Tỉ lệ dị năng xuất hiện ở nữ rất thấp, nếu có cũng không mạnh, vì cơ thể của phụ nữ không thích hợp để luân chuyển dị lượng hay chiến đấu. Cả lớp của họ chỉ có năm cô gái, bọn họ tụ lại một góc phía trên vừa ôn bài vừa nói chuyện phiếm.
Họ nói về Diệp Lăng, lúc thì khen, lúc thì tỏ lòng ngưỡng mộ, lúc thì bàn về phụ kiện linh tinh, lúc thì đoán mò cuộc sống riêng tư của cậu ấy… Chủ đề được kéo dài không ngớt.
Cách Phí Cửu không xa lại là một nhóm nam sinh đang bàn về bộ phim đang nổi tiếng gần đây, dường như bọn họ muốn lôi kéo Diệp Lăng đi xem triển lãm phim, tiện thể nhờ cậu ấy đặt vé giúp, họ còn nhắc về lần gặp gỡ nữ idol khi đi với Diệp Lăng.
Phí Cửu không cố ý nghe, nhưng điện thoại và máy chơi game đã bị thu trước khi vào trường, mấy âm thanh ồn ào cứ thế chui vào tai cậu ta.
Giờ đóng cổng được quy định là 7 giờ 30 nhưng 10 giờ 30 lớp dị năng mới bắt đầu phát đề. Chỉ có lớp dị năng mới bị đối xử như vậy, vì phần lớn thành viên trong lớp không học bài, nên trường đã bị thu hết thiết bị cá nhân và cho họ chờ 3 tiếng trước khi kiểm tra.
Tuy biết sẽ không rớt nhưng chẳng ai muốn phải học phụ đạo, nên có không ít người dành chút ít thời gian trong 3 tiếng nhàm chán để đọc sách.
Phí Cửu chờ mãi tiếng chuông vào giờ mới vang lên.
Lớp học nhốn nháo nhốn nháo dần trở nên yên tĩnh, lúc này Phí Cửu mới ngồi thẳng lưng, rút một cây bút trong túi quần để lên bàn.
Diệp Lăng vừa tạm biệt nhóm bóng rổ, vào lớp đã nhìn qua Phí Cửu.
Phí Cửu và Diệp Lăng ngồi cùng hàng nhưng khác dãy, lớp có bốn dãy, họ cách nhau hai bàn. Với chiều cao vượt trội, họ dễ dàng chạm mắt.
Diệp Lăng chuẩn bị mấy dụng cụ cơ bản làm kiểm tra, sau đó đem balo ra tủ cá nhân phía sau lớp học khóa lại.
Tiện tay lấy hai chai nước trong tủ lạnh, đây cũng là đặc quyền của lớp dị năng, ngoài nước còn có bánh kẹo linh tinh, bọn họ có thể ăn bao nhiêu tùy thích, chỉ cần ngoan ngoãn đến lớp hằng ngày.
“Phí Cửu, uống cái này cho tỉnh táo”
Diệp Lăng mở nước để trên bàn, rồi nắm vai cậu ta lắc qua lắc lại.
Phí Cửu ngáp một cái, khẽ dựa vào Diệp Lăng than thở:
“Tôi không thích nước có ga đâu”
“Nhưng mấy loại giúp tỉnh táo khác đều là trà và cà phê, cậu ghét vị đắng còn gì. Kiểm tra xong chúng ta đi mua sữa dâu, giờ thì uống cái này đi”
Phí Cửu khẽ “ừm” một tiếng, rồi miễn cưỡng cầm lấy chai nước trên bàn uống một ngụm:
“Tôi không buồn ngủ nữa”
Diệp Lăng vừa cười vừa xoa xoa đầu cậu ta:
“Cậu tưởng mình uống thần dược hay gì”
“Thật mà”
Vốn dĩ Phí Cửu cũng không buồn ngủ, tối hôm trước cậu ta đã ngoan ngoãn đi ngủ sớm, thêm 3 tiếng chờ cũng đã ngủ hơn một nửa.
Trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, tin đồn Phí Cửu và Diệp Lăng cùng nghỉ học được chứng thực. Mặc dù đa số họ không nghe rõ, nhưng nhìn động tác thân cận của cả hai thì kết quả không thể nào khác!
Ở lớp, không ai từng đối đáp với Phí Cửu quá ba câu, phần nhiều là vì cậu ta tự cách ly với bọn họ, lên lớp thì ngủ, xong giờ thì về, không tham gia hoạt động chung, danh tiếng ở trường cũ lại cực kỳ tệ.
Khi Diệp Lăng về chỗ ngồi, nhiều bạn tò mò muốn hỏi chuyện, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định dò la từ phía Phí Cửu.
