Đối với Cục Số 9, việc truy tìm danh tính và vị trí của một công dân thông qua không gian mạng là điều dễ như trở bàn tay. Chỉ chưa đầy hai phút sau, một bản đồ định vị chi tiết cùng thông tin cá nhân hiện lên.
Tọa độ định vị: Khu nhà trọ cũ nằm sâu trong hẻm nhỏ tại khu vực thành phố.
Chủ tài khoản: Ninh Khanh.
Nhìn vào bức ảnh hồ sơ công dân đơn giản của Ninh Khanh trên màn hình máy tính, Thẩm Phàm khẽ nhướng mày. Một cô gái trẻ tuổi, lý lịch sạch sẽ, chưa từng có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến các tổ chức huyền môn hay các môn phái tu hành chính thống.
Vậy mà cô lại sở hữu một năng lực kinh người như thế, điều này chỉ có thể giải thích bằng hai từ: Truyền thừa ẩn thế.
Thẩm Phàm tắt màn hình điện thoại của Tiểu Nhã, cẩn thận cho vào túi chứng cứ. Anh chỉnh lại cổ áo khoác đen, quay đầu nhìn thi thể vừa được đưa ra khỏi vách tường thạch cao rồi ra lệnh cho cấp dưới: “Đưa Tiểu Nhã về trụ sở an toàn để lấy lời khai và tiếp tục thanh tẩy âm khí. Vụ án Tụ Oán Luyện Ngải này có tổ chức, tên tà sư đứng sau chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.”
Bước ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp, gió đêm lạnh buốt thổi qua gương mặt góc cạnh của Thẩm Phàm.
Anh rút một điếu thuốc, bật lửa, làn khói trắng nhanh chóng tan vào hư không. Những nhân vật có năng lực cấp đại sư xuất hiện ngoài dân gian như Ninh Khanh luôn là đối tượng mà Cục Số 9 cần phải giám sát chặt chẽ – hoặc là chiêu mộ, hoặc là đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt để tránh gây loạn cho xã hội.
Anh bấm điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm hành động của đội đặc nhiệm: “Sắp xếp lịch trình sáng mai. Tôi sẽ đích thân đến gặp Ninh Khanh.”
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những kẽ hở của tấm rèm cửa cũ kỹ, rải một lớp bụi vàng óng ánh lên căn phòng trọ nhỏ hẹp của Ninh Khanh.
Cô ngồi xếp bằng trên chiếc đệm đơn, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Việc tiêu hao một lượng lớn linh lực để đánh tan tà thuật của Nhiếp Hồn Chuông thông qua mạng mạng internet đêm qua đã khiến đan điền của cô trống rỗng, tinh thần lộ rõ vẻ uể oải.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, dứt khoát, nhịp nhàng và tràn đầy lực lượng. Không cần dùng đến Thiên nhãn, Ninh Khanh cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nhưng vô cùng chính trực đang đứng ngay ngoài cửa phòng mình.
Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi nhẹ nhàng mở cửa.