở của cậu ấy lại bị xé rách?”

Tôi buồn bã nói:

“Thật sự không phải do tôi làm. Trần An, cậu không tin tôi sao?”

“Vậy chẳng lẽ Hạo Nhiên tự làm tổn thương bản thân mình?” Trần An gắt lên “Cậu ở chung nhà với cậu ấy, không phải cậu thì là ai?”

“Tôi là con người như vậy sao?” Tôi hét lên “Cậu nghĩ tôi làm mấy việc đó thật à?”

Trần An do dự nhìn tôi, quay lưng bỏ đi.

Từ lúc đó, quan hệ thân thiết của chúng tôi dần có vết nứt, xa cách nhau. Đêm xuống, tôi nằm trên giường khóc nức nở, cảm giác người bạn thân nhất lại không tin tưởng mình nó khó chịu day dứt đến đau lòng.

Tôi đến tìm Trần Vũ, hi vọng anh ấy sẽ không phụ sự kì vọng của tôi, mong anh sẽ bảo vệ tôi, sẽ mắng chửi Trần An và cả ba sẽ hòa giải hiểu lầm, trở về thân thiết như trước.

Nhưng khi tôi mang đầy niềm tin đến gặp anh, lại thấy anh ôm lấy Hạo Nhiên.

Dưới ánh nắng rực rỡ, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Từ đó, tất cả mọi thứ của tôi đều bị đảo lộn.

Ở nhà thì bị mẹ kế chì chiết, lên trường thì bị em kế giả nai vu oan, bạn bè cô lập, mỗi ngày đều bị ch.ửi mắng bắt nạt. Người bạn thân nhất lại trở mặt thù địch, dẫn đầu đám cá biệt đến hành hạ tôi. Mỗi ngày chứng kiến người mình thích ôm hôn thân mật với em trai kế, chịu sự tủi nhục và khổ sở, mặc cho bọn họ trêu đùa.

Trần An biết Hạo Nhiên yêu anh trai mình, vừa buồn vừa khó chịu, thế là cậu ta đem những cảm xúc ấy phát tiết lên người tôi.

Còn Trần Vũ giờ ra chơi nào cũng xuống lớp tôi ngồi, mang bánh kẹo đến cho Hạo Nhiên, thờ ơ nhìn tôi bị Trần An dày vò.

Chỉ cần Hạo Nhiên khóc, tất cả là lỗi của tôi.

Nhưng bọn họ không biết, tôi có khả năng nhìn thấy thanh cảm xúc trên đầu mỗi người.

Nhìn thấy sự chán ghét của Hạo Nhiên, cũng nhìn thấy thanh tình cảm của hai anh em kia. Thấy cảm xúc của Trần An và Trần Vũ dao động liên tục.

Biết được mặt ngoài họ ra sức bắt nạt tôi, thiên vị Hạo Nhiên, nhưng đôi mắt của bọn họ luôn vô thức nhìn về phía tôi, luôn để ý tôi từng chút một.

Ngay khi thanh tình cảm của hai người đó đạt đến ngưỡng 98%, hệ thống trong đầu tôi hiện ra, nó bảo: [Chỉ cần thanh cảm xúc đạt ngưỡng tối đa 100%, hai người đó sẽ dần nhận ra tình yêu thật sự của mình]

Năm mười tám tuổi tôi chịu sự bắt nạt dày vò từ mọi người xung quanh, đồng thời nhận được hệ thống “đảo ngược vận mệnh”.

Bây giờ tôi sống khổ sở bao nhiêu, sau này tôi sẽ may mắn hạnh phúc bấy nhiêu.

Những người từng động chạm đến tôi, từng nhúng tay vào việc bắt nạt tôi dù ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp thì sự may mắn của họ sẽ bị giảm đi, sau này phải trả giá tương xứng.

Vì thế hằng ngày tôi nhịn nhục chịu khổ, trải qua mỗi ngày như sống trong địa ngục, tuyệt vọng đến mức có bao nhiêu lần muốn giải thoát nhưng vẫn cố sống tiếp, chỉ để tích lũy vận may sau này làm lên nghiệp lớn, nhìn mấy người kia gánh chịu hậu quả.

Quả báo có thể đến muộn nhưng tuyệt đối không vắng mặt.

Còn tiếp nhé mọi người .