“Cất cái sự lo lắng của cô đi.” Thẩm Tri Ý hất tay ra hiệu cho người hầu lui ra ngoài, sau đó đứng dậy đi về phía giường: “Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Cô ra ngoài nhớ khép cửa lại, đừng làm ồn.”
Bạch Hân Dinh cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên sự ghen tị không thể giấu giếm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu bước ra ngoài.
Cô ta vừa bước xuống cầu thang, rẽ qua dãy hành lang vắng người thì một tên người hầu nam chạy tới, lén lút dúi vào tay cô ta một phong thư nhỏ.
Bạch Hân Dinh vội vàng giấu phong thư vào tay áo, đi nhanh ra khu vườn phía sau phủ Thẩm.
Ngồi dưới bóng cây cổ thụ, cô ta mở phong thư ra xem.
Nét chữ của Lục Cảnh Bân nghiêng ngả, tràn ngập sự uất ức và bất mãn.
Anh ta kể lể chuyện bị Thẩm Tri Ý làm nhục, than vãn thế thái nhân tình lạnh nhạt, cuối cùng chốt lại bằng những lời thề thốt sẽ sớm công thành danh toại để đón Bạch Hân Dinh ra khỏi nơi tối tăm này.
Bạch Hân Dinh đọc xong, khóe môi khẽ bĩu xuống.
Lời nói thì hay lắm, nhưng tiền đâu?
Cô ta thừa biết gia cảnh Lục Cảnh Bân bây giờ còn không trả nổi tiền thuê nhà.
Cô ta tiếp cận anh ta vốn chỉ để chứng minh bản thân có sức hút hơn đại tiểu thư kiêu ngạo Thẩm Tri Ý, tiện thể tìm một chỗ dựa tinh thần.
Kêu cô ta từ bỏ cuộc sống sung túc ở Thẩm gia để đi theo anh ta chịu khổ, cô ta đâu có ngốc.
Cô ta xé nát bức thư thành từng mảnh nhỏ, ném xuống hồ cá cạnh đó.
Thẩm Tri Ý muốn gả cho Yến Hoài Chu sao?
Cứ chờ xem, Yến Hoài Chu nổi tiếng không gần nữ sắc, ngày mai chắc chắn sẽ phái người đến từ chối, làm Thẩm Tri Ý mất hết thể diện trước mặt toàn bộ Tấn Thành.
Đến lúc đó, cô ta sẽ đứng ra an ủi Thẩm Sùng Nghĩa, thuận lý thành chương trở thành đứa con gái hiểu chuyện nhất cái nhà này.
Sáng sớm hôm sau, phủ Thẩm còn chưa kịp mở cổng lớn, bên ngoài đã vang lên tiếng xe cộ ồn ào.
Bành Trưng đứng trước cổng, chỉnh lại vạt áo âu phục.
Phía sau anh ta là hai chiếc xe tải lớn dán chữ Hỉ đỏ chót, cùng hàng chục nhân viên mặc đồng phục của thương hành Hối Phong bê theo những mâm sính lễ sơn son thếp vàng.
Khách qua đường tò mò dừng lại xem đông nghịt cả một khúc phố.
“Đi báo với Thẩm lão gia.” Bành Trưng nói với tên gác cổng đang há hốc miệng kinh ngạc: “Thương hành Hối Phong mang sính lễ đến hỏi cưới Thẩm đại tiểu thư.”
Tin báo truyền vào nhà chính phủ Thẩm khiến Thẩm Sùng Nghĩa đánh rơi cả chén trà đang cầm trên tay.