Nhưng sự kinh hoàng mới chỉ bắt đầu.
Rắc!
Một tiếng xương khớp gãy giòn tan vang lên rõ mồn một qua mic của phòng thu. Cánh tay phải của Tiểu Nhã bỗng nhiên vặn ngược ra sau một góc 90 độ một cách phi tự nhiên. Theo nhịp điệu dồn dập và u uất của bản nhạc piano, đôi chân cô ấy bắt đầu nhấc lên. Và cô bắt đầu nhảy múa.
Đó là một vũ điệu ballet, nhưng nhìn lại giống như vũ điệu của một con rối bị giật bởi những sợi dây vô hình. Đầu cô ấy vẹo sang một bên, sát tận bả vai, chiếc cổ như thể đã gãy lìa. Đôi chân kiễng cao bằng những đầu ngón chân, cơ thể uốn éo, gập ghềnh, các khớp gối và khớp háng liên tục phát ra những tiếng khục khục ghê rợn mỗi khi cô ấy đổi tư thế.
Khuôn mặt trắng bệch, tròng mắt trắng dã, cùng vũ điệu vặn vẹo thân xác ấy diễn ra ngay trong ánh đèn studio sáng rực, tạo nên một cảnh tượng kinh dị tột độ.
Màn hình phòng live 404 hoàn toàn bùng nổ. Hàng vạn bình luận điên cuồng nhảy lên với tốc độ không thể kiểm soát:
[Mẹ ơi! Gãy xương thật rồi kìa! Gọi cấp cứu đi!]
[Quỷ nhập tràng! Đây chắc chắn là quỷ nhập tràng rồi!]
[Tôi không dám xem tiếp nữa, sợ quá, tay chân cô ấy bẻ ngược ra sau luôn kìa!]
[Đại sư! Mau cứu người! Cô ấy sắp tự bẻ gãy cổ mình rồi!]
Qua màn hình livestream, Ninh Khanh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ. Nhưng đôi mắt cô đã hoàn toàn chuyển sang một màu xanh lam thẫm của Thiên nhãn.
Nhờ nhãn lực huyền môn, cô nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh tởm hơn những gì khán giả thông thường có thể thấy. Quanh người Tiểu Nhã lúc này không chỉ là hắc khí nữa.
Từ sâu trong bức tường nhung xám phía sau, hàng trăm sợi chỉ máu đỏ rực, tanh tưởi như những xúc tu đang găm chặt vào từng khớp xương, từng thớ cơ của cô gái, thô bạo giật giật theo từng nốt nhạc của tiếng đàn piano.
Kẻ đang điều khiển cô ấy không muốn cô ấy chết ngay. Hắn muốn dùng vũ điệu này để bẻ gãy hoàn toàn ý chí sinh tồn của cô ấy, biến cô ấy thành một cái xác rỗng hoàn hảo.
“Nghiệt chướng, dám ở trước mặt truyền nhân Ninh gia làm càn!”
Ninh Khanh quát khẽ. Cô đứng phắt dậy, một tay cầm chắc chiếc chuông đồng chỉ đỏ, tay kia kẹp lấy lá Khư Tà Phù vừa vẽ chiều nay. Cô không hề nao núng trước cảnh tượng kinh dị kia, ngược lại, luồng linh khí trong thức hải của cô bắt đầu cuộn trào, truyền thẳng vào lòng bàn tay.
Keng! Keng! Keng!
Ninh Khanh lắc mạnh chuông đồng ba tiếng liên tiếp. Tiếng chuông thanh thoát, sắc lẹm vang lên, không còn là âm thanh thông thường mà mang theo sóng âm linh lực cực mạnh, xuyên qua không gian mạng, dội thẳng vào phòng thu của Tiểu Nhã.