Trương Văn Cửu nghe những lời này thì bán tín bán nghi.
Nhưng quả thực những chuyện xảy ra trong tiệm vô cùng tà môn, ông đã thử mọi cách khoa học mà không giải thích nổi.
Thấy phong thái điềm tĩnh, tự tin của Tống Dã Tình, ông quyết định đánh cược một lần.
“Nếu cô thật sự biết nguyên nhân, vậy mời cô qua cửa hàng tôi xem giúp một chuyến. Nếu cô giải quyết được, tiền thù lao tôi tuyệt đối không keo kiệt.” Trương Văn Cửu chắp tay nói.
Tống Dã Tình đứng dậy, thu dọn đồ đạc cho vào túi: “Được. Dẫn đường đi.”
Tống Dã Tình dắt tay Tống Sơ Ngữ, thong thả bước theo Trương Văn Cửu rẽ vào cửa hàng gốm sứ Trương Ký.
Cửa hàng rộng rãi, được bài trí vô cùng tinh xảo.
Các kệ gỗ kê dọc hai bên tường trưng bày vô số bình hoa, đĩa sứ và tượng gốm đắt tiền.
Ngay giữa nhà là một chiếc bàn trà lớn bằng gốc cây nguyên khối.
Trương Văn Cửu đưa tay mời Tống Dã Tình ngồi xuống ghế, tự tay rót một chén trà nóng.
Tống Dã Tình không ngồi.
Cô lấy chiếc la bàn bằng đồng từ trong túi vải ra, đặt thẳng lên mặt bàn trà.
Kim nam châm xoay tít vài vòng rồi dừng lại, chỉ thẳng về phía cánh cửa sổ lớn sát đất nằm ở góc phải cửa hàng.
“Ông Trương, cánh cửa sổ kia mở ra từ bao giờ?” Tống Dã Tình hỏi.
Trương Văn Cửu giật mình, vội vàng đáp: “Mới nửa tháng trước. Chỗ đó vốn là tường kín, nhưng tôi thấy tiệm hơi tối nên đập đi lắp kính cường lực cho sáng sủa.”
Tống Dã Tình bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Phía đối diện là một con hẻm nhỏ hẹp, hai bên tường rào xây cao vút, tạo thành một luồng gió lùa thẳng vào cửa sổ Trương Ký.
“Đây là lỗi cơ bản nhất.” Tống Dã Tình thu la bàn lại: “Con hẻm nhỏ đối diện đâm thẳng vào cửa sổ nhà ông, trong phong thủy gọi là Thiên Trảm Sát. Gió luồn qua hẻm hẹp tạo thành sát khí, sắc bén như một nhát chém đứt đôi không gian. Khí trường trong tiệm bị cắt nát, đồ gốm sứ lại là vật mang tính thổ, tĩnh lặng và giòn. Khí động mạnh thì thổ nứt. Ông cứ để cánh cửa này, không quá một tháng, đồ đạc trong tiệm sẽ vỡ sạch.”
Trương Văn Cửu toát mồ hôi hột, vội vàng lấy khăn tay lau trán: “Đại sư, vậy bây giờ phải làm sao? Lấp lại thì mất công quá, mà cũng lỡ thi công xong rồi.”
“Không cần lấp.” Tống Dã Tình đảo mắt quanh tiệm, chỉ vào một chậu cây kim tiền lớn đặt ở góc tường: “Ông cho người chuyển chậu cây đó ra chắn ngay trước cửa sổ. Cây cối mang mộc khí, có thể làm dịu sát khí từ ngoài đâm vào. Trưa nay ra tiệm đồ đồng mua một chiếc gương Bát Quái lồi, treo chính giữa mi cửa sổ hướng ra ngoài hẻm để phản xạ lại luồng khí xấu. Nhớ mua loại viền đồng thật, đừng mua hàng nhựa.”