“Sao còn đợi đến cuối tuần cơ chứ?” Dì Lý cuống lên: “Hôm nay mới là thứ Hai, đến cuối tuần còn mấy ngày nữa lận. Bệnh này không được chậm trễ đâu, đi khám sớm thì mới an tâm được.”
Dì Lý hễ sốt ruột là giọng nói lại hơi lớn. Trưởng đồn Vương nghe thấy động tĩnh liền đi tới, nhìn thấy dì Lý thì lên tiếng chào hỏi trước: “Dì Lý, dì đến đây có việc gì vậy?”
Khu dân cư phía sau công viên này đều là những dãy nhà cũ có tuổi thọ hơn ba mươi năm. Trưởng đồn Vương làm việc ở đồn cảnh sát này từ hồi còn trẻ nên cư dân quanh đây ông đều quen biết hết, nhà ai có mấy nhân khẩu, làm công việc gì ông đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Thấy trán dì Lý đổ đầy mồ hôi, sắc mặt Mã Minh Vũ lại nhợt nhạt không biết đang nghĩ gì, Trưởng đồn Vương vội vàng giảng hòa: “Dì Lý, đây là Tiểu Mã mới được phân công về đồn chúng ta năm nay, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Có phải cậu ấy có chỗ nào thiếu chu đáo không? Dì cứ nói, tôi sẽ phê bình cậu ấy.”
Dì Lý sốt sắng nói: “Tiểu Mã này bị bệnh dạ dày, tôi đang khuyên cậu ấy đi bệnh viện khám.”
Trưởng đồn Vương nhìn sắc mặt Mã Minh Vũ rồi lập tức gọi một viên cảnh sát khác: “Trương Khánh, cậu mau đưa Mã Minh Vũ đến bệnh viện một chuyến.”
Nói xong, trưởng đồn nhìn Mã Minh Vũ thở dài cằn nhằn: “Cậu nói xem cái thằng bé này, có bệnh thì phải nói chứ, có gì mà phải ngại! Cậu nhìn cái mặt trắng bệch ra kìa, có phải đau lắm không?”
Mã Minh Vũ: “…” Trưởng đồn, nếu tôi nói là do bị một cô bé dọa sợ thì chú có tin không?
…
Lâm Thanh Âm xách theo tấm bìa đi bộ hơn ba dặm đường cuối cùng cũng về đến nhà. Cô lấy chìa khóa mở cửa, tiện tay đặt tấm bìa lên tủ trước cửa, rửa tay rồi vào bếp múc ra một bát mì khô khốc từ trong nồi.
Lâm Thanh Âm cầm đũa ăn một gắp mì, chân mày nhíu cả lại. Cô đứng dậy đi đến bình nước rót một cốc, uống liền hai ngụm lớn rồi thở dài nặng nề.
Xuyên tới thế giới hiện tại, ngoại trừ chuyện linh khí mỏng manh ra thì vấn đề khiến cô đau đầu nhất chính là ăn uống.
Kiếp trước cô chẳng mấy khi phải ăn cơm. Trước khi bước vào tiên môn, nhà cô nghèo đến mức gia đình năm miệng ăn thì chết đói hết bốn, chỉ còn mỗi mình cô mạng lớn nên sống sót.
Trước khi sắp chết đói, cô may mắn gặp được sư phụ và được dẫn dắt nhập tiên môn. Thần Toán Môn trong giới tu chân lúc bấy giờ được coi là một đại môn phái nên không hề thiếu thốn các loại tài nguyên.