“Được, lấy 4 phần đi”
“Ừm… Quần áo thường ngày thôi”
Khu này không cho người lạ vào nên Diệp Lăng phải gọi người của mình đem đồ đến.
Vừa ngắt máy, Diệp Lăng lập tức mở cửa sổ sát trần trước mặt ra. Tiếng mưa tí tách chạm đất hòa cùng tiếng gió rì rào tràn vào màng tai, không khí lạnh lẽo thêm chút mùi hăng của cỏ đất khiến Diệp Lăng vô cùng sảng khoái.
Mặc cho trên người chỉ có một chiếc khăn, cậu cứ như không hề biết lạnh, chậm rãi bước ra hiên nhà, đan hai bàn tay vào nhau rồi đưa cao qua đỉnh đầu, kéo căng người, lồng ngực và hông đều giang rộng, không khí mát mẻ lấp đầy phổi.
Gió tạt một ít bụi mưa chạm lên da thịt săn chắc và bắp cơ tràn đầy sức sống. Diệp Lăng cảm thấy chút men rượu cuối cùng cũng đã bị cuốn bay.
“Sao lại đứng đó nhìn tôi chằm chằm thế? Nếu cậu là con gái thì tôi đã nghĩ cậu bị tôi mê hoặc rồi”
Phí Cửu hẳn là vừa mới thức giấc, tóc tai không được chải chuốt nên rối hết cả lên, trông đầy dã tính, thêm đôi mắt lạnh nhạt và dáng vẻ tùy tiện đó, chẳng khác nào một tên bất cần đời.
Phí Cửu mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, từ góc nhìn của Diệp Lăng thì không rõ kiểu mẫu, vì trên vai cậu ta còn choàng một tấm chăn, tấm chăn dài kéo lê trên sàn.
Nghe Diệp Lăng lên tiếng hỏi, Phí Cửu dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài trả lời:
“Lạnh, tôi không qua chỗ cậu đâu”
Vì thế nên mới đứng một góc chờ Diệp Lăng vào trong.
Đồ ngủ đã được tài xế mua vào tối hôm qua cho cả hai bọn họ.
“Tối qua cậu say”
Nghe Phí Cửu ngộ ra một điều hết sức bình thường, Diệp Lăng chỉ cười thừa nhận:
“Ừm, sau khi thích ứng với cảm giác say, tôi có thể làm mọi thứ bình thường, cho đến khi tôi đặt lưng xuống giường”
Tối qua, Phí Cửu biết Diệp Lăng uống nhiều, nhưng bất ngờ là gần đến đây thì trông cậu ấy giống như đã tỉnh rượu.
Diệp Lăng để tài xế dừng xe mua cho họ đồ dùng cá nhân và quần áo.
Khi vào nhà còn lập tức nói với Phí Cửu về việc cậu ta có thể ngủ phòng nào.
Sau đó, Diệp Lăng bĩnh tĩnh cầm laptop và nói mình cần làm việc.
Lúc này nghe Phí Cửu tường thuật, Diệp Lăng mới mơ hồ có lại ký ức:
“Tôi nhớ đôi chút rồi”
Diệp Lăng lúc này đã thay đồ, tiện tay đem đồ dơ của cả hai để vào máy giặt, cắm lại nguồn điện cho tủ lạnh và sắp xếp mớ hỗn độn trên bàn.
Đây là lần đầu Diệp Lăng ngủ cùng nhà với Phí Cửu, những lần trước dù ở nhà Phí Cửu đến 1 2 giờ sáng thì vẫn sẽ gọi người đến đón. Vì thế, Diệp Lăng không biết Phí Cửu có thói quen kỳ thị ánh sáng vào buổi sớm.
Phí Cửu không thích bật đèn hay kéo rèm để ánh sáng tràn vào. Cậu ta sẽ sinh hoạt dưới cường độ ánh sáng yếu ớt cho đến khi cậu ta được ăn no.
“Thì ra đó là lý do cậu dùng đồng hồ báo thức thay vì dùng điện thoại à?”
“Ừm”
“Vậy cậu không chơi game vào buổi sáng sao?”
“Tôi sẽ ăn trước”
“Thói quen kỳ lạ thật đấy”
Cảm thán là thế, Diệp Lăng vẫn chiều theo ý Phí Cửu.
Diệp Lăng xem đồng hồ thì nhận ra đã qua 11 giờ.
Vậy là cậu đã ngủ liên tục hơn 12 tiếng.
