Khanh Diên không nghe thấy lời Quyết Quân nói. Bề ngoài giọt nước tinh thần thể nổi lên từng lớp sóng. Sợi dây tinh thần mảnh khảnh tựa như bị nam châm hút lấy, tự động lan về phía dòng nước đen đang tràn ra trên thân thể con sói khổng lồ.
Thứ nước đen đó là một dải ô nhiễm của nấm tinh thần hệ ăn mòn trên tinh thần thể của lính gác. Dù người dẫn đường có năng lực tinh lọc, về bản năng cũng bài xích loại ô nhiễm này. Mà vào khoảnh khắc này, thứ nước đen kia đối với tinh thần thể của cô lại như thể có lực hút vô hình.
Khanh Diên nắm chặt các ngón tay. Trong đầu như có thứ gì đó muốn bung ra, nếu cô khống chế được tinh thần thể của mình…
Giọt tinh thần thể giống như một hạt sương từ từ trôi theo sợi dây tinh thần chảy về phía con sói khổng lồ. Cùng lúc ấy, Khanh Diên cảm nhận được một cơn khát kỳ lạ đang trào lên trong cổ họng. Môi, lưỡi và cả răng đều ngứa ran một cách cấp bách.
[Cô đói?]
Sao cô có thể vào lúc này, ngay trong tình huống này lại đói? Mà thứ kia cũng không thể ăn được mà!
Đây chính là ô nhiễm của nấm tinh thần, một thứ mà chỉ những người dẫn đường từ cấp B trở lên mới có thể tinh lọc. Vậy mà tinh thần thể của cô lại lao đến thì chẳng phải sẽ bị ô nhiễm lạnh đến thấu tim ấy?
Khanh Diên nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn đói ngày một mãnh liệt. Cô muốn dùng sợi dây tinh thần để lôi tinh thần thể của mình trở lại, nhưng tinh thần thể của cô dường như đã có ý chí riêng.
Sợi tinh thần vốn đã yếu ớt, nhìn thấy sắp đứt gãy.
“Không muốn…” Khanh Diên dường như hiểu được sự hỗ trợ mà Lang Vương nói khi trước là cái gì. Cô buộc phải giơ tay ra, lần mò sang phía bên cạnh. Một cái đầu lông xù to nhô lên bên tay trái của cô, mà tay phải lại bị những ngón tay thon dài, mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm chặt.
Có người ghé sát đến sau gáy cô, hơi thở phả ra nóng hổi, nhưng giọng nói lại cố gắng kiềm chế:
“Người dẫn đường Khanh Diên”
Khanh Diên có thể cảm nhận được bọn họ đang ở ngay bên cạnh, nhưng cô chẳng thể nghe rõ lời bọn họ nói. Mắt thấy tinh thần thể của cô thì như sắp “tự sát”, cô không chút do dự gật đầu. Hơi thở mong manh: “Không cần nói, nhanh, nhanh giúp tôi một chút…”
Nhận được mệnh lệnh, những Lang tộc trẻ tuổi lập tức im lặng. Phân chia vị trí theo cấp bậc mà vây quanh cô. Phó quan là người đầu tiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm láp cái cổ mảnh mai, thanh tú của người dẫn đường.
[Hử?]
[Đây là cái gì?]
[Ai đang liếm cô?]
[Cái này gọi là hỗ trợ sao?]