Cảnh tượng này khiến cổ họng anh như nghẹn lại, trong lòng không hiểu sao lại bực bội. Ban đầu, anh định gửi cho Tô Diệc tấm danh thiếp được thiết kế riêng của mình, nhưng giờ lập tức hủy bỏ gửi đi.
Trên màn hình, tấm danh thiếp vừa được Tam thiếu gia chuẩn bị xong thật tinh xảo: Nền bạc ánh lên trên màn tối, góc trái dưới có hình chạm nổi ký hiệu GOD, kèm theo một bông hồng chìm mà anh mới thêm vào.
Giờ đây, anh không chút do dự xóa ngay bông hồng đó đi! Sau đó, tiện tay gửi đi cho tất cả mọi người.
Bình luận trên màn hình:
[?]
[Bạch Thần, anh không thích hợp!]
[Thêm một bông hồng trang trí cũng không có gì, có thể là tâm huyết dâng trào thôi. Nhưng thêm rồi lại xóa đi thì rất đáng suy nghĩ đấy!]
[Không sai, trước giờ Bạch Thần vốn lạnh lùng, có bao giờ làm mấy chuyện dư thừa thế này đâu!]
[Bạch Thần, anh không giống bình thường, anh thay đổi rồi, có vẻ muốn yêu đương rồi đó!]
[Cười xỉu, các người sẽ không thật sự nghĩ rằng anh ấy rung động với người mới vào vai cô dâu đấy chứ? Đừng con mẹ nó mơ mộng hão huyền, nếu Bạch Thần thật sự rung động, tôi vặt đầu xuống cho mấy người đá luôn!]
Trên màn hình TV nhỏ của Bạch Thần, bình luận lướt qua quá nhanh, nội dung đa dạng màu sắc đến mức gần như chẳng nhìn rõ gì.
Tô Diệc không chú ý đến màn hình của Bạch Thần. Cậu đang quan sát những người chơi khác, thấy họ cầm bút điện tử và ghi chép các thông tin mà cậu vừa nói vào sổ tay nhân vật của mình.
Lâm hầu gái: “Cô dâu nói xong rồi, giờ đến lượt Đại thiếu gia kể đi.”
Phần lớn trải nghiệm của Đại thiếu gia trùng với đoạn sau của Tô Diệc. Vì phải di chuyển bằng xe lăn nên anh không thể không đi qua lối bí mật để đến thẳng phòng Tô Diệc, nơi anh thấy kẻ tấn công và bắn chết hắn.
Tô Diệc cảm thấy không cần ghi chú thêm gì. Cậu liếc nhìn màn hình TV nhỏ của mình, thấy những bình luận trong suốt nhỏ li ti lướt qua, nhìn kỹ mới có thể thấy rõ:
[Vợ à! Sao cậu kể ngắn gọn vậy? Rõ ràng còn làm nhiều chuyện khác nữa, sao không kể hết cho họ nhìn một cái!]
[Không nói ra mới là thông minh. Ở đây có kẻ là hung thủ, hơn nữa mục tiêu của hắn không chỉ có một. Nếu hung thủ nghĩ rằng một người chơi nào đó là mối đe dọa, hắn sẽ ra tay trước. Hơn nữa, bản thân cô dâu đã là đối tượng bị theo dõi, kín đáo một chút không bao giờ thừa!]
[Nói thật, một người chơi mới mà có nhận thức thế này thì không tồi. Trước đây tôi từng thấy một người chơi mới bị những người giàu kinh nghiệm lừa dối, trong buổi thảo luận đã kể hết mọi thứ mình biết. Dù suy luận đúng, cuối cùng vẫn bị hung thủ giết trong đêm đó. Không có tiền chuộc được mạng, và cứ thế chết uổng.]
[Cuối cùng cũng có người nói ra! Từ đầu tôi đã rất chú ý đến người mới này rồi. Mấy người không phát hiện à? Đây là lần đầu tôi thấy một cô dâu không khóc khi bị đuổi giết, mà còn bình tĩnh đứng sau cửa dùng mắt mèo quan sát hung thủ. Rõ ràng cậu ấy cũng sợ chết khiếp, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh! Thật là một người kiên cường!]
[Chị em phía trước cẩn thận chi tiết chút, vợ tôi không đứng đâu nhé, cậu ấy bò lên ghế để quan sát qua lỗ mắt mèo. Người xấu bên ngoài không nhìn thấy chân cậu ấy! Trong tình huống sống còn mà vẫn nghĩ đến chi tiết này, đúng là người không bình thường. Nếu là tôi, chắc tôi đã gào khóc cầu cứu rồi.]
[Nhưng mà, chỉ nhìn qua mắt mèo vậy thì có tác dụng gì không? Tôi không thấy điều này giúp ích được gì.]
[Không quan trọng là hữu dụng hay không. Chỉ với dũng khí của người chơi mới này, tôi đã muốn đầu tư một chút rồi. Cố lên, vợ yêu! Ô ô ô!]
Hệ thống thông báo:
[Chúc mừng, cậu vừa nhận được phần thưởng từ người xem: 1 đồng vàng.]
[Nhắc nhở một chút: Những bình luận ẩn này chỉ cậu có thể nhìn thấy, người chơi khác không biết nội dung của nó. Đừng lo bị tiết lộ bí mật.]