Ôn Nghê đẩy cửa buồng thu cách âm, bước vào trong. Cô đeo chiếc tai nghe kiểm âm lớn lên đầu, điều chỉnh lại chân đế micro cho vừa tầm cao.
Bên ngoài lớp kính trong suốt, Thẩm Mạn Tư ngồi khoanh tay trên ghế sô pha, đôi mắt mang theo sự xét nét.
Hai vệ sĩ nhà họ Phó vẫn đứng nghiêm nghị ở góc phòng, không xen vào bất cứ chuyện gì.
Đạo diễn âm thanh bật micro kết nối vào buồng thu.
“Ôn Nghê, đoạn này là cảnh nữ chính phát hiện nam chính phản bội. Cô ấy đứng dưới trời mưa to, gọi điện thoại cho nam chính nhưng không ai bắt máy. Nội tâm cô ấy gào thét nhưng giọng nói phát ra phải nghẹn ngào, lạnh lẽo, mang theo sự tuyệt vọng.”
Đạo diễn hướng dẫn: “Chúng ta thử nháp lần một nhé. Ba, hai, một, chạy băng.”
Màn hình nhỏ trước mặt Ôn Nghê hiện lên đoạn phim. Hình ảnh Thẩm Mạn Tư đang diễn cảnh đứng dưới mưa.
Ôn Nghê hít một hơi sâu. Cô nhắm mắt lại, dồn cảm xúc vào lồng ngực.
“Anh ta nói sẽ về… Anh ta lừa mình…” Giọng Ôn Nghê vang lên qua hệ thống loa trong phòng thu. Giọng trầm, hơi run rẩy.
“Cắt!” Thẩm Mạn Tư đột ngột lên tiếng, giơ tay đập xuống bàn.
Đạo diễn âm thanh giật mình, vội bấm nút dừng: “Có chuyện gì vậy cô Thẩm?”
“Giọng giả tạo quá.” Thẩm Mạn Tư đứng dậy, đi tới trước lớp kính cường lực, nhìn thẳng vào Ôn Nghê bên trong: “Người đứng dưới mưa hai tiếng đồng hồ, cơ thể lạnh cóng, môi run cầm cập. Cô đọc thoại với cái giọng ấm áp thế kia, ai tin là cô đang dầm mưa? Cô đang đọc sách ru ngủ à?”
Ôn Nghê mở mắt, gỡ một bên tai nghe ra: “Tôi sẽ điều chỉnh lại nhịp thở, để giọng run hơn.”
“Không cần điều chỉnh nhịp thở.” Thẩm Mạn Tư quay sang nhìn người trợ lý của mình: “Đi lấy một xô nước đá vào đây.”
Đạo diễn âm thanh biến sắc: “Cô Thẩm, chuyện này… Trong phòng thu có nhiều thiết bị điện tử, mang nước vào không an toàn. Với lại, Ôn Nghê chỉ là diễn viên lồng tiếng…”
“Ông muốn chân thực hay muốn qua loa?” Thẩm Mạn Tư ngắt lời: “Tôi diễn cảnh này ngoài trời mất trọn một đêm, ngâm nước lạnh đến mức nhập viện truyền dịch. Cô ta ngồi phòng máy lạnh, uống nước ấm mà đòi hiểu được cảm giác của tôi? Đi lấy nước đá!”
Người trợ lý lật đật chạy ra ngoài. Vài phút sau, cậu ta mang vào một xô nhựa chứa đầy nước và những viên đá lạnh.
Thẩm Mạn Tư chỉ tay vào xô nước: “Mở cửa buồng thu ra. Mang xô nước vào trong đó.”
Đạo diễn âm thanh chần chừ, nhưng không dám cãi lại. Ông ấy lạch cạch mở khóa buồng thu.
Trợ lý xách xô nước đá đặt dưới chân Ôn Nghê. Khí lạnh bốc lên lớp sương mỏng.
