Đến nội dung chính

Chương 21: Bạn thân đến (1)

admin 518 Chữ Cài Đặt

Ba ngày sau, Tống Uyển Thanh chạy tới Yến phủ tìm Thẩm Tri Ý.

Phòng khách nhỏ trên tầng hai được thiết kế theo phong cách Pháp với cửa sổ sát đất nhìn ra vườn hoa hồng.

Thẩm Tri Ý đang nằm ườn trên chiếc sofa dài bọc nhung màu be, tay cầm cuốn tiểu thuyết tình cảm mới xuất bản.

Tống Uyển Thanh ném chiếc túi xách đính cườm lên ghế, hào hứng ngồi xuống cạnh bạn thân.

Người hầu nhà họ Yến nhanh nhẹn mang lên một ấm trà hồng trà Anh quốc và một đĩa bánh quy bơ vàng ruộm.

“Tri Ý, cậu biết chuyện gì đang ầm ĩ nhất cái Tấn Thành này không?” Tống Uyển Thanh vừa nhón một miếng bánh quy vừa hỏi.

Thẩm Tri Ý lật sang trang mới, không mấy bận tâm: “Lại nghệ sĩ nào ở rạp Cẩm Vân nhà cậu bỏ trốn theo trai à?”

“Không phải!” Tống Uyển Thanh vỗ đùi cái đét: “Là cái tên hôn phu cũ của cậu, Lục Cảnh Bân ấy! Anh ta đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn tiền. Nghe nói anh ta định mở một tòa soạn báo nhỏ, chuyên đăng thơ văn phản ánh thói hư tật xấu của giới nhà giàu, đề cao văn chương thanh cao gì đó. Chắc là cay cú vụ cậu từ hôn nên muốn mượn ngòi bút để chửi xéo cậu đấy.”
Thẩm Tri Ý ngừng đọc sách.

Cô ngồi thẳng dậy, cầm một miếng bánh quy bơ lên cắn.

Bánh nướng rất giòn, thơm nức mùi bơ Pháp.

“Anh ta mượn được chưa?” Thẩm Tri Ý hỏi.

Tống Uyển Thanh bật cười hê hê: “Mượn bằng niềm tin à? Giới thương nhân Tấn Thành ai chẳng biết anh ta đắc tội với Thẩm gia và Yến Hoài Chu. Cho anh ta mượn tiền khác nào tự vả mặt mình? Mấy ông chủ ngân hàng đóng cửa đuổi anh ta ra ngoài. Giờ anh ta đang ngày ngày đi uống rượu giải sầu, viết mấy bài thơ đau khổ gửi cho mấy tờ báo lá cải, nhưng người ta chê văn phong sến súa, trả lại hết.”

Thẩm Tri Ý gật gù, thản nhiên nhấp một ngụm trà: “Cứ để anh ta diễn. Tên đó ngoài sĩ diện hão ra thì chẳng có bản lĩnh gì. Không có tiền, xem anh ta thanh cao được bao lâu.”

Ở căn phòng bên cạnh, cánh cửa thư phòng khép hờ.
Yến Hoài Chu ngồi sau bàn làm việc, tay cầm cây bút máy ký tên lên các tờ séc thanh toán.

Bành Trưng đứng bên cạnh, cẩn thận thu dọn hồ sơ.

Tiếng cười nói lanh lảnh của Tống Uyển Thanh và giọng điệu lười biếng của Thẩm Tri Ý từ phòng khách nhỏ vọng sang rất rõ ràng.

Bành Trưng toát mồ hôi.

Anh ta biết ông chủ cực kỳ ghét tiếng ồn khi làm việc.

Bất cứ ai gây tiếng động mạnh trong thư phòng đều bị đuổi việc ngay lập tức.

“Ông chủ.” Bành Trưng hạ giọng dè dặt: “Để tôi ra nhắc phu nhân và Tống tiểu thư nói nhỏ lại. Ảnh hưởng đến sự tập trung của anh quá.”