Trong thời gian đó, Phí Cửu qua gọi Diệp Lăng một lần, nhưng cậu không hay biết gì.
Phí Cửu nghĩ Diệp Lăng đêm qua đã làm việc chăm chỉ đến khuya nên lại trở về phòng ngủ tiếp đến giờ này.
Phí Cửu nói rằng vào mùa lạnh, cậu ta dành phần lớn thời gian để ngủ. Đương nhiên là ngủ ở một nơi ấm áp, nếu ra đường, cậu ta sẽ khoác áo hoodie rộng, còn ở nhà sẽ trực tiếp quấn chăn.
Như để chứng minh, bây giờ, Phí Cửu đang ôm chăn chiếm một ghế sô pha và xem chương trình thế giới động vật.
Trên tivi là một con báo truy đuổi một con nai, bọn nó đã săn lùng và đuổi bắt cả buổi trời.
Phí Cửu cảm thấy may mắn vì cậu ta là con người.
Là báo cậu ta đã chết đói, là nai thì cậu ta đã bị ăn thịt.
Diệp Lăng ngồi cách đó không xa ôm laptop, kiểm tra lại công việc hôm qua cậu “làm”.
Laptop của Diệp Lăng là một “tấm kim loại” dày khoảng 0,4cm, to bằng bàn tay, nặng 0,25g, mỗi khi mở sẽ hiện lên các dữ liệu dưới dạng 3D. Phí Cửu rất thích dùng nó để chơi mấy game xếp tranh, xếp ảnh.
… Không có sai lầm gì, Diệp Lăng chỉ tổng hợp một số thông tin chuyển qua Diệp Hàm Trang…
“Phí Cửu, chúng ta về thị trấn chậm chút được không? Tôi cần làm một số việc”
“Được”
“Tối nay cậu muốn đến cơ sở đào tạo dị năng tham quan chứ?”
Phí Cửu từng tò mò về nơi này vài lần, Diệp Lăng không thể giải thích hết cho Phí Cửu nên mới muốn dẫn cậu ta đi tham quan.
“Tôi cũng được vào sao?”
“Được chứ, tôi đi cùng cậu mà”
Sau khi ăn bữa sáng cộng dồn bữa trưa, Phí Cửu ngoan ngoãn nằm chơi game, Diệp Lăng ngồi không xa xử lý công việc.
2 giờ trước, Diệp Bách chủ động liên lạc, úp mở chuyện của Diệp Nhất Phàm, ngỏ lời hợp tác với Diệp Lăng. Người anh họ này lúc nào cũng nắm bắt tin tức nhanh nhạy như thế.
4 giờ trước, Diệp Thanh Yên gửi tin nhắn, muốn sắp xếp sớm một cuộc nói chuyện về dự án cảng Thuệ Hải, chị ấy vẫn chưa biết dự án này Diệp Nhất Phàm đang tranh chấp với cậu.
Diệp Thanh Yên lớn hơn Diệp Lăng 2 tuổi, là con gái của Diệp Mặc. Từ năm 15 tuổi, chị ấy đã được chấp thuận theo chú Diệp Mặc học hỏi.
Diệp Lăng báo ngày cho Diệp Thanh Yên. Sau đó, trả lời tin nhắn của Diệp Bách, không đả động đến đề nghị hợp tác, chỉ muốn trao đổi về dự án.
Diệp Thanh Yên được chú Diệp Mặc ủy quyền nên mới liên hệ cậu, còn Diệp Bách vẫn chưa có tin tức, theo quy trình, nếu cần, cậu nên liên hệ với chú Diệp Hạc để hỏi người được ủy quyền.
Diệp Lăng thừa nhận việc cậu liên hệ trực tiếp với Diệp Bách cũng có chút ý riêng tư.
Cải tiến hệ thống cảng tàu Thuệ Hải là một dự án nâng cấp chất lượng kỹ thuật, hướng đến rộng giao thương với bang Pait.
Công việc chủ yếu nằm trong khu vực Thuệ Hải, vùng quyền kiểm soát của Diệp gia, kết nối với bang Pait, vùng ngoài đế quốc. Dự án này nói lớn thì không lớn với cha chú, nói nhỏ thì không nhỏ với họ.
Đây là giai đoạn họ phải chứng minh năng lực của mình, tìm kiếm sự công nhận từ những người đã và đang đi theo Diệp gia.
Diệp Lăng biết Diệp Bách cũng muốn tham gia cuộc đua này.