“Hửm?”
“Có vô số tương lai cùng tồn tại nhưng chỉ có một tương lai trở thành hiện thực, không có gì đảm bảo tương lai nào sẽ xảy ra, cho đến khi tương lai trôi thành quá khứ. Tương lai không có ý thức, nó không thể chắt lọc sự kiện như phim ảnh, trải nghiệm thời gian trong tương lai là thật, thậm chí nó còn phá hủy tinh thần nghiêm trọng. Trên đời không có ai là thần linh cả”
“Phí Cửu, ai đã dạy cho cậu những thứ này sao?”
Nếu là thông tin từng được ghi chép công khai, Diệp Lăng nghĩ người của cậu đã tìm ra. Nếu là một một lời kể bâng quơ thì với tính tình của Phí Cửu, cậu ta không bao giờ phí sức động não để sắp xếp thông tin.
Tại sao lại dạy cho Phí Cửu nhưng thứ tưởng chừng chỉ là giả thuyết điên rồ của phim ảnh?
“Tôi đã biết từ rất lâu, không rõ vì sao lại biết… Chắc là bà và mẹ đã kể, dù sao thì lúc nhỏ tôi cũng chỉ quanh quẩn với họ…”
————————
Lương Hạ Chi đẩy cửa bước vào một quán ăn.
Quán nhỏ nằm ở góc hẻm tối tăm, giờ này đã không còn khách, nhưng vẫn sáng đèn, như thể quán nhỏ đang chờ ai đó.
“Chị Hạ Chi, chị đến rồi”
“Chào em”
Người nói chuyện là một thiếu niên nhỏ tuổi, trên người còn khoác đồng phục của một trường trung học trong thành phố.
Thiếu niên thấy Lương Hạ Chi bước vào thì không nhịn được hô lên, nhưng ngay khi cô ấy ngẩng đầu mỉm cười đáp lời, thì cậu thiếu niên liền cúi đầu, mặt ửng đỏ, có phần ngượng ngùng.
“Chị… Chị… ngồi đi. Chị hai em đang nướng bánh trong bếp.”
“Được. Hôm nay có đông khách lắm không?”
“Dạ, đông lắm, chỉ mới hết khách mấy phút trước thôi”
Dù quán nằm ở vị trí không mấy thuận tiện, nhưng nhờ danh tiếng từ đời cha ông, khách vẫn đến rất đông. Lý Hoài Khanh vừa đi học về đã phụ chị đến tận tối.
Lý Hoài Khanh vụn về kéo ghế, rót nước cho Lương Hạ Chi. Sau đó hấp ta hấp tấp nói:
“Em vào trong gọi chị hai. Chị Hạ Chi chờ một chút ạ”
“Cảm ơn em”
Không gian quán không lớn lắm, được sắp xếp vô cùng ấm cúng, màu sắc dễ chịu. Gần đây, tuần nào Lương Hạ Chi cũng ghé đến vài lần.
Giữa quán có màn hình nhỏ, chiếu một số chương trình trên tivi để không quá mức tĩnh lặng, trên màn hình hiện tại đang giới thiệu một sản phẩm công nghệ của Garany – một nhánh của tập đoàn họ Diệp.
Cô biết, vài năm tới, thứ này sẽ rất phổ biến, dựa vào năng lượng dị thạch, nó sẽ là tiền đề cho các dự án y học về sau.
Lương Hạ Chi nhìn chằm chằm màn hình như rơi vào trầm tư, năm ngón tay xiếc chặt cốc nước. Ánh mắt loé lên chút căm ghét, lẫn… Sợ hãi.
Cô thật sự có thể thấy đổi được gì sao?
Lương Hạ Chi lấy trong túi sách ra một lá thư đặt lên bàn, vừa nhấp một ngụm nước để bình tĩnh thì một từ phía sau đã vọng lại một âm thanh dịu dàng:
“Xin lỗi, em chờ có lâu không? Chị bận tay trong bếp một chút”
Lương Hạ Chi quay đầu, đối diện là một cô gái có nụ cười vô cùng hiền hậu.
Chị cầm trên tay một cái chăn nhỏ, đến khoác lên vai Lương Hạ Chi. Mùi thơm nhẹ nhàng bao trùm lấy cơ thể làm cô vô thức thả lỏng.
