Đến nội dung chính

Chương 5: Không gian tùy thân

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Con có cách của con.” Tống Dã Tình đáp lời tự tin: “Con mới phát hiện mình có năng khiếu xem phong thủy. Ngày mai con ra chợ Nam Phố bày sạp xem thử.”

Tống Kiến Quốc và Vương Thục Mai nhìn nhau.

Bọn họ hoàn toàn không tin chuyện phong thủy gì đó, chỉ nghĩ con gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi gia đình.

Nhưng thấy vẻ mặt bình thản của cô, bọn họ cũng không nỡ vùi dập hy vọng.

“Ừ, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa cũng được.” Tống Kiến Quốc gật đầu: “Thiếu tiền thì bảo bố.”

Tống Dã Tình không giải thích thêm.

Cô xoa đầu Tống Sơ Ngữ, thong thả ăn nốt bát cơm.

Ngày mai, cô sẽ chứng minh cho họ thấy đại lão huyền học kiếm tiền dễ dàng như thế nào.

Đêm xuống, khu phố cổ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây xà cừ.

Tống Dã Tình trở về căn phòng nhỏ của mình trên tầng hai.
Tống Sơ Ngữ đã ngủ say, ôm chặt chiếc gối ôm hình con thỏ, nhịp thở đều đều.

Tống Dã Tình ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, tập trung ý thức.

Cô muốn kiểm tra xem linh lực và những món đồ pháp khí từ kiếp trước có đi theo mình đến thế giới này hay không.

Vài giây sau, một luồng khí mát lạnh xẹt qua tâm trí.

Khi cô mở mắt ra, ý thức đã kết nối thành công với không gian tùy thân.

Một không gian vuông vức rộng chừng 50 mét vuông hiện ra trước mắt.

Nơi này được bao phủ bởi một màn sương mỏng manh mang theo linh khí tinh thuần.

Ở góc không gian, chiếc bàn gỗ quen thuộc vẫn đặt ngay ngắn.

Trên bàn là một la bàn gia truyền bằng đồng thau, một thanh kiếm gỗ đào chạm khắc tinh xảo và vài xấp bùa chú cô đã vẽ sẵn trước khi xuyên không.

Đồ đạc cất trong này hoàn toàn không bị biến chất hay hao mòn theo thời gian.
Tống Dã Tình thở phào nhẹ nhõm.

Không gian tùy thân này là pháp bảo cô vô tình có được ở kiếp trước.

Nó có khả năng tự động mở rộng diện tích mỗi khi cô tích lũy được công đức từ việc giải trừ tà khí, cứu giúp người khác.

Có linh khí và pháp khí trong tay, việc hành nghề phong thủy ở thế giới này không có gì khó khăn.

Cô rút ý thức ra khỏi không gian, kéo chăn đắp cho Tống Sơ Ngữ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, không khí mùa hè trở nên mát mẻ hơn nhờ trận mưa rào đêm qua.

Tống Dã Tình thay một chiếc váy liền màu xanh nhạt, buộc tóc gọn gàng.

Cô dắt tay Tống Sơ Ngữ đi dạo ra công viên gần nhà để tập thể dục và tiện thể hít thở không khí trong lành.

Công viên buổi sáng khá nhộn nhịp.