Đến nội dung chính

Chương 36: Manh mối

admin 1.467 Chữ Cài Đặt

Nửa ngày sau.

Trần Nhược cùng Lạc Cơ xuất hiện phía dưới sơn cốc, nơi đây vốn thanh lãnh, chỉ có khoảng thời gian thu hoạch Trinh Nữ Thảo mới có nhiều người xuất hiện, còn thời điểm bình thường chỉ có một nhóm vài tên nha dịch của huyện nha trông coi nơi này.

Vừa bước vào sơn cốc Lạc Cơ đã bị khung cảnh mỹ lệ nơi đây hấp dẫn. Không thể không nói nơi này đầy rẫy hương hoa thơm ngát, ong bướm vây quanh, tựa như một mảnh thế ngoại đào viên. Trên cao mây mù lượn lờ giữa tầng cây rậm rạp, khe suối róc rách trườn qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh.

Bất quá Trần Nhược không vì những thứ này mà quên đi mục đích xuất hiện ở đây, trong khi Lạc Cơ vẫn đang hồn nhiên thưởng thức mỹ cảnh thì hắn đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Theo từng bước chân di chuyển, lục thức mẫn cảm của Trần Nhược được buông ra, từng chi tiết, thanh âm gió thổi cỏ lay cứ thế xuất hiện trong đầu.
Rất nhanh Trần Nhược đã từ trong trí nhớ tìm tới khu vực mà A Phúc nhắc đến trong bức thư tín, nằm ở hướng Đông Nam sơn cốc khá vắng vẻ, có thể coi là khu vực bên rìa ngoài, cách khá xa dải đất trung tâm sơn cốc mà Trinh Nữ Thảo mọc.

“Thật là phiền phức, tại sao chúng ta lại phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.”

Đúng lúc này tiếng phàn nàn từ phương xa truyền đến, Lạc Cơ vẫn còn đang đuổi hoa bắt bướm liền bị một cánh tay hữu lực kéo sang một bên, nàng còn chưa hoàn hồn đã bị Trần Nhược ép sát vào sau một gốc cây cổ thụ, tư thế hai người dựa sát vào nhau mười phần mập mờ.

“Ít phàn nàn lại chút, không phải lần trước các ngươi tắc trách để tên câm kia thoát ra thì chúng ta đâu có bị đày ải làm khổ sai như vậy. Cũng may tên kia xử lý sạch sẽ, nếu không hỏng đại sự của bên trên chúng ta có mười đầu mệnh cũng không đủ để chết.”
“Người câm? Chẳng lẽ là phụ thân của Đồng Sương?”

Từ phục sức của mấy tên kia thì chúng đúng là đám nha dịch của huyện nha, nếu như tên câm trong lời nói của bọn chúng chính là phụ thân của Đồng Sương thì tin tức này đối với hắn rất quan trọng, rất xứng đáng để suy ngẫm.

Theo đám nha dịch bóng lưng rời đi Trần Nhược mới nhận ra Lạc Cơ bị mình đè dưới thân đã có một khoảng thời gian liền vội vàng đứng dậy. Thiếu nữ lúc này cơ thể vẫn đang cứng ngắc, hai tay nắm chặt che trước ngực, khuôn mặt sớm đã hồng thấu thành một mảnh.

Nhìn thấy cảnh này bậc thầy lão luyện như Trần Nhược làm sao còn không biết chuyện gì, lập tức trên mặt treo lên nụ cười bỉ ổi thường ngày. Lạc Cơ thấy được nụ cười của hắn chỉ có thể vừa bực mình vừa xấu hổ trốn qua ngoài, bỏ mặc lại phía sau tiếng cười của tên hỗn đản kia.
Nửa canh giờ sau.

Cả hai lúc này đã dễ dàng vượt qua trạm tuần sát của mấy tên nha dịch, dù sao đám nha dịch chỉ là vài tên nam nhân bình thường, võ công làm sao có thể so sánh với hai người.

Lạc Cơ sớm đã khôi phục lại bộ dáng cao lãnh thường ngày, đối với Trần Nhược làm như không thấy, chỉ là hai bên vành tai đỏ hòng sớm đã bán đứng nàng trong mắt Trần Nhược.

Dần dần đi sâu vào trong sơn cốc Trần Nhược càng ngày càng thấy kỳ quái. Cả sơn cốc rộng lớn này tuy nói rằng mục đích chủ yếu nhất là để trồng loại Trinh Nữ Thảo kia nhưng Trinh Nữ Thảo chỉ thích hợp để trồng ở dải đất trung tâm nhất của sơn cốc, chỗ đó là nơi linh khí tụ hội, có lợi nhất cho sự phát triển của linh thảo.

