Lục Cảnh Bân hôm nay cũng đến dự tiệc với tư cách khách mời do Thẩm Sùng Nghĩa nể mặt gửi thiệp.
Anh ta vẫn mặc bộ âu phục cũ, chen chúc giữa đám thương nhân giàu có khiến bản thân cảm thấy lạc lõng và tự ti.
Khi nhìn thấy Bạch Hân Dinh đứng khóc thầm trong góc, anh ta lập tức bước tới.
“Hân Dinh, em sao vậy?” Lục Cảnh Bân thấp giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
Bạch Hân Dinh vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt, ngẩng lên nhìn anh ta bằng ánh mắt mong manh: “Anh Cảnh Bân… em không sao. Em chỉ thương chị Tri Ý. Chị ấy tính tình nông nổi, gả cho người đàn ông lạnh lùng như Yến Hoài Chu, sau này biết nương tựa vào đâu. Cha lại đang giận em vì mấy chuyện không đâu, em không biết phải làm thế nào để giúp gia đình này nữa.”
Lục Cảnh Bân nghe vậy, cơn giận đối với Thẩm Tri Ý lại bùng lên.
Anh ta nắm lấy tay Bạch Hân Dinh, nghiến răng nói: “Em quá lương thiện rồi. Cô ta kiêu ngạo, hám tiền thì cứ để cô ta đi chịu khổ với tên gian thương đó. Em đừng buồn, chờ anh bán được mấy bức tranh chữ, kiếm đủ tiền, anh nhất định sẽ cưới em, bảo vệ em khỏi cái nhà họ Thẩm tàn nhẫn này.”
Bạch Hân Dinh khẽ gật đầu, rúc vào vai anh ta, nhưng ánh mắt lại âm thầm hướng ra ngoài cổng lớn, chờ đợi sự xuất hiện của đoàn rước dâu.
Đúng mười giờ sáng, tiếng pháo nổ vang trời.
Đoàn rước dâu của Hối Phong thương hành xuất hiện.
Không dùng kiệu hoa, Yến Hoài Chu cho điều đến ba chiếc xe hơi màu đen bóng loáng sang trọng nhất Tấn Thành.
Yến Hoài Chu bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu.
Anh mặc âu phục màu đen cắt may thủ công hoàn hảo, cà vạt thắt chỉnh tề.
Gương mặt sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám đông ồn ào.
Bành Trưng đi sát bên cạnh, khéo léo ngăn cản những vị khách muốn tiến lên bắt tay chúc mừng, giữ một khoảng cách an toàn tuyệt đối để không ai chạm vào ông chủ của mình.
Thẩm Sùng Nghĩa đứng ở cửa chính, nhìn thấy con rể khí độ bất phàm, trong lòng cũng bớt đi vài phần lo lắng.
Ông bước tới, giọng nghiêm nghị nhưng có chút run rẩy: “Tri Ý từ nhỏ được tôi nuông chiều, tính tình tùy hứng. Cậu rước nó về, mong cậu bao dung cho nó.”
Yến Hoài Chu gật đầu, đáp lời ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Cha yên tâm. Người của Yến Hoài Chu con, con tự biết cách chăm sóc.”
Thẩm Tri Ý bước từ trên cầu thang xuống.
Chiếc váy đỏ rực rỡ và chiếc mũ ren kiêu kỳ khiến tất cả khách khứa phải ngẩn ngơ.
Cô lướt qua Lục Cảnh Bân và Bạch Hân Dinh mà không thèm bố thí cho họ lấy một ánh nhìn.