Diệp Lăng chưa kịp giải đáp tò mò của họ thì hai giám thị đã bước vào.
Lớp dị năng kiểm tra đề riêng, nên chỉ có các thành viên trong lớp. Giám thị không sắp xếp, để tất cả ngồi ở vị trí thường ngày.
Có hai loại đề, loại thứ nhất hình thức giống với các lớp thường, gồm 40 câu trắc nghiệm với 8 mã đề, loại thứ hai gồm 4 câu tự luận dành riêng cho lớp dị năng, thật ra đây là đề nhà trường “cứu vớt” họ.
Duy nhất học sinh lớp dị năng sẽ được chọn một trong hai đề để thi.
Lớp rất nhanh đã chia ra thành ba nhóm người.
Đầu tiên, “tôi không biết gì, tôi chẳng sợ gì”, khoanh bừa 40 câu trắc nghiệm và ra về.
Thứ hai, “tôi nhất định không học phụ đạo”, chọn đề tự luận, thảo luận qua lại cũng viết được vài thứ lộn xộn vào bài.
Thứ ba, “tôi biết làm”.
Mặc dù người chấm chắc chắn dễ, tự luận sẽ tối ưu lợi thế này, nhưng Diệp Lăng vẫn chọn đề trắc nghiệm, cậu có thể tự chủ điểm mà không phụ thuộc vào bên thứ hai, đồng thời biết điểm mà không cần chờ đợi.
Diệp Lăng hoàn thành 40 câu trắc nghiệm trong khoảng 60 phút. Khi nhìn Phí Cửu, cậu ta đã làm xong từ trước, còn nghe theo lời dặn mà để bút chéo ở góc bàn làm ký hiệu.
Thấy Diệp Lăng đứng lên, Phí Cũng cũng rời bàn.
Sau khi cả hai nộp bài và ký tên, họ cùng xuống cuối dãy lấy đồ cá nhân, rồi lần lượt rời khỏi lớp dưới mấy chục ánh mắt tò mò hướng về mình.
Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Diệp Lăng và Phí Cửu thản nhiên sóng vai trên hành lang vắng vẻ. Có người chơi bóng chuyền dưới sân gọi Diệp Lăng, cậu bạn này không biết Phí Cửu, nhưng vẫn rủ rê cậu ta chơi cùng.
Diệp Lăng lịch sự từ chối, Phí Cửu yên lặng đứng bên cạnh.
Đi thêm một đoạn, bỗng nhiên Diệp Lăng hỏi:
“Nếu tôi không từ chối, cậu sẽ làm gì?”
“Tôi chờ cậu”
“Tôi muốn hỏi cậu sẽ trả lời thế nào ấy”
“Nói “tôi từ chối””
“Haha… Cậu không uyển chuyển hơn sao? Nhiều người trong lớp nói cậu là ở thành phố nên khinh thường họ”
“Hở?”
Từ chối còn phải tìm lý do ư?
“… Sao tôi lại khinh thường họ nhỉ?”
Trong khi họ nghĩ Phí Cửu khinh thường họ, thì bản thân Phí Cửu còn không rõ tại sao cậu lại dư hơi dư sức khinh thường một ai đó.
“Cậu không khinh thường họ à?”
“Không”
Diệp Lăng nhoẻn miệng cười, khoác tay qua vai Phí Cửu:
“Nhưng tôi thì có, suy nghĩ của họ thật đáng khinh thường mà… Cậu và họ chẳng dính líu gì, tự họ suy diễn, tự họ khó chịu, rồi bắt đầu đổ lỗi…”
“Mặc kệ mấy thứ rắc rối đó đi”
Phí Cửu nhìn Diệp Lăng.
Cậu ấy dường như đang rất hứng khởi.
Đây là ánh mắt mà mấy bạn học kia thảo luận đó sao? Ừm… Cậu ta chỉ thấy mắt Diệp Lăng rất trong, rất sáng và tràn đầy năng lượng.
“Diệp Lăng, tôi nghĩ cậu rất thích bọn họ”
Diệp Lăng có phần bất ngờ trước lời này của Phí Cửu:
“Thích ai cơ?”
“Mọi người trong lớp, bạn bè của cậu”
“À… Cũng không hẳn đâu, là xã giao, chỉ cần không đáng ghét là được”
Diệp Lăng thích con người, mỗi người một vẻ, muôn hình vạn trạng. Diệp Lăng thích nghe suy nghĩ, tư tưởng, niềm tin của người này người kia, thích dự đoán tính cách và hành động của ai đó, rồi kiểm chứng kết quả. Đối với cậu, nó giống như một loại game thực tế.