Hai vệ sĩ đứng ở góc phòng hơi nhúc nhích, bước lên một bước. Ôn Nghê đưa tay ra hiệu cho họ dừng lại. Cô nhìn Thẩm Mạn Tư qua lớp kính.
“Ý cô Thẩm là sao?” Ôn Nghê hỏi.
“Cô tự dội xô nước này lên người đi. Lạnh thật sự thì giọng mới chân thật được.” Thẩm Mạn Tư nhếch mép: “Nếu không làm được thì nghỉ việc. Đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”
Đạo diễn âm thanh định nói giúp vài câu, nhưng Thẩm Mạn Tư trừng mắt khiến ông ngậm miệng.
Ôn Nghê cúi xuống nhìn xô nước đá. Bốn bề phòng thu im phăng phắc. Nếu cô bỏ cuộc bây giờ, đạo diễn sẽ đuổi việc cô. Nếu mất công việc này, cô sẽ thực sự biến thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, không còn bất kỳ sự kết nối nào với xã hội bên ngoài.
Phó Dụ Hành đã cho cô đi làm, cô phải giữ lấy cơ hội này.
Cô vươn tay, cầm lấy quai xô nhựa.
Ôn Nghê nhấc bổng xô nước lên, dứt khoát dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.
“Rào.”
Nước lạnh buốt đổ ập xuống vai, chảy tràn qua mặt, làm ướt sũng mái tóc và chiếc áo phông trắng của cô. Những viên đá lạnh rơi lanh canh xuống sàn gỗ của buồng thu.
Ôn Nghê rùng mình một cái. Quần áo dính chặt vào cơ thể. Cô đặt chiếc xô rỗng xuống sàn. Nước nhỏ tong tong từ đuôi tóc cô.
Thẩm Mạn Tư hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước sự dứt khoát của Ôn Nghê.
“Bắt đầu đi.” Thẩm Mạn Tư ngồi lại xuống ghế sô pha.
Đạo diễn âm thanh lúng túng bật micro: “Chạy… chạy băng.”
Ôn Nghê run cầm cập. Hơi lạnh thấm vào da thịt khiến hai hàm răng cô va vào nhau. Cô nhìn màn hình, cất giọng.
“Anh ta nói sẽ về… Anh ta lừa mình…”
Giọng cô lần này đứt quãng, nghẹn ngào, mang theo sự run rẩy tự nhiên của cơ thể đang chống chọi với cái lạnh. Từng chữ phát ra đều nặng nề, tuyệt vọng.
“Đoạn này được rồi.” Đạo diễn âm thanh gật gù: “Làm tốt lắm Ôn Nghê.”
“Chưa được.” Thẩm Mạn Tư lại lên tiếng: “Cảm xúc phần đuôi còn hời hợt. Đoạn cô ta khóc nấc lên không giống thật. Trợ lý, đi lấy xô nữa.”
Đạo diễn âm thanh lau mồ hôi: “Cô Thẩm, thế này là ép người quá đáng. Cô ấy ướt hết rồi.”
“Tôi là nữ chính của bộ phim này, tôi có quyền quyết định chất lượng.” Thẩm Mạn Tư khoanh tay: “Đi lấy thêm nước.”
Người trợ lý vừa cầm xô nhựa định bước ra ngoài thì cánh cửa phòng thu bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào.
“Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?”
Nguyễn Hi vác theo một chiếc cốp trang điểm lớn bằng nhôm màu bạc bước vào. Cô ấy vừa xong việc ở tổ hóa trang tầng dưới, định lên tìm Ôn Nghê rủ đi ăn trưa.
Vừa bước vào, cô ấy đã nhìn thấy Ôn Nghê đứng trong buồng thu kính, cả người ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, môi nhợt nhạt đang run lên bần bật.
Nguyễn Hi ném chiếc cốp trang điểm xuống sàn.
“Bịch.”
