“Tôi tên Trần Hữu, nhà ở khu tập thể hoa tiêu số 4.”
Tống Dã Tình đưa tay ngắt một cành liễu nhỏ rủ xuống bên hồ.
Cô truyền linh lực vào cành liễu, biến nó thành một pháp khí dẫn đường tạm thời.
“Ông không thể quay về nhà với hình hài này, âm khí của ông sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng vợ ông.” Tống Dã Tình nói thẳng: “Tôi độ hóa cho ông, dùng cành liễu này tạo một cầu nối tâm thức. Ông có thể báo mộng cho vợ ông một lần để dặn dò, sau đó phải ngoan ngoãn đi đầu thai. Đồng ý không?”
Trần Hữu liên tục gật đầu, quỳ xuống bái tạ: “Đồng ý! Cảm ơn cô gái, cảm ơn cô đại ân đại đức.”
Tống Dã Tình lẩm nhẩm một câu chú, vung cành liễu nhẹ nhàng chạm vào trán linh hồn.
Một luồng ánh sáng vàng nhạt bao trùm lấy Trần Hữu, xua tan hoàn toàn lớp khí xám xung quanh ông ta.
Trần Hữu mỉm cười thanh thản, bóng dáng dần dần nhạt đi rồi biến mất vào không trung.
Ngay khi linh hồn siêu thoát, một luồng công đức màu vàng kim vô hình bay thẳng vào người Tống Dã Tình, tiến vào không gian tùy thân.
Cô cảm nhận rõ ràng không gian vừa mở rộng thêm một chút.
Hoàn thành công việc, Tống Dã Tình quay lại đón Tống Sơ Ngữ.
Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng chạy chầm chậm ngang qua con đường ven công viên.
Tống Dã Tình nhạy bén quay đầu lại.
Xuyên qua lớp cửa kính ô tô đang hạ xuống một nửa, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở ghế sau.
Gương mặt anh sắc sảo, đường nét lạnh lùng tuyệt mỹ.
Nhưng điều khiến Tống Dã Tình chú ý không phải nhan sắc của anh, mà là luồng dương khí cực vượng đang rực cháy quanh người anh như một ngọn lửa.
Dương khí mạnh đến mức tà ma ngoại đạo chỉ cần đến gần ba mét là tự động tan thành tro bụi.
Người đàn ông trong xe dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô.
Bùi Tấn Xuyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.
Bùi Tấn Xuyên bỗng nhíu mày, đưa tay ấn mạnh vào thái dương.
Một cơn đau đầu thoáng qua, kèm theo đó là hình ảnh mờ nhạt về một bóng lưng phụ nữ trong căn phòng lờ mờ ánh đèn bốn năm trước.
Chiếc xe nhanh chóng lướt qua, bỏ lại Tống Dã Tình đứng trên vỉa hè.
Cô nhướn mày, thu hồi ánh mắt.
Dương khí dồi dào cỡ đó, nếu được tiếp xúc gần, âm khí trên người Tống Sơ Ngữ chắc chắn sẽ được triệt tiêu hoàn toàn.
Nhưng người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là đại nhân vật giới thượng lưu, không dễ gì trêu chọc.
Cô bế Tống Sơ Ngữ lên, đi bộ về nhà ăn sáng.