Vậy mà bây giờ, ông chủ lại tự tay đun trứng bằng nước khoáng đắt tiền chỉ để lăn mắt cho phu nhân.
Bành Trưng lắc đầu, ôm chồng sổ sách đi theo lên lầu.
Xem ra, vị đại tiểu thư nhà họ Thẩm này không chỉ đến đây để làm đồ trang trí.
Trong phòng ngủ, Thẩm Tri Ý đang ngồi trước gương trang điểm.
Cô ngáp ngắn ngáp dài, chỉ tay vào quầng mắt hơi sưng của mình.
Yến Hoài Chu bước tới, một tay giữ nhẹ cằm cô, tay kia dùng quả trứng ấm áp lăn đều đặn quanh vùng mắt.
Hơi nóng tỏa ra làm Thẩm Tri Ý dễ chịu, cô nhắm mắt lại hưởng thụ.
“Lát nữa về lại mặt, anh nhớ chuẩn bị quà cáp cho cẩn thận.” Thẩm Tri Ý nói: “Cha tôi thích uống trà Phổ Nhĩ, nhưng đừng mua loại bình thường, phải tìm loại bánh trà ủ mười năm. Còn nữa, chuẩn bị thêm hai khúc vải gấm Thục cho quản gia.”
“Tôi đã dặn Bành Trưng chuẩn bị xong từ hôm qua rồi.” Yến Hoài Chu đáp lời.
Anh lật mặt chiếc khăn tay, tiếp tục lăn trứng sang mắt bên kia.
Thẩm Tri Ý mở mắt nhìn anh qua trong gương: “Anh chu đáo thế sao?”
“Tôi làm kinh doanh.” Yến Hoài Chu nhạt giọng đáp: “Chăm sóc tốt cho đối tác cũng là một quy tắc cơ bản.”
“Tốt nhất là anh cứ giữ vững cái quy tắc đó.” Thẩm Tri Ý mỉm cười: “Lăn xuống bọng mắt một chút nữa, đúng rồi, chỗ đó.”
Hai chiếc xe hơi màu đen của Hối Phong đỗ xịch trước cổng phủ Thẩm.
Quản gia nhà họ Thẩm đã đứng chờ sẵn, vội vã sai người ra xách đồ.
Yến Hoài Chu bước xuống xe, mở cửa cho Thẩm Tri Ý.
Cô mặc một bộ sườn xám lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích, tóc uốn lượn sóng kẹp gọn một bên, cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai hạt lớn sáng bóng.
Bước chân cô ung dung, thoải mái, hoàn toàn không có vẻ rụt rè của cô dâu mới về thăm nhà.
Thẩm Sùng Nghĩa ngồi ở sảnh chính, thấy con gái và con rể bước vào liền buông tờ báo xuống.
Yến Hoài Chu gật đầu chào nhạc phụ, ra hiệu cho Bành Trưng đặt hộp trà Phổ Nhĩ cùng sáu rương quà tặng đắt tiền lên bàn.
“Hai đứa về là tốt rồi, bày vẽ quà cáp làm gì.” Thẩm Sùng Nghĩa nói, nhưng ánh mắt lướt qua hộp trà quý thì lộ rõ vẻ hài lòng.
Thẩm Tri Ý đi thẳng tới chiếc ghế bành bọc nhung lớn nhất trong sảnh, ngồi xuống.
Cô tựa lưng vào thành ghế, vươn tay cầm chiếc quạt lông chim trên bàn lên phẩy nhẹ.
Bạch Hân Dinh từ trong nhà bếp bưng một khay trà bước ra.
Hôm nay cô ta mặc áo tay lửng màu vàng nhạt, cúi đầu rụt rè đặt tách trà trước mặt Yến Hoài Chu và Thẩm Tri Ý.
“Chị Tri Ý, anh rể, mời dùng trà.” Bạch Hân Dinh nói nhỏ.