Đến nội dung chính

Chương 17: Kích hoạt không gian

admin 722 Chữ Cài Đặt

Giọng hệ thống lạnh lẽo vang lên lần nữa:

[Ký chủ có thời gian chuẩn bị: 20 ngày. Sau 20 ngày, hệ thống sẽ bắt đầu cưỡng chế xuyên không.]

Thiên Di nhất thời không thể phản ứng kịp.

Nhưng hệ thống vẫn tiếp tục:

[Trong thời gian chuẩn bị, ký chủ được phép tích trữ vật tư, tài nguyên và vũ khí. Ký chủ được quyền lựa chọn tối đa năm người cùng tiến vào thế giới mạt thế.]

Nghe thấy con số ấy, trái tim Thiên Di lập tức run lên. Trong đầu cô gần như ngay lập tức hiện ra gương mặt của ông bà nội, Thiên Kỳ, Thiên Khôi và Thiên Tâm.

Giọng hệ thống lại vang lên, giống như đã đọc được suy nghĩ của cô:

[Những người được lựa chọn sẽ cùng ký chủ tiến vào thế giới mạt thế. Hệ thống không chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của họ.]

Không khí trong ý thức lập tức trở nên nặng nề hơn hẳn. Sau vài giây im lặng, hệ thống mới nói tiếp câu cuối cùng:
[Xin ký chủ ghi nhớ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, thế giới mới sẽ được giữ lại. Ký chủ và những người đồng hành có quyền quay trở về thế giới cũ thăm người thân.]

[Nếu nhiệm vụ thất bại, thế giới sẽ tiến vào kết cục bị hủy diệt hoàn toàn.]

Thiên Di im lặng rất lâu. Cô vừa mới được kéo trở về từ ranh giới của cái chết, vậy mà ngay trước mắt lại là một con đường còn tàn khốc hơn gấp trăm lần.

Nhưng lần này… cô không còn sống chỉ vì bản thân nữa rồi. Sau một lúc ngập ngừng, Thiên Di mới thử lên tiếng trong ý thức: “Hệ thống… tôi có không gian không?”

Cô dừng lại một chút rồi thấp giọng hỏi tiếp: “Còn nữa… tôi thật sự không có quá nhiều tiền. Công ty là của anh tôi, tôi không thể lấy hết tiền đi mua vật tư được…”

Cô vừa dứt lời, hệ thống đã lập tức trả lời:
[Ký chủ không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Hệ thống sẽ cung cấp gói hỗ trợ cơ bản.]

Ngay sau đó, chiếc vòng tay ngọc trên cổ tay Thiên Di bỗng phát ra ánh sáng xanh nhạt. Những đường vân mờ ẩn bên trong khối ngọc dần hiện lên rõ ràng, giống như có thứ gì đó đang được thức tỉnh từ sâu bên trong.

Giọng hệ thống tiếp tục vang lên trong ý thức cô:

[Không gian sinh tồn đã được mở khóa. Vật dẫn liên kết: vòng tay ngọc của ký chủ.]

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của Thiên Di như bị kéo mạnh vào một nơi khác.

Trước mắt cô, một không gian hoàn toàn mới chậm rãi hiện ra. Đó là một vùng đất rộng gần như vô tận. Xa xa là núi non và sông suối, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những cánh đồng màu mỡ trải dài đến tận cuối tầm mắt, đủ để trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh còn có một khu rừng nhỏ cùng hồ nước trong veo phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Ở trung tâm không gian là một căn nhà tre hai tầng đã cũ. Bề ngoài nhìn rất giản dị, nhưng bên trong lại có đủ tiện nghi sinh hoạt cần thiết. Giữa sân còn có một chiếc giếng nước trong vắt, mặt nước yên tĩnh như gương, tỏa ra cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Nhưng thứ quan trọng nhất… lại nằm ở phía sau căn nhà. Đó là khu nhà kho trung tâm của không gian. Nơi này mới chính là nền tảng sinh tồn thật sự của cô trong tận thế.

Giọng hệ thống đều đều vang lên:

[Nhà kho có chức năng thu nhỏ vật phẩm theo ý niệm. Chỉ cần ký chủ xác định mục tiêu, vật phẩm sẽ tự động được thu vào kho. Không giới hạn kích thước và dung lượng.]

Thiên Di nhìn thấy vô số hình ảnh lướt qua trong đầu. Xe tải, container, núi vật tư chất cao… tất cả đều có thể bị thu nhỏ rồi trực tiếp cất vào kho chỉ trong nháy mắt.

Quan trọng hơn cả là chế độ bảo quản tuyệt đối của nhà kho. Thời gian bên trong gần như bị đóng băng hoàn toàn.