Đến nội dung chính

Chương 2: Yêu cầu từ hôn (2)

admin 507 Chữ Cài Đặt

“Chát!”

Lâm Hạo chưa kịp nói hết câu, Tống Dã Tình đã vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.

Lực tay không hề nhẹ, in hằn năm ngón tay đỏ ửng lên một bên má người đàn ông.

Tấm thẻ ngân hàng bị cô ném thẳng vào người anh ta rớt xuống sàn.

Lâm Hạo ôm mặt, khiếp sợ trố mắt nhìn cô: “Cô… cô dám đánh tôi?”

“Cái tát này dành cho cái miệng bẩn thỉu của anh.” Tống Dã Tình đứng dậy, vóc dáng tuy mảnh mai nhưng khí thế lại áp đảo hoàn toàn: “Anh muốn từ hôn thì cứ việc nói thẳng. Bày đặt ra vẻ đạo đức, mang Sơ Ngữ ra làm bia đỡ đạn để che giấu sự ích kỷ và hèn nhát của mình. Loại đàn ông như anh, Tống Dã Tình tôi có mù cũng không thèm nhìn tới.”

Lâm Hạo tức đến run người.

Từ trước đến nay, Tống Dã Tình luôn lép vế, nói gì nghe nấy, chưa từng dám lớn tiếng với anh ta.
Hôm nay cô uống nhầm thuốc gì mà lại ra tay đánh người?

“Cô đừng có không biết điều!” Lâm Hạo chỉ tay vào mặt cô, nghiến răng chửi rủa: “Một con đàn bà lăng loàn chưa chồng mà chửa, bị cả cái giới thượng lưu này tẩy chay, để xem rời khỏi tôi thì cô sống thế nào! Cô nghĩ nhà họ Tống còn trụ được bao lâu với cái quán cơm rách nát đó? Cứ chờ xem, rồi có ngày cô phải quỳ xuống cầu xin tôi!”

“Cửa ở phía sau, không tiễn.” Tống Dã Tình hờ hững hất cằm về phía cửa chính.

Lâm Hạo ôm một bụng tức giận, nhặt tấm thẻ ngân hàng dưới đất lên rồi hùng hổ đi ra ngoài.

Anh ta đẩy mạnh cánh cửa, bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Căn nhà nhỏ trở lại vẻ yên tĩnh.

Tống Dã Tình ngồi lại xuống sofa, đưa tay xoa xoa thái dương.

Việc tiếp nhận toàn bộ ký ức trong một thời gian ngắn khiến cô hơi kiệt sức.
Nguyên chủ thật sự có một cuộc đời rất buồn.

Vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng trong một lần tham gia tiệc rượu bốn năm trước đã bị kẻ xấu bỏ thuốc, dẫn đến việc mang thai Tống Sơ Ngữ.

Đối mặt với búa rìu dư luận và sự khinh miệt của họ hàng, cô ấy chọn cách giữ lại đứa bé.

Nhà họ Tống cũng vì bảo vệ con gái mà phải chịu đủ sự chê cười, từ chối mọi sự giúp đỡ của bên ngoài, tự mình gồng gánh nuôi cháu.

Còn Lâm Hạo, anh ta vốn dĩ chỉ duy trì hôn ước vì muốn lợi dụng chút danh tiếng còn sót lại của nhà họ Tống trong giới kinh doanh đồ cổ.

Bây giờ nhà họ Tống sa sút, anh ta tự nhiên muốn đạp cô ra.

Tống Dã Tình thở dài một hơi.

Dù sao cô cũng đã mượn thân xác này để sống lại, những ân oán và trách nhiệm của nguyên chủ, cô sẽ gánh vác.