Lộp độp…
Tiếng mưa rơi bên tai, Nhật Dạ thu mình sâu hơn vào trong tấm chăn bông mỏng, mùa mưa luôn khiến người ta lười biếng, cô cũng không ngoại lệ, chỉ muốn ngủ.
Chợt một vòng tay ấm áp phủ qua eo cô. Nhật Dạ theo thói quen di chuyển cơ thể áp sát lồng ngực ấm áp phía sau. Làn da chạm làn da cảm giác này càng làm tăng sự lười biếng trong cô.
“Mấy giờ rồi anh?” Mắt nhắm nhưng cô vẫn hỏi, trong nhà hiện tại còn hai đứa nhỏ, người làm mẹ như cô không thể bỏ mặc chúng.
La Thiển hôn lên bờ vai thon nhỏ của cô đáp: “Em cứ ngủ đi, hai đứa nhỏ đến trường rồi.”
Nhật Dạ giật mình lật người nhìn hắn: “Anh nói gì, chúng đến trường rồi? Vậy bây giờ là mấy giờ?”
La Thiển hôn lên mũi cô cưng chiều đáp: “Gần chín giờ sáng.”
Nhật Dạ nhăn mặt: “Em thật là, sao có thể ngủ nướng thế này, tưởng còn sớm chứ? Nhật Niệm và Nhật Việt mà biết được lại cười em cho xem!”
La Thiển ôm chặt cô: “Hai đứa đó dám cười anh sẽ đánh mông chúng.”
Nhật Dạ thở dài, từ ngày hai đứa biết đi, La Thiển liền ném cho La Khánh, chuyện ăn uống và học hành của chúng đều do La Khánh quản lý, người làm mẹ như cô quá thừa thãi, ngoài việc mỗi ngày cùng chúng dùng ba bữa ra thì chẳng còn tác dụng gì, ấy vậy mà hôm nay còn bỏ lỡ bữa sáng cùng chúng nữa.
“Anh có phải em là một người mẹ vô dụng không?”
La Thiển hôn lên cánh môi đang bĩu của cô: “Không hề, hai đứa đó rất tự hào vì có em là mẹ, đừng nghĩ bậy nữa.”
La Thiển không muốn cô chìm đắm vào chuyện con cái, nên chuyển chủ đề: “Em muốn đi du lịch không?”
Quả nhiên Nhật Dạ đã bị thu hút: “Đương nhiên, hiện tại vẫn còn nhiều loại thảo dược chúng ta chưa khám phá, cần phải ra ngoài để tăng thêm danh sách thảo dược cho ngành y của Đế quốc.”
“Vậy qua mùa mưa chúng ta đi, hết mùa thu sẽ quay về. Bản đồ La Đốm mang về khá hoàn chỉnh, chúng ta đi theo chắc chắn sẽ thuận lợi.”
“Được, nhưng còn hai đứa nhỏ thì sao?”
“Có La Khánh em đừng lo, hơn nữa năm nay cả hai đều đã hơn năm tuổi, còn sống trong thành nào ai dám làm gì bọn chúng.”
La Thiển nhớ đến tính cách của hai đứa nhỏ, cười thầm trong lòng, trước mặt mẹ thì hiền lành như thỏ con sau lưng lại hệt quỷ dữ, ai nghe tên cũng sợ, đã vậy chúng còn thừa hưởng dị năng của hắn, điều khiển gió rất mượt mà.
Mấy năm trước sau khi các thú nhân đến từ bên kia dính thuốc của họ mất đi dị năng từ đó chỉ còn lại hắn La Khánh và vài người ở Thần Mộc Tộc. Để tránh thú nhân dị năng cậy vào sức mạnh của mình mà làm loạn, La Thiển đã ra một đạo luật riêng.
Không được tùy ý sử dụng dị năng để đã thương người khác, hay gây thiệt hại lên tài sản công cộng, nếu không sẽ bị phạt hành chính, thậm chí là tù tội, nếu nặng có thể bị ép tước bỏ dị năng trở thành người thường.
Từ đó các thú nhân có dị năng thu liễu lại, không còn dùng dị năng thường xuyên, hai đứa nhỏ được thừa hưởng dị năng của hắn cũng không dám làm loạn, sống như những đứa trẻ bình thường khác.