Thiên Kỳ gần như phát điên lao thẳng tới mép vực, định nhảy xuống theo cô. Nhưng ngay lúc đó, mấy cảnh sát phía sau đã kịp thời giữ chặt lấy anh.
“Buông tôi ra!”
Hai mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đặc vì gào đến mất tiếng: “Em ấy vẫn còn ở dưới đó! Buông tôi ra!”
Anh điên cuồng vùng vẫy, nhưng lực giữ phía sau quá mạnh, căn bản không thể thoát ra được. Chỉ cần chậm thêm nửa giây nữa thôi, anh thật sự đã nhảy xuống theo Thiên Di rồi.
Ở phía bên kia, toàn bộ đám vệ sĩ truy đuổi cũng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế ngay tại chỗ. Hiện trường lập tức bị phong tỏa hoàn toàn.
Không lâu sau, đội cứu hộ chuyên nghiệp được điều tới. Dây thừng, thiết bị leo núi và cáng cứu thương lần lượt được triển khai. Từng nhóm người bắt đầu xuống vực tìm kiếm.
Trong khách sạn, ông nội, bà nội và Thiên Tâm gần như không thể ngồi yên nổi nữa.
Thiên Tâm khóc đến mức gần như không thở nổi, liên tục run giọng hỏi: “Chị con chắc không sao đâu đúng không… chị ấy nhất định sẽ không sao đúng không ạ?”
Bà nội ngồi bệt xuống ghế, hai tay run run siết chặt chuỗi tràng hạt, môi không ngừng mấp máy cầu nguyện.
Ông nội đứng bên cửa sổ, lưng vẫn cố giữ thẳng, nhưng bàn tay chống gậy đã siết chặt đến trắng bệch.
Cùng lúc đó, Thiên Khôi đã trực tiếp tìm tới chỗ Lưu Thiên Phong.
Khi nghe tin Thiên Di bị ép đến mức nhảy xuống vực, sắc mặt Lưu Thiên Phong lập tức trắng bệch. Ông đứng chết lặng hồi lâu, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Giọng ông run lên rõ rệt: “Con… con nói cái gì? Thiên Di… rơi xuống vực rồi sao?”
Thiên Khôi nhìn thẳng vào ông, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, giọng nói gần như bị đè nén đến cực hạn: “Đến bây giờ ông vẫn muốn giả vờ như mình không biết gì sao?”
Anh bước lên một bước, từng câu từng chữ đều lạnh như băng: “Nếu không phải ông và Trần Uyển Tình ép em ấy đến đường cùng, Thiên Di sao có thể bị dồn đến mức phải nhảy xuống vực?”
Không cho Lưu Thiên Phong cơ hội giải thích, Thiên Khôi lập tức gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu giữ hai người họ lại để phục vụ điều tra.
Những vệ sĩ đi cùng anh cũng nhanh chóng đứng chắn trước cửa, không cho Lưu Thiên Phong và Trần Uyển Tình rời khỏi nơi đó nửa bước.
Đến lúc này, Lưu Thiên Phong mới thật sự hoảng loạn.
Ông không còn tâm trí đâu để giữ hình tượng hay thể diện nữa, chỉ lắp bắp giải thích: “Không… không thể như vậy được… bố chỉ muốn con bé gả sang nhà họ Chu thôi… bố thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này…”
Nhưng Thiên Khôi đã không còn muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Anh nhìn ông bằng ánh mắt lạnh đến tận cùng rồi chậm rãi nói: “Ông tốt nhất nên cầu cho em ấy còn sống.”
“Nếu không…”
Thiên Khôi siết chặt tay, giọng khàn đặc vì đè nén cảm xúc: “Cả đời này, ông đừng mong có một ngày được yên ổn.”
Nói xong câu đó, anh lập tức quay người rời đi, chạy thẳng tới khu vực cứu hộ. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Dù phải lật tung cả vách núi này lên… anh cũng nhất định phải tìm được Thiên Di.