Cô ấy lao thẳng tới buồng thu, đẩy cửa bước vào, sau đó vơ lấy chiếc áo khoác sơ mi kẻ sọc đang vắt trên ghế, trùm lên đầu Ôn Nghê.
“Nghê Nghê, cậu làm sao thế này? Ai làm cậu ra nông nỗi này?” Nguyễn Hi dùng vạt áo lau nước trên mặt bạn.
Ôn Nghê nắm lấy tay Nguyễn Hi: “Tớ không sao. Tớ đang làm việc.”
“Làm việc cái gì? Lồng tiếng chứ có phải đi bơi đâu?” Nguyễn Hi kéo Ôn Nghê ra khỏi buồng thu, bước tới giữa phòng.
Cô ấy nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Thẩm Mạn Tư đang ngồi chễm chệ trên sô pha.
“Là chị bắt ép cô ấy đúng không?” Nguyễn Hi chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Mạn Tư: “Chị là ngôi sao thì muốn hành hạ người khác thế nào cũng được à? Lồng tiếng thì thu âm bằng miệng, liên quan gì đến việc dội nước đá lên đầu người ta?”
Thẩm Mạn Tư nhíu mày, đứng dậy: “Cô là ai? Nhân viên của tổ nào mà dám ăn nói hồ đồ ở đây?”
“Tôi là Nguyễn Hi, thợ trang điểm phụ của đoàn phim. Tôi chẳng sợ gì chị đâu.”
Nguyễn Hi tiến lên một bước: “Chị ỷ có tiền có quyền, cậy mình là diễn viên chính rồi thích làm khó dễ nhân viên hậu đài phải không? Chị diễn đơ, đọc thoại dở, phải nhờ người khác lồng tiếng hộ mà còn ở đó lên mặt dạy đời.”
Sắc mặt Thẩm Mạn Tư lập tức tối sầm. Các trợ lý xung quanh hoảng hốt chạy tới đứng chắn trước mặt cô ta.
“Đồ vô học. Gọi tổ trưởng tổ hóa trang lên đây cho tôi!” Thẩm Mạn Tư quát lớn.
Một nhân viên vội vàng chạy đi. Chưa đầy hai phút sau, bà Lý, tổ trưởng tổ hóa trang của đoàn phim, hớt hải chạy vào.
Thấy Thẩm Mạn Tư đang nổi giận, bà Lý sợ tái mặt.
“Cô Thẩm, có chuyện gì vậy? Nhân viên của tôi làm gì sai trái sao?” Bà Lý cúi rạp người.
Thẩm Mạn Tư chỉ tay vào Nguyễn Hi: “Con ranh này là người của bà? Nó dám chỉ thẳng mặt mắng tôi là diễn đơ. Thái độ làm việc kiểu này, đoàn phim chúng ta chứa chấp được sao?”
Bà Lý quay lại. Nhìn thấy Nguyễn Hi đang đứng chắn trước mặt Ôn Nghê, bà ta hiểu ngay vấn đề.
Nguyễn Hi luôn là đứa nóng nảy, hay lo chuyện bao đồng. Nhưng đắc tội với Thẩm Mạn Tư thì cái ghế tổ trưởng của bà ta cũng khó giữ.
Bà Lý bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Nguyễn Hi kéo mạnh ra ngoài.
“Mày mắng ai đấy? Mày chán sống rồi phải không? Xin lỗi cô Thẩm ngay cho tao!” Bà Lý gắt lên.
Nguyễn Hi hất tay bà Lý ra: “Em không xin lỗi. Chị ta cố tình ức hiếp bạn em trước.”
“Mày còn dám cãi à?”
Bà Lý giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Nguyễn Hi.
“Chát.”
Âm thanh giáng xuống má. Nguyễn Hi lùi lại một bước, đưa tay ôm lấy bên má phải đang đỏ ửng lên. Toàn bộ người trong phòng thu đứng hình.
Ôn Nghê: “…”