Bất quá bây giờ, trong ánh mắt của Trần Nhược, cả không gian rộng lớn lân cận lại hoàn toàn bị bỏ trống, không có lấy một gốc hoa cỏ, không có lấy một dấu vết trồng trọt, thậm chí một vài gốc linh dược đặc thù thường xuất hiện gần nơi Trinh Nữ Thảo xuất hiện cũng không cánh mà bay, rõ ràng đã có bị người đặc biệt động tay chân qua.

Điều này chính là nghịch lý đối với Trần Nhược, tựa như…tựa như…Trinh Nữ Thảo chỉ là vật nằm ở bề nổi nhằm che giấu đi một mục đích khác đằng sau.

Ngẫm lại thì nếu thật sự có một âm mưu như vậy thì sơn cốc này đích thật là một nơi tuyệt hảo để che giấu. Liên tưởng đến viên hắc thạch của phụ thân Đồng Sương, Trần Nhược liền mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng kinh người.

Tối hôm đó.

Đồng Sương trở về căn nhà nhỏ, trên vai còn gùi lấy giỏ trúc, bên trong đựng đầy củi khô, ngoài ra còn có một chút thảo dược cùng măng trúc. Trong khoảng thời gian này Đồng Sương mỗi ngày đều làm việc này. Tuy rằng trước đây phụ thân vẫn định kỳ gửi tiền về nhà nhưng với hắn đây đã trở thành một thói quen thường nhật trong cuộc sống vốn vô vị buồn tẻ.

Chỉ là hôm nay khác biệt, vừa đặt giỏ trúc xuống góc sân hắn đã nghe được những thanh âm đổ vỡ từ bên trong truyền tới.

“Chẳng lẽ là có trộm?”

Thiếu niên trong đầu bất chợt hiện lên ý nghĩ này liền vớ lấy một cây gậy gỗ từ trong giỏ trúc cẩn thận bước vào gian nhà trong.

Cảnh tượng trước mặt không khỏi làm Đồng Sương ngẩn người. Căn bếp nhỏ vốn dĩ đơn sơ, chiếc bàn đá ngày thường chỉ đặt một vài dụng cụ bếp núc thông thường giờ khắc này lại bày biện lấy đầy nguyên liệu nấu ăn bên trên.

Tiếng động truyền ra ban nãy là Lạc Cơ làm ra, đường đường thiên chi kiều nữ, võ công cao cường lại bị con gà trống sống dọa đến mức tay chân luống cuống bất cẩn đụng rơi mọi thứ thất điên bát đảo, nói ra cũng thật làm cho người khác không khỏi bật cười. Trần Nhược bên cạnh vốn dĩ đang đứng trước bếp lò nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm thấy cảnh này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiễn nàng ra nhà trước ngồi, bỏ qua nguyện vọng giúp đỡ của thiếu nữ, trong ánh mắt rõ ràng hiện hiên một câu thật đúng như người ta nói “ngu dốt cộng với nhiệt tình chính là phá hoại.”

Lạc Cơ đang nhăn nhó vì bị Trần Nhược tiễn ra ngoài nhìn thấy Đồng Sương trở về lập tức vui vẻ kéo tay thiếu niên, tâm trạng không tốt giây trước đã không còn bóng dáng, cũng không để ý tới thiếu niên lén quay sang một bên nhanh chóng lau đi vệt ngấn nước trên khóe mắt, từ khi phụ thân rời đi rất lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được cảm giác này, tựa như là có gia đình vẫn luôn chờ mình về nhà.

Rất nhanh Trần Nhược đã chuẩn bị xong bữa tối, Lạc Cơ cùng Đồng Sương ngồi vây quanh bàn đá chăm chú nhìn từng món ăn được bưng ra, tiếng nuốt nước bọt không ngừng phát ra từ trong cổ họng.

“Thật không ngờ đại thiếu gia như ngươi cũng biết nấu ăn, hơn nữa mùi vị rất không tệ, ngon hơn đồ ăn ta ăn ở trên núi nhiều đâu.”

Lạc Cơ gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng nhỏ vừa ăn vừa thổi, còn không quên mở lời khen ngợi Trần đại thiếu, Đồng Sương cũng vội vàng gật gật đầu biểu hiện sự đồng tình. Trần Nhược vẻ mặt không chút thay đổi, phảng phất nghe được một điều hiển nhiên, phải biết kiếp trước những kỹ năng lấy niềm vui nữ nhân này hắn có thể gọi là vạn sự đều thông, đương nhiên cũng bao quát nấu ăn.

“Ngon thì ăn nhiều một chút, lát nữa ta liền đưa các người đi một nơi.”

“Đi đâu a?”

Lạc Cơ cùng Đồng Sương tuy trong miệng vẫn đang nhai đồ ăn nhưng lập tức đồng thanh hỏi ra vấn đề này. Trần Nhược cũng không xâu lấy khẩu vị của hai người mà chỉ cười cười, sau đó từ trong miệng nói ra ba chữ:

“Vọng Nguyệt hồ………”