“Không lâu ạ, em cũng chỉ vừa đến”
“Trời mưa lớn thế này, chị còn nghĩ em không qua”
Vừa nói, Lý Nhã Khanh vừa đi qua treo bảng đóng cửa, rồi tăng nhiệt độ phòng lên, sau đó tiếp tục than thở:
“Thằng nhóc Hoài Khanh thật là… Đã dặn là ra đóng cửa, vậy mà cũng không nhớ được. Nó đó…”
Từ trong bếp, giọng của Lý Hoài Khanh lập tức vọng ra:
“Em quên mất… Chị hai đừng nói xấu em nữa mà”
Lý Nhã Khanh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười:
“Bắt đầu biết ngượng ngùng rồi”
Lương Hạ Chi không nhịn được cười theo:
“Chắc tại thấy em nên em ấy vội vào gọi chị”
Quán ăn nhỏ này luôn làm cô dễ chịu. So với căn nhà mà cô lớn lên thì nơi đây mới có cảm giác của gia đình. Dù mới quen biết, nhưng cô biết tình cảm của họ đối với mình là thật.
Lý Nhã Khanh ngồi xuống ghế trống trước mặt Lương Hạ Chi, nhìn lá thư trên bàn, rồi cũng lấy ra một lá thư.
Lương Hạ Chi có vẻ bất ngờ khi thấy lá thư kia.
Kayn sao lại gửi thư cho cô lúc này chứ? Thư tuần trước cô còn chưa hồi đáp.
Lý Nhã Khanh tự nhiên cầm lấy phong thư bên phía Lương Hạ Chi nhét vào túi áo, rồi đẩy lá thư bên mình lên trước mặt Lương Hạ Chi.
“Em sao vậy? Vừa rồi có bị ướt không? Nếu lạnh thì phải nói với chị đấy”
Lương Hạ Chi giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ, rồi vội vàng lắc đầu:
“Không ạ. Em chỉ thấy lạ vì sao cậu ấy lại gửi thư cho em vào lúc này thôi”
“À… Em đọc thư thì sẽ biết không phải sao? Nhưng Kayn nói thời gian tới sẽ không cần chị ghé qua lấy thư cho em nữa. Hai đứa không có cãi nhau đó chứ?”
Lý Nhã Khanh là một người quen của Kayn.
Kayn không nói nhiều về chị ấy, nhưng theo Lương Hạ Chi biết từ Lý Khanh Anh và Lý Khanh Hoài thì mẹ họ từng làm đầu bếp trong nhà Kayn, bà ấy có mối quan hệ rất tốt với mẹ của cậu ta. Nhưng sau khi mẹ họ và mẹ Kayn qua đời trong một vụ hỏa hoạn thì Lý Nhã Khanh và Lý Hoài Khanh đã theo cha đến Dương Chinh.
Họ và Kayn không quá thân thiết, nhưng vẫn còn liên lạc.
Mỗi tuần, Lý Khanh Anh đều đến tỉnh bên nhập hàng nên khi Kayn nhờ chị ấy giúp gửi thư thì chị ấy cũng vui vẻ đồng ý.
“Không… không có cãi vả gì đâu chị ạ”
Bọn họ chỉ liên lạc qua thư từ, làm sao có cãi vã được.
“Vậy thì tốt. Tuy không có thư nhưng em rảnh rỗi thì vẫn đến chỗ chị nhé? Nơi đây luôn chào đón em”
“Vâng! Em cũng rất thích nơi này…”
Lương Hạ Chi còn đang nói dở thì Lý Hoài Khanh đã từ trong bếp bưng ra một một bát mỳ gà nghi ngút khói.
Lý Hoài Khanh đeo tạp đề màu xanh đậm, bên trên thêu hình một con khủng long nhỏ, đây là tự tay Lương Hạ Chi may tặng hai cái cho hai chị em. Lý Hoài Anh lúc nào vào bếp cũng mặc, vô cùng yêu thích.
“Đây đây, một bát mì nhiều rau nhiều nấm ạ”
Dù nói là nhiều rau nhiều nấm nhưng bên trong vẫn đầyấp thịt gà.
Cái gì cũng nhiều hơn bình thường.
Lương Hạ Chi còn chưa kịp ngại ngùng thì Lý Khanh Anh đã cười nói:
“Thằng nhóc này cứ tranh phải nấu cho bằng được. Em ăn thử đi, không ngon chỗ nào nhất định phải chê nhé?”
“Chị hai! Em… Em… Chị nói chuyện với chị Hạ Chi thì em phải xem bếp chứ…”
Lý Hoài Khanh để bát mì lên bàn, nhỏ giọng hơn nói chuyện với Lương Hạ Chi:
“Chị Hạ Chi, chị ăn thử đi, có thể em nấu không ngon bằng chị hai, nhưng chị Hạ Chi nói thì em sẽ sửa lại được”
Lương Hạ Chi nhìn khói trắng đang bay lên cao hơn, lòng có chút nghẹn, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, mỉm cười đáp lời:
“Có lần nào Khanh Hoài nấu dở đâu, chị cảm ơn em nhé”