Đến nội dung chính

Chương 8: Chạy trốn khỏi hôn lễ

admin 755 Chữ Cài Đặt

Thiên Di lùi lại một bước. Đi bằng cửa chính chắc chắn là không thể.

Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở ô cửa kính sát đất bên cạnh rèm cửa đỏ sẫm. Thiên Di bước tới kéo mạnh rèm ra. Bên ngoài là khoảng không ở tầng hai của khách sạn, phía dưới là sân sau vắng người. Độ cao không quá lớn, nhưng cửa kính được làm bằng loại cường lực dày kín, bên ngoài lại không có ban công hay điểm bám nào. Nếu nhảy thẳng xuống từ đây, quá nguy hiểm.

Cô cắn chặt môi, ép bản thân phải bình tĩnh rồi đi nhanh thêm một vòng quanh phòng. Phòng ngủ không có lối thoát. Cửa chính bị vệ sĩ canh chặt. Cửa sổ phòng khách không thể dùng được.

Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở phòng tắm. Phía trên bồn tắm có một ô cửa thông gió nhỏ. Không lớn, nhưng miễn cưỡng vẫn đủ cho một người chui qua.
Thiên Di lập tức kéo ghế tới, đứng lên thử đẩy cửa sổ. Kính không phải loại cường lực, chỉ là lớp kính mờ mỏng dùng để thông khí. Không còn thời gian do dự nữa, cô cầm chiếc bình kim loại cạnh bồn rửa rồi đập mạnh xuống.

“Choang!”

Tiếng kính vỡ vang lên sắc lạnh, nhưng nhanh chóng bị tiếng nhạc cưới và âm thanh náo nhiệt từ đại sảnh bên dưới nuốt chửng.

Gió lạnh lập tức ùa vào trong phòng. Thiên Di trèo lên bệ cửa, hai tay bám chặt lấy khung kính, cố gắng đưa nửa người ra ngoài. Bộ váy cưới quá vướng víu, khiến cô gần như không thể cử động nổi. Cô nghiến răng, dùng sức xé mạnh phần chân váy, mặc kệ tiếng vải rách vang lên chói tai.

Bên dưới là khoảng sân phía sau khách sạn. Độ cao không quá lớn, nhưng nếu ngã lệch, cô vẫn có thể bị thương nặng.
Thiên Di siết chặt khung cửa đến trắng bệch các khớp tay. Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác nữa.

Hít sâu một hơi, cô nhắm mắt rồi buông tay. Cơ thể lập tức rơi xuống giữa khoảng không lạnh buốt. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng lại dài đến mức khiến tim cô như ngừng đập.

“Rắc!”

Ngay khi chân chạm đất, cơn đau buốt lập tức truyền thẳng từ mắt cá chân lên tận sống lưng. Thiên Di khuỵu mạnh xuống đất, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người. Cô biết mình bị trật chân rồi, may mắn chưa gãy xương, nhưng đau đến mức gần như không thể đứng vững.

Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, cố không để bản thân phát ra tiếng động. Hai tay chống lên tường, từng bước kéo lê cơ thể về phía lối thoát phía sau khách sạn.

Thiên Di hoàn toàn không biết rằng, ngay lúc này, cả nhà cô đã gần như phát điên vì tìm kiếm cô.
Từ sáng thấy cô ra ngoài một mình, đến trưa vẫn chưa về ăn cơm, gọi điện không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, ông bà nội đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Đến quá giờ trưa vẫn không có bất kỳ tin tức nào, Thiên Kỳ và Thiên Khôi lập tức bỏ dở công việc, chạy khắp những nơi cô thường lui tới. Trường học, siêu thị, công viên gần nhà… từng nơi một đều không tìm thấy bóng dáng cô.

Điện thoại liên tục được gọi tới, nhưng hoàn toàn không thể liên lạc. Những cuộc đầu tiên còn đổ chuông, đến lần thứ ba thì điện thoại đã tắt máy hoàn toàn. Từ đó về sau không còn kết nối được nữa.

Thiên Tâm khóc đến đỏ hoe cả mắt, hai tay siết chặt điện thoại, không ngừng gọi đi gọi lại, vừa gọi vừa run giọng lẩm bẩm tên chị mình. Ông bà nội ngồi trong phòng khách, sắc mặt tái nhợt, linh cảm bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả nhà đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Cho đến khi Thiên Khôi lần ra được manh mối từ camera giao thông.

Trong đoạn ghi hình cuối cùng, Thiên Di đang đi một mình trên con đường gần trung tâm thương mại thì một chiếc xe màu đen bất ngờ dừng lại bên lề. Cửa xe bật mở, mấy người đàn ông nhanh chóng kéo cô lên xe rồi lập tức rời đi.