Đến nội dung chính

Chương 8

admin 668 Chữ Cài Đặt

Uống nước xong, cô vô tình nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu dưới mặt suối, trong lòng không khỏi giật mình.

“Ai đây vậy trời?”

Đến chính cô cũng không còn nhận ra bản thân. Mái tóc rối bù, khuôn mặt lem nhem bùn đất, dáng vẻ tiều tụy đến mức xa lạ.

Cô nhìn quanh một vòng. Nơi này khá yên tĩnh, tạm thời có thể coi là an toàn. Nghĩ vậy, cô cẩn thận cởi giày và quần áo ra để kiểm tra và xử lý vết thương. Mỗi động tác đều khiến cô nhăn mặt vì đau.

Sau khi cởi xong, cô bước từng bước chậm rãi xuống suối, giặt giày và quần áo rồi đem phơi lên một tảng đá cao. Nhìn bộ đồ dù giặt thế nào cũng không sạch hẳn, cô không khỏi chán nản. Giá như lúc đó cô mang theo thêm vài bộ quần áo thì tốt biết mấy.

Phơi xong, cô mới quay lại xử lý vết thương. Ngoài đôi chân bị thương khá nặng, những chỗ khác trên cơ thể cô không gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ bị bầm tím do cú ngã hôm qua, không có dấu hiệu chấn thương nặng hay gãy xương.
Cô ngồi lên tảng đá, cắn răng nặn hết mủ ở chân rồi dùng nước suối rửa sạch. Đau đến mức trán cô rịn mồ hôi, nhưng cô vẫn cố chịu.

Ngoài làm vậy, thì cô thật sự không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương và bảo bọc, những việc như thế này cô chưa từng phải tự tay làm và cũng chưa bao giờ trải qua.

Cô gội đầu, kỳ cọ cơ thể thật kỹ rồi mới quay lại kiểm tra quần áo. Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt suối nên quần áo đã gần khô, chỉ còn hơi ẩm, riêng đôi giày thì vẫn còn ướt nhiều.

Trong lúc tắm, cô để ý thấy vài con động vật nhỏ thỉnh thoảng chạy đến uống nước. Cô đã thử vồ bắt mấy lần, nhưng chỉ cần cô khẽ động đậy, chúng lập tức bỏ chạy mất hút vào rừng.

Ánh mắt cô dần chuyển xuống mặt nước. Dưới làn nước trong veo, những con cá nhỏ đang bơi lội thong thả.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Cô bước đến lấy con dao nhỏ, chọn một nhánh cây chắc rồi cắt gọt, vót nhọn đầu, biến nó thành một cây lao thô sơ để bắt cá. Khi hoàn thành, nhìn thành quả trong tay, khóe môi cô không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Hóa ra, cô cũng không đến mức vô dụng như mình tưởng.

Dù mỗi bước đi đều khiến đôi chân đau nhói, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng đã lấn át tất cả. Cô siết chặt cây lao trong tay, tập trung toàn bộ sự chú ý vào mặt nước trước mắt.

Cô đứng trên tảng đá, nín thở chờ thời cơ ra tay. Thế nhưng không biết là do vận xui hay do cá quá cảnh giác, mặt nước trước mắt mãi vẫn yên ắng, không một con cá nào bơi lại đủ gần để cô có thể đâm trúng. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống khiến cơ thể cô dần rã rời.

Cô đứng canh khá lâu, đổi vị trí mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng, mệt mỏi và thất vọng, cô đành từ bỏ ý định bắt cá.
“Có lẽ vào rừng hái quả sẽ dễ hơn” cô thầm nghĩ. Ít ra, trái cây sẽ không biết chạy trốn như cá.

Trước khi rời đi, cô xuống suối tắm thêm một lần nữa. Mồ hôi ướt đẫm người sau thời gian dài đứng dưới nắng, da cô đã đỏ lên, có dấu hiệu bị rát. Tắm xong, cô lên bờ mặc quần áo. Đôi giày vẫn còn hơi ẩm nên cô để lại phơi thêm một lúc, chỉ mang theo balo, vắt con dao ngang hông rồi đi vào rừng với đôi chân trần.