Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 22: Bản nhạc lúc nửa đêm

admin 579 Chữ Cài Đặt

Không một giây chần chừ, Ninh Khanh vớ lấy chiếc chuông đồng cổ mà cô vừa mua hồi chiều đang đặt trên bàn.

Cô hít một hơi thật sâu, vận chuyển luồng linh khí mỏng mọc nhưng tinh khiết trong đan điền. Dòng năng lượng ấm áp chạy dọc theo kinh mạch, đổ dồn vào lòng bàn tay phải rồi tràn vào thân chuông.

Chiếc la bàn ngọc đặt bên cạnh như cảm ứng được hộ pháp lực, những đường vân máu bên trong đột ngột phát sáng rực rỡ, hỗ trợ khuếch đại linh lực của Ninh Khanh lên gấp bội.

Thân chuông đồng cũ kỹ, rỉ sét bỗng chốc rần rần rung động, tỏa ra một tầng hào quang vàng nhạt vô hình.

Ninh Khanh đưa chiếc chuông đồng lại sát vào sát micro của chiếc điện thoại cũ nát của mình, cổ tay khẽ rung mạnh.

Keng!!!

Một tiếng chuông trong trẻo, trầm hùng và uy nghiêm như tiếng chuông chùa đại hồng chung vang lên. Âm thanh không hề chói tai, ngược lại mang theo một sức mạnh chính trực, quét sạch mọi sự u ám, thô bạo dội thẳng qua đường truyền livestream, đối đầu trực diện với tần số của Nhiếp Hồn Chuông từ phía Tiểu Nhã.
Ầm!

Qua màn hình chia đôi, khán giả kinh hoàng nhìn thấy không khí xung quanh phòng thu của Tiểu Nhã bỗng nhiên vặn vẹo.

Tiếng nhạc piano lập tức im bặt, thay vào đó là một tiếng nổ lớn phát ra từ hệ thống loa âm trần đắt tiền của phòng thu.

Khói xanh bốc lên nghi ngút từ các thiết bị điện tử, toàn bộ dàn đèn led đang sáng trưng bỗng chớp nháy liên tục rồi phụt tắt, đẩy phòng thu vào không gian tối tăm, chỉ còn sót lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đang phát live.

Những sợi chỉ máu đang quấn chặt trên người Tiểu Nhã giống như gặp phải lửa bỏng, đồng loạt đứt đoạn rồi tan biến vào hư không.

“A…”

Tiểu Nhã bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn, tròng mắt trắng dã lập tức lật trở lại bình thường. Đôi chân đang kiễng cao của cô ấy khuỵu xuống, toàn bộ cơ thể mềm nhũn ra như một sợi bún, đổ rầm xuống mặt sàn gỗ ngay trước ống kính camera. Cô ấy liên tục ho sặc sụa, hai tay ôm lấy cổ, ra sức hít hà lấy không khí như một người vừa từ cõi chết trở về.
“Khục… Oẹ…”

Ngay trước ống kính camera, Tiểu Nhã há miệng nôn ra một búng nước đen đặc, hôi thối bốc mùi tanh tưởi như nước cống lâu năm. Vệt nước đen vừa chạm xuống sàn gỗ liền sủi bọt xèo xèo, bốc lên một làn khói xám nhạt rồi tiêu tán.

Đó chính là thứ chướng khí và tà niệm của Nhiếp Hồn Chuông tích tụ trong cơ thể cô ấy suốt nửa tháng qua. Sau khi nôn ra búng nước độc này, sắc mặt xám ngoét như người chết của Tiểu Nhã dần dần có lại chút huyết sắc. Đôi mắt tròng trắng dã ban nãy giờ đã lấy lại tiêu cự, tràn ngập nước mắt vì hoảng sợ và đau đớn.

Cô gái thở dốc, hai tay run rẩy bấu chặt lấy mặt sàn, ra sức hít thở bầu không khí trong lành vừa được giải thoát. Cô ấy biết, mình vừa bước một chân qua quỷ môn quan và được kéo trở lại.