Trong khi đó, bên trong phòng cấp cứu, Thiên Di vẫn chìm sâu trong hôn mê. Ý thức cô chập chờn giữa bóng tối vô tận, giống như linh hồn đã bị kéo rời khỏi cơ thể, lạc vào một khoảng không không có điểm dừng.
Âm thanh của máy móc dần dần lùi xa. Ánh đèn trắng chói mắt cũng từ từ tan biến. Trước mắt cô, thế giới như vỡ vụn thành từng mảnh rồi chậm rãi tái hiện thành một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Khi mở mắt lần nữa, Thiên Di phát hiện mình đang đứng giữa một con phố hoang tàn đổ nát.
Bầu trời xám xịt bị che kín bởi những tầng mây đen nặng nề, không có ánh mặt trời, cũng chẳng còn chút hơi ấm nào. Không khí tràn ngập mùi hôi thối của xác chết phân hủy, rác mục và kim loại cháy khét. Hai bên đường là những tòa nhà sụp đổ chỉ còn trơ lại khung sắt. Kính vỡ nằm vương vãi khắp nơi, những tấm biển hiệu hoen gỉ đung đưa trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt run rẩy như âm thanh cuối cùng của một thế giới đang hấp hối.
Trên mặt đất, lác đác vài bóng người chậm chạp bước đi. Nhưng gọi là “người sống” cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi. Họ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hốc mắt sâu hoắm, làn da xám ngoét như tử thi. Có người co quắp bên vệ đường với ánh mắt trống rỗng vì đói khát. Có người nằm bất động trong góc tường, thân thể lạnh cứng từ lúc nào chẳng ai biết.
Sự im lặng bao trùm cả con phố hoang như một lớp sương lạnh nặng nề. Không ai còn sức để khóc, cũng chẳng còn hy vọng để cầu cứu. Bọn họ chỉ lặng lẽ tồn tại như những cái xác còn biết thở, ngày qua ngày chờ đợi cái chết đến như sự giải thoát cuối cùng.
Thiên Di bước đi giữa khung cảnh ấy, nhưng không một ai nhìn thấy cô. Cô giống như một linh hồn vô hình bị mắc kẹt trong thế giới đã bị bỏ rơi.
Ở cuối con phố, một đứa bé nhỏ đang co ro bên cạnh thi thể một người phụ nữ. Đôi tay bé xíu run rẩy lay lay cánh tay lạnh ngắt kia, giọng nói khàn đặc vì đói và khát: Mẹ ơi… dậy đi… Con đói…”
Người phụ nữ vẫn không hề động đậy. Đôi mắt bà mở trừng trừng, hoàn toàn vô hồn. Đứa bé cũng không còn sức để khóc nữa, chỉ ngồi đó thoi thóp như ngọn đèn sắp tắt.
Thiên Di đứng chết lặng, trái tim đau đến mức gần như nghẹt thở. Cô muốn bước tới ôm lấy đứa trẻ kia, muốn nói một lời an ủi, nhưng ngay khi vừa đưa tay ra, cơ thể cô lại xuyên thẳng qua hai người họ.
Cô không thể chạm vào họ, cũng chẳng thể cứu được bất kỳ ai. Thế giới này… từ lâu đã không còn hy vọng nữa rồi.
Đây là một thế giới đầy tang thi. Một cuộc tận thế không kết thúc trong khoảnh khắc bùng nổ, mà kéo dài dai dẳng bởi đói khát, sợ hãi và những cái chết không hồi kết. Con người không chết ngay lập tức. Họ chết dần từng ngày giữa đám quái vật ngoài kia và sự mục nát của lòng người.
Một cảm giác quen thuộc chậm rãi dâng lên trong lòng cô. Khung cảnh này chính là những mảnh ký ức rời rạc từng xuất hiện trong giấc mơ của cô trước đây, nhưng chưa bao giờ chân thật và tàn nhẫn đến vậy.
Giống như có một giọng nói vô hình đang khe khẽ vang lên bên tai cô: Nếu cô chết… thế giới này sẽ tiếp tục mục nát như vậy. Nhưng nếu cô còn sống… có lẽ mọi chuyện vẫn còn cơ hội để thay đổi.