Đến nội dung chính

Chương 12: Sính lễ mười vạn (3)

admin 550 Chữ Cài Đặt

Cô chậm rãi bóc lớp giấy thiếc, bỏ viên kẹo vào miệng.

Vị đắng nhẹ hòa lẫn sự ngọt ngào béo ngậy của sô cô la nhập khẩu thượng hạng tan ra.

“Kẹo ngon đấy.” Thẩm Tri Ý hài lòng gật đầu: “Về bảo với ông chủ của các anh, sính lễ tôi nhận. Kêu anh ta chuẩn bị giường nệm cho tốt, tôi không quen nằm giường cứng đâu.”

Bành Trưng nhìn vị đại tiểu thư trước mặt.

Cô không hề có chút ngại ngùng hay e dè nào khi đối diện với danh tiếng đáng sợ của Yến Hoài Chu, ngược lại còn ung dung đánh giá sính lễ như đi mua sắm.

Anh ta âm thầm ghi nhớ yêu cầu của cô, kính cẩn cúi đầu: “Vâng, Thẩm tiểu thư. Tôi sẽ báo lại với ông chủ từng chữ.”

Thẩm Sùng Nghĩa thấy sự việc đã định đoạt, cũng không thể ngăn cản.

Ông thở dài, vẫy tay bảo quản gia ra tiếp quản danh sách sính lễ, dặn dò nhà bếp chuẩn bị trà nước khoản đãi đoàn người của Hối Phong.
Bạch Hân Dinh đứng nép sau cây cột gỗ ở hành lang tầng hai, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên dưới.

Hai bàn tay cô ta bấu chặt vào góc áo, móng tay cắm sâu vào lớp vải thô ráp.

Tại sao Thẩm Tri Ý luôn có được những thứ tốt nhất?

Cô ta vừa từ bỏ một tên thư sinh nghèo, lập tức có ngay ông chủ Hối Phong mang mười vạn đồng đến hỏi cưới.

Sự ghen tị cháy rực trong lòng Bạch Hân Dinh, khiến hơi thở cô ta nghẹn lại.

Cùng lúc đó, tại cửa hàng bán đồ gốm sứ ở phía đối diện phủ Thẩm.

Đổng Tứ Cường ngồi xổm bên cửa sổ, tay cầm chiếc ống nhòm nhỏ nhìn chằm chằm vào cổng nhà họ Thẩm.

Ông ta năm nay ba mươi lăm tuổi, thân hình mập mạp, gương mặt đầy dầu mỡ, mặc bộ áo dài lụa xanh đã nhăn nhúm.

Vài ngày trước, ông ta vừa bị Yến Hoài Chu dùng thủ đoạn thương trường ép giá đến mức mất trắng khu đất đẹp ở phố Đông, trong lòng ôm hận không thôi.
“Mẹ kiếp, thằng ranh Yến Hoài Chu bám được vào nhà họ Thẩm rồi.” Đổng Tứ Cường nhổ toẹt bã trầu xuống đất, tức tối chửi thề: “Thẩm Sùng Nghĩa là con cáo già, Yến Hoài Chu lại là con sói độc. Hai nhà này mà kết thân, cái Tấn Thành này còn chỗ cho Đổng Tứ Cường tao sống sao?”

Tên đàn em đứng cạnh rót một chén trà đưa cho ông ta, xum xoe hiến kế: “Ông chủ, ông đừng nóng. Yến Hoài Chu rình rang mang sính lễ đến hỏi cưới, chứng tỏ nó rất coi trọng hôn sự này. Chỉ cần chúng ta tìm cách phá đám trong ngày cưới, làm nó bẽ mặt trước quan khách toàn thành, xem nó còn ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa.”

Đổng Tứ Cường híp đôi mắt ti hí lại, xoa xoa cằm suy tính: “Mày nói đúng. Đám cưới nhà giàu quan trọng nhất là thể diện. Đi tìm mấy thằng côn đồ trên phố Bắc, ném cho chúng nó ít tiền. Ngày Yến Hoài Chu rước dâu, tao muốn đường phố Tấn Thành phải thật náo nhiệt.”