Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 12: Thiên cơ biến

admin 530 Chữ Cài Đặt

Đun sôi nước, bóc gói mì, mùi hương nhân tạo quen thuộc lan tỏa trong không gian. Ninh Khanh ngồi bệt xuống sàn, tay cầm bát mì nóng hổi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc la bàn ngọc đang nằm lặng lẽ trên mặt bàn. Sau khi kích hoạt linh khí, nó trông đã khác hẳn. Những vân đỏ như mạch máu li ti ẩn hiện dưới lớp ngọc trong suốt, như thể nó đang nhịp nhàng hít thở cùng với hơi thở của cô.

“Nhân quả đã gieo, người gặt sẽ phải chịu.” Cô lẩm bẩm, húp một ngụm nước mì nóng. Cô không cảm thấy áy náy.

Huyền học không bao giờ làm điều ác, nó chỉ phản chiếu lại những gì con người đã gây ra. Đại Cường chọn con đường ăn uống bất chấp oán khí, thì anh ta phải đối mặt với hệ quả của nó. Đó là sự cân bằng của vũ trụ, là điều mà tổ tiên Ninh gia đã dạy cô từ trong thức hải.
Trong khi Ninh Khanh đang bình thản tận hưởng bữa ăn đơn sơ trong căn phòng cũ, thì ở ngoại ô thành phố, cách xa hàng chục cây số, Đại Cường sau khi thực hiện buổi live xong, đang lái chiếc xe sedan sang trọng của mình lao vun vút trên con đường cao tốc cũ.

Đại Cường vừa bước ra khỏi nhà hàng, cảm giác no nê ban đầu đã bị thay thế bởi một sự khó chịu âm ỉ trong lồng ngực.

Gã bật điều hòa hết cỡ, tiếng nhạc sàn xập xình trong xe vẫn không thể lấn át được tiếng ù ù trong tai.

Gã liếc nhìn vào gương chiếu hậu, gương mặt gã vẫn béo tốt như mọi khi, nhưng không hiểu sao, dưới ánh đèn đường lờ mờ, gã chợt thấy đôi mắt mình có vẻ trũng sâu và sẫm màu lạ thường.

“Con nhãi ranh đó… bị điên thật rồi.” Đại Cường lầm bầm, tay siết chặt vô lăng.

“Huyết quang tai ương cái khỉ gì chứ? Tao vẫn sống sờ sờ đây.”
Để giải tỏa sự bực dọc, gã tăng ga, chiếc xe lao đi vun vút. Thế nhưng, khi vừa tiến vào đoạn cao tốc nối giữa khu ngoại ô và trung tâm thành phố, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Từ đâu đó, một làn sương mù dày đặc, trắng xóa như sữa bỗng chốc ập xuống mặt đường. Nó không phải là sương mù bình thường của thời tiết.

Nó đặc quánh, như thể có ai đó đổ một thùng sơn trắng lên kính chắn gió. Đại Cường giật mình, vội vàng đạp phanh. Chiếc xe trượt đi một đoạn dài trên mặt đường nhựa ẩm ướt, tiếng lốp xe rít lên chói tai trong không gian vắng lặng.

Tầm nhìn bị thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn hai mét trước đầu xe. Đại Cường vội vàng bật đèn pha, nhưng ánh sáng vàng vọt bị sương mù nuốt chửng hoàn toàn. Gã run rẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.
“Cái quái gì thế này? Thời tiết hôm nay rõ ràng là trời quang mây tạnh cơ mà!”