Diệp Lăng cố đọc lướt nhanh một đoạn nhỏ cuối cùng, sau đó mới tắt máy, cầm chiếc vòng trên bàn đeo lên bàn tay vừa đưa ra trước mắt mình.
“Hôm nay cậu vất vả rồi, quà của cậu, đeo nó được chứ?”
Cảm nhận chất kim loại lành lạnh trên da thịt, Phí Cửu lắc lắc cổ tay, nhìn chăm chú vào chiếc vòng Diệp Lăng vừa tự tay mang lên cho mình.
“Của cậu?”
Diệp Lăng dặt tay trái mình cạnh tay Phí Cửu, rồi kéo tay áo lên một chút, để lộ một chiếc vòng giống y hệt tay Phí Cửu.
“Của tôi… Thứ này giúp cậu mở cửa các phòng luyện tập, sử dụng các thiết bị và ghi lại kết quả, không được đưa cho người khác đâu đấy”
Phí Cửu tất nhiên không đem quà của Diệp Lăng đưa cho bất kỳ ai, quan trọng là…
“Đã biết… Diệp Lăng, mọi người ở đây đều có sao?”
Diệp Lăng cầm tay Phí Cửu, chỉ vào một đoạn vân hoa nói:
“Tất nhiên rồi, ngoài vòng tay thì còn nhẫn, dây chuyền, hoa tai, cài áo, kính, bao tay,… Ai muốn mẫu nào có thể làm mẫu đó. Mỗi cái có duy nhất một loại hoa văn, khi cậu muốn vào phòng hay mở máy thì áp vòng tay vào bảng cảm ứng”
Diệp Lăng dùng mã của cậu mở máy cho Phí Cửu, nhưng sau đó lại cầm mã rời khỏi phòng, vố nghĩ chút nữa quay lại là có thể cầm mã của Phí Cửu để lưu thành tích cho cậu ta. Không ngờ Phí Cửu vượt qua kỷ lục hiện tại, hệ thống cập nhật kỷ lục tức thì nên mới có chuyện như vừa rồi.
Phí Cửu không hay biết gì về trận náo động ấy, đến cả âm thanh báo lỗi của hệ thống cậu ta cũng quên sạch sau giấc ngủ ngắn.
“Của cậu giống tôi”
“Đừng đổi trắng thay đen, là của cậu giống của tôi”
Diệp Lăng biết cho Phí Cửu thiết kế thì cậu ta cũng chẳng đủ siêng năng để làm, nên cậu đã đưa mẫu của mình cho bên kỹ thuật.
“Đeo lên cũng đẹp đó chứ, nhưng nếu không quen thì có thể chọn mẫu khác, sửa lại cũng nhanh thôi vì đã có mã”
“Rất quen, rất đẹp”
“Vậy đừng tháo ra đó”
“Ừm… Mà… Diệp Lăng cũng sẽ đeo sao?”
“Tôi luôn đeo mà, thời gian trước tháo ra để gửi đi làm cái của cậu đấy”
Chiếc vòng này là Diệp Lăng tự vẽ vào năm cậu 12 tuổi, tuy không quá đẹp, nhưng kiểu dáng cực kỳ đơn giản, sẽ không lỗi thời. Thiết kế kỹ thuật là chính cha cậu duyệt qua, thiết kế tổng nằm sâu dưới mớ tài liệu xa xưa trong kho.
Diệp Lăng muốn tranh thủ lúc Diệp Hàm Trang đi công tác để hoàn thành vòng tay cho Phí Cửu, đồng thời cũng không muốn kinh động nhiều người nên đã đưa vòng tay của mình làm mẫu.
… Cuối cùng vẫn không qua mặt được chú, nhưng kết cũng tốt đẹp…
Phí Cửu chợt hỏi một câu đầy cảm tính:
“Từ giờ cậu sẽ luôn đeo nó cùng tôi sao?”
“Tất nhiên, phải giữ cho cẩn thận đấy, nó đại diện cho rất nhiều quyền lợi của cậu”
————-
“Tâm trạng anh hôm nay rất tốt nha”
“Là nhờ có em đấy”
Đặng Khang cười lớn, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Lương Hạ Chi, kéo người vào lòng mình, vui vẻ hôn lên trán cô.
“Hừ, ai lại nghĩ người đại diện đó lại vướng vào scandal vào lúc này chứ. May là em mơ thấy trước… Ông còn khen anh có tầm nhìn tốt… Haha…”
Lương Hạ Chi trước không tránh né nụ hôn của Đặng Khang, sau cũng không phản ứng khi hắn sờ soạng thô lỗ.
Cô tựa đầu vào ngực hắn, chịu đựng mùi thuốc lá mà cô ghét, uống ngụm rượu mà Đặng Khang đưa đến bên miệng mình.
“Anh ta chỉ được cái mã ngoài lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa, không nhìn ra cũng đúng. Vẫn là anh giỏi, có thể dứt khoát xử lý nhanh gọn như vậy mới không liên lụy đến hình ảnh sản phẩm mới”
Dù Đặng Khang không thật sự xử lý… Hắn chỉ báo lại cho cha mình… Nhưng nhận những lời khen ngợi từ cô nàng xinh đẹp trước mặt vẫn làm hắn sung sướng.
Đặng Khang cúi đầu, giúp cô vén tóc, mấy ngón tay lướt qua sườn mặt, rồi chạm đến đôi môi căng mọng, ánh mắt hắn tối dần.
“Em giúp anh nhiều việc như vậy… Có muốn anh thưởng cho em không?”
Lương Hạ Chi hiểu ẩn ý của ánh mắt đầy dục vọng trần trụi đó và cô cũng phát tởm với nó.
Nhưng cô cần hắn…
“Đừng nói vậy… Em là bạn gái anh mà, tất nhiên phải hỗ trợ anh rồi”
“Vậy thưởng cho em cái này được chứ?”
Lương Hạ Chi không tránh né những cái hôn rơi dần xuống cổ, không tránh né bàn tay đang luồng vào trong áo mình.
Áo ngực bị hắn quẳng sang một bên, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Cũng chẳng phải lần đầu, cô tình nguyện, cô muốn đổi lại thứ cô cần.
Đặng Khang đè cô xuống sô pha, cơ thể tên này thật sự rất nặng.
Đầu hắn đang vùi trước ngực cô.
Từng món đồ từ từ bị lột bỏ.
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên.
Đặng Khang không để ý, Lương Hạ Chi liếc mắt nhìn qua.
Thấy thông báo tin nhắn của Lý Hoài Khanh, trên màn hình không hiểu sao trong lòng cô chợt có phần hoảng hốt, nhưng rất nhanh, Lương Hạ Chi đã bình tĩnh lại, toàn tâm toàn ý lên người con trai trước mắt.
Một trận giao hoan trần trụi diễn nhanh chóng.
Sau trận sóng tình dồn dập, cả hai chen chút trên chiếc sô pha nhỏ, Lương Hạ Chi yên lặng nằm trong lòng Đặng Khang, để hắn chơi đùa mấy lọn tóc rối loạn.
“Hạ Chi, này, em nghe anh nói không?”
“Hả?”
“Sao thế? Hôm nay, em cứ thất thần, có chuyện gì sao?”
Biết con mồi đã cắn câu, Lương Hạ Chi càng nhập tâm diễn xuất.
Cô cúi thấp đầu, dáng vẻ trốn tránh, giọng điệu ngập ngừng mở lời:
“Không… ưm… Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm”
Đương lúc thoải mãn trong sự ngọt ngào, Đặng Khang tất nhiên quan tâm bạn gái mình hơn bình thường. Họ chen chút trên sô pha chật hẹp, hắn ôm cả người cô vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng lên bả vai.
“Có chuyện gì vậy? Em cứ nói với anh, đừng lo lắng gì cả”
“Em… Em…”
“Ừm… Thế nào?”
“Hôm qua, em lại mơ… Nhưng… Lần này…”
Nghe Lương Hạ Chi lại mơ thấy tương lai, Đặng Khang hứng khởi hơn hẳn, hắn gấp gáp thúc giục:
“Em đã mơ thấy gì?”
“Em… Mơ hồ lắm… Nhưng hình như anh và Lương Thức Phổ lớp K cãi nhau… Anh đã trách nhà cậu ta phản bội và tố cáo cái gì đó…”
Đặng Khang lập tức chống tay ngồi dậy, bộ dạng ngỡ ngàng, không thể tin được quát:
“Cái gì chứ? Sao có thế? Có khi nào lần này em mơ sai rồi không?”
Lương Hạ Chi đưa hai tay ôm lấy đầu mình, vùi đầu vào người Đặng Khang, vừa yếu ớt vừa vô hại mấy mấy môi đáp lời:
“Em biết là anh và cận bạn kia rất thân thiết… Khi ấy rất lộn xộn, mà em chỉ thấy một đoạn nhỏ… Có thể là hiểu lầm gì đó”
Đặng Khang giật mình, chợt nhận ra thái độ của mình có phần quá khích, hắn cố bình tĩnh lại, xoa nhẹ tóc Lương Hạ Chi, dịu giọng an ủi:
“Cũng có thể là hiểu lầm thôi… Nếu em mơ thấy gì thêm nhất định phải nói với anh”