Lâm Thanh Âm cúi đầu nhìn vết bớt hình hoa mai màu đỏ trên cổ tay phải rồi chìm vào trầm tư.
Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng trùng hợp thay là cái thân thể này lại có dung mạo giống cô như đúc, thể chất cũng y hệt.
Ngay cả vết bớt hình hoa mai đỏ trên cánh tay cũng mọc giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là thân thể này không hề có lấy một chút xíu tu vi nào mà thôi.
Muốn bước lại lên con đường tu chân chẳng hề khó, Lâm Thanh Âm không thiếu công pháp lẫn kinh nghiệm. Tu luyện lại từ đầu đối với cô cũng giống như sinh viên đại học học lại mẫu giáo vậy, vừa học vừa chơi cũng có thể tốt nghiệp.
Cái cô thiếu lúc này là tài nguyên tu luyện.
Thế giới hiện tại linh khí mỏng manh, muốn dựa vào đả tọa để nâng cao tu vi thì còn khó hơn lên trời. Mấy ngày nay Lâm Thanh Âm đi dạo khắp nơi đã phát hiện ra có một loại ngọc thạch ẩn chứa không ít linh khí, nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Với thân phận là một học sinh trung học có gia cảnh nghèo khó thì cô hoàn toàn không có khả năng mua nổi.
Chung quy lại thì vẫn phải kiếm tiền thôi!
Mặt trời vươn lên ngày càng cao, sự mát mẻ của buổi sáng dần tan đi, ánh nắng bắt đầu trở nên chói chang. Lâm Thanh Âm dùng chiếc quạt giấy trên tay lùa một đống đá cuội nhỏ từ bên cạnh tới.
Chỉ thấy cô tùy ý đặt những viên đá này ở các vị trí khác nhau. Sau khi chỉnh sửa viên đá cuối cùng, nhiệt độ xung quanh cô một lần nữa lại hạ xuống.
Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính theo thời gian bây giờ thì khoảng bảy rưỡi sáng. Mặc dù đã ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ mà chẳng chốt được mối làm ăn nào, nhưng Lâm Thanh Âm trông vẫn rất ung dung, không hề có chút nóng nảy, cứ như thể làm ăn có được hay không cũng chẳng quan trọng vậy.
“Đồng chí cảnh sát, chính là con bé đó.” Dì Trương – người quanh năm tập múa quạt Bát Quái ở công viên, thở hồng hộc kéo một anh cảnh sát tới, chỉ vào Lâm Thanh Âm rồi nói: “Cậu xem đứa trẻ nhà ai đây hả, sao lại ra đây ngồi bói toán thế này?”
Anh cảnh sát ngồi xổm xuống nhìn Lâm Thanh Âm, chợt mỉm cười: “Cô bé, em còn nhận ra anh không?”
Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi gật đầu. Nguyên chủ tháng trước thi cuối kỳ không tốt nên sinh lòng tự trách, lại bị bạn học tẩy chay cười nhạo, nhất thời nghĩ quẩn liền nhảy sông tự tử, chính anh cảnh sát này đã không màng thân mình nhảy xuống sông